Đến nội dung chính

Chương 92

admin 1.207 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Bạch Tư Hàn tỉnh dậy trước. Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm, rơi thành một vệt mỏng trên ga giường. Cô vẫn giữ nguyên tư thế từ đêm qua, một tay vòng quanh eo Giang Mộ Khanh, người trong lòng còn ngủ rất say, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở.

Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn nàng một lúc, vẻ mặt vốn lạnh lùng cũng bất giác dịu đi. Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái rồi mới với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình hiện lên lịch học hôm nay của Giang Mộ Khanh, chín giờ có tiết.

Bạch Tư Hàn nhìn giờ hiện tại, nghĩ nàng mấy hôm nay vừa đi học lại, buổi tối còn phải làm quen với đủ thứ mới mẻ, liền tiện tay chỉnh báo thức lùi thêm một chút.

“Ngủ thêm đi…”

Cô khẽ nói, dù biết người bên cạnh chẳng thể nghe thấy. Sau đó Bạch Tư Hàn nhẹ nhàng rút tay ra, kéo chăn phủ kín vai nàng rồi mới bước xuống giường.
Cô thay quần áo, đi xuống tầng dưới, căn nhà mới vẫn còn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân trên cầu thang. Vừa vào bếp, Bạch Tư Hàn đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Cô nhớ Giang Mộ Khanh không thích ăn quá nhiều vào buổi sáng, dạ dày lại chưa hoàn toàn ổn nên chẳng dám làm món gì quá dầu mỡ. Bữa sáng hôm nay vì thế cũng được chuẩn bị rất đơn giản, nhưng từng thứ đều được cô lựa theo khẩu vị của nàng.

Trong lúc chờ cháo chín, Bạch Tư Hàn còn tiện tay rửa sạch ít trái cây, cắt thành từng miếng nhỏ rồi đặt vào đĩa. Cô vừa làm vừa liếc đồng hồ, trong đầu đã tính sẵn thời gian để lát nữa lên gọi người dậy, tránh để Giang Mộ Khanh ngủ quên rồi cuống cuồng chạy đến trường.

Chỉ là cô không biết, có lẽ từ lúc nào đó, việc mỗi sáng nghĩ xem người kia muốn ăn gì, mấy giờ cần gọi dậy, hôm nay có tiết học nào… đã trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của mình.
Căn biệt thự mới vốn không lớn bằng nơi cũ trên sườn núi, hơn nữa Bạch Tư Hàn cũng cố tình chọn một căn nhà vừa đủ rộng thay vì một nơi quá mức xa hoa và lạnh lẽo.

Cô không muốn mang theo cả một đội người hầu như trước đây. Dù sao nơi này cũng chỉ có hai người sống, những việc nhỏ trong nhà hoàn toàn có thể tự tay làm, mà Bạch Tư Hàn lại càng muốn cùng Giang Mộ Khanh từng chút một chăm chút nơi này thành tổ ấm thực sự của riêng hai người.

Những chuyện quá nặng hoặc cần dọn dẹp kỹ lưỡng thì cô đã thuê người đến làm định kỳ vào mỗi cuối tuần, đến lúc đó cả căn nhà sẽ được