Đến nội dung chính

Chương 93

admin 1.630 Chữ Cài Đặt

Hôm nay Bạch Tư Hàn đặc biệt gác lại một phần công việc, tự mình đưa Giang Mộ Khanh đi tái khám. So với những lần trước, lần này kết quả khiến bác sĩ có phần nhẹ nhõm hơn.

Một vài triệu chứng tâm lý vẫn còn, nhưng không đến mức nghiêm trọng, tinh thần của nàng cũng đã ổn định hơn rất nhiều, khả năng thích nghi với môi trường mới tốt lên rõ rệt.

Bác sĩ vừa lật hồ sơ vừa nói thêm vài câu về việc tiếp tục theo dõi, nghỉ ngơi và giữ cho sinh hoạt đều đặn. Thế nhưng càng lật xuống dưới, sắc mặt Bạch Tư Hàn lại càng trầm xuống. Bởi ngoài những vấn đề về tâm lý, cơ thể Giang Mộ Khanh còn kéo theo cả một danh sách bệnh vặt dài đến mức nhìn thôi cũng thấy đau đầu.

Dạ dày yếu, thường xuyên đau bụng khi bỏ bữa, cơ thể thiếu dinh dưỡng, thể trạng không tốt, có những chỉ số cho thấy nàng đã từng thiếu hụt dinh dưỡng trong một khoảng thời gian khá dài.
Bác sĩ hỏi về thói quen ăn uống trước đây, Giang Mộ Khanh chỉ cúi đầu im lặng. Bạch Tư Hàn thì đã đoán được phần nào. Những năm sống cùng Giang Thành Lợi, nàng gần như phải tự lo mọi thứ.

Ngày đi làm có khi kéo dài mười hai tiếng, tiền kiếm được còn chẳng đủ để lo một bữa cơm tử tế, vậy nên chuyện bỏ bữa với nàng gần như đã thành thói quen.

Có những ngày bận đến mức chỉ uống tạm chút nước rồi tiếp tục làm việc, đến khi đau dạ dày cũng chẳng có điều kiện đi khám. Những chuyện ấy nghe qua tưởng chẳng có gì lớn, nhưng tích tụ từng ngày, cuối cùng lại biến thành một cơ thể lúc nào cũng thiếu sức sống.

Bạch Tư Hàn ngồi bên cạnh, im lặng nhìn từng dòng chữ trên tờ kết quả. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức các khớp ngón tay hơi trắng ra.
Cô từng nghĩ những tổn thương mình gây ra cho Giang Mộ Khanh mới là thứ khiến cô đau lòng nhất, nhưng đến hôm nay mới biết trước cả khi cô xuất hiện, nàng đã phải tự mình chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

Một cô gái còn chưa trưởng thành, ngày ngày làm việc đến kiệt sức chỉ để có một bữa cơm không đủ no, lâu dần đến mức cơ thể cũng quen với việc bị bỏ đói. Bạch Tư Hàn cúi mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹn lại.

Cô không trách Giang Mộ Khanh vì sao không nói, bởi cô biết nếu một người đã quen với việc chẳng có ai quan tâm mình ăn uống thế nào thì làm sao còn biết mở miệng cầu xin người khác chăm sóc.

Bác sĩ dặn thêm vài điều, đặc biệt nhấn mạnh chuyện phải ăn uống đúng giờ, không được để bụng đói quá lâu, ngủ đủ và theo dõi tình trạng dạ dày định kỳ.
Bạch Tư Hàn gần như ghi nhớ từng câu một. Đến khi bước ra khỏi phòng khám, cô vẫn im lặng. Giang Mộ Khanh đi bên cạnh, thấy cô khác thường liền ngẩng đầu nhìn:

“Chị sao vậy?”

Bạch Tư Hàn dừng bước, nhìn nàng hồi lâu rồi mới đưa tay kéo lại khăn quàng trên cổ nàng, giọng thấp xuống:

“Không sao.”

Chỉ là cô đau lòng thôi. Đau lòng vì trước đây nàng đã sống như thế nào, cũng đau lòng vì có những năm tháng bản thân chẳng thể quay lại để bù đắp dù chỉ một bữa cơm nóng.

Đến lúc y tá mang thuốc vào, sắc mặt Giang Mộ Khanh lập tức thay đổi. Ban nãy còn ngoan ngoãn ngồi nghe bác sĩ dặn dò, vừa nhìn thấy kim tiêm là cả người nàng đã cứng đờ, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác.

Bạch Tư Hàn vừa nhìn đã biết ngay chuyện gì xảy ra. Lần trước cũng y hệt thế này, cô dỗ dành đủ kiểu mà nàng nhất quyết không chịu để y tá chạm vào, cuối cùng phải mất một lúc lâu mới tiêm được.

Lần này còn thảm hơn. Giang Mộ Khanh gần như vứt sạch mọi hình tượng, vừa thấy y tá bước lại đã túm chặt lấy vạt áo Bạch Tư Hàn, cả người nhích sát vào cô như thể chỉ cần buông tay một cái là mình sẽ lập tức bị kéo đi xử tử. Y tá đứng bên cạnh cũng ngẩn ra.

“Giang tiểu thư, chỉ là tiêm thôi mà…”

Nàng không đáp, bàn tay càng siết chặt hơn. Bạch Tư Hàn thử nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nàng ra nhưng hoàn toàn vô ích.

“Bảo bối…” cô bất lực gọi một tiếng, “buông ra một chút nào.”

Giang Mộ Khanh lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu. Bạch Tư Hàn nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng đành thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi dỗ dành:

“Nhanh thôi, chỉ như kiến cắn một cái.”

Giang Mộ Khanh nghe xong lập tức quay phắt mặt sang hướng khác, vẫn túm chặt áo cô. Ánh mắt nàng rõ ràng viết thẳng mấy chữ

Kiến đạn à???

khiến Bạch Tư Hàn suýt bật cười.

“Có cần phải sợ đến mức này không?”

Cô cố nhịn cười, thấp giọng hỏi. Giang Mộ Khanh vẫn không quay lại, chỉ lẩm bẩm:

“Không muốn…”

“Ngoan, tiêm xong tôi mua bánh cho em.”

“Không.”

“Hai cái.”

“Không.”

“Ba cái.”

Nàng im lặng vài giây, nhưng tay vẫn không buông áo. Bạch Tư Hàn nhìn xuống bàn tay nhỏ đang túm lấy áo mình đến nhăn nhúm, vừa bất lực vừa thấy có chút buồn cười.

“Được rồi, ba cái. Nhưng em phải để y tá tiêm.”

Giang Mộ Khanh vẫn quay mặt đi, hàng mi khẽ rung lên. Y tá tranh thủ lúc nàng đang phân tâm tiến lại gần. Bạch Tư Hàn lập tức đặt tay lên vai nàng, giữ cho nàng không vô thức né đi, giọng nhẹ đến mức gần như dỗ trẻ con:

“Nhìn tôi này, đừng nhìn kim. Một chút thôi.”

Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

Nửa tiếng sau, Bạch Tư Hàn bế Giang Mộ Khanh ra khỏi phòng khám. Nàng nằm gọn trong lòng cô, vẻ mặt vẫn còn nguyên sự ấm ức, mái tóc rối nhẹ sau một hồi giãy giụa.

Trên mu bàn tay Bạch Tư Hàn còn hằn rõ một dấu răng đỏ đỏ, thủ phạm thì chẳng ai khác ngoài người đang được cô ôm trong lòng. Giang Mộ Khanh cúi đầu nhìn vết cắn ấy, chẳng những không thấy áy náy mà còn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đồ lừa đảo…”

Một tay nàng vẫn nắm chặt cây kẹo Bạch Tư Hàn vừa mua để dỗ dành, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị người lớn lừa đi tiêm rồi mới phát hiện mình bị mắc bẫy.

Bạch Tư Hàn nghe vậy cũng chẳng giận, chỉ vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng chiều chuộng đến mức gần như mặc nàng muốn nói gì thì nói:

“Đúng đúng đúng, là tôi lừa đảo.” Cô cúi xuống nhìn nàng, khóe môi cong lên, “Vậy bây giờ em muốn gì? Tôi mua cho em.”

Giang Mộ Khanh lập tức ngẩng đầu lên, rõ ràng đã bắt đầu suy nghĩ xem nên đòi thứ gì.

Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt ấy mà trong lòng mềm hẳn xuống. Cô chẳng quan tâm mu bàn tay mình còn đau hay vết răng kia có để lại dấu hay không. Điều khiến cô vui là Giang Mộ Khanh lần này không còn cố gắng giấu sự sợ hãi trước mặt cô nữa.

Nàng sợ kim thì cứ việc nắm chặt áo cô, đau thì cứ việc cắn cô, tủi thân thì cứ việc làm nũng, thậm chí giận dỗi cũng chẳng cần phải giữ kẽ. Những thứ nhỏ nhặt ấy đối với người khác có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng với Bạch Tư Hàn lại quý giá đến mức khiến lòng cô rung lên.

Trước đây Giang Mộ Khanh luôn đề phòng cô, ngay cả khi khó chịu cũng cố gắng giữ khoảng cách, như thể chỉ cần để lộ một chút yếu đuối thôi cũng có thể bị cô nắm lấy làm điểm yếu.

Còn bây giờ, nàng lại chẳng ngại ngần túm lấy áo cô, nép vào lòng cô trước mặt người khác, thậm chí còn cắn cô một cái rồi ngang nhiên mắng cô là đồ lừa đảo.

Bạch Tư Hàn cúi mắt nhìn gương mặt đang phụng phịu trong lòng mình, trong lòng không nhịn được mà vui đến mức muốn cười. Hóa ra cảm giác được một người tin tưởng cũng có thể khiến người ta hạnh phúc đến vậy. Cô khẽ siết vòng tay, ôm nàng chắc hơn một chút, bước chậm lại để nàng không bị xóc.

“Đi thôi.”

Giang Mộ Khanh vẫn còn bực bội, quay mặt đi, nhưng bàn tay nắm áo cô lại chẳng hề buông. Bạch Tư Hàn nhìn xuống bàn tay nhỏ ấy, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.

Cô nghĩ, có lẽ mình thật sự đang có được thứ mà trước đây dù có dùng cách nào cũng không thể có được—không phải sự phục tùng, không phải sự sợ hãi, mà là sự tin tưởng vụng về của một người cuối cùng đã dám để cô nhìn thấy cả những lúc yếu đuối nhất.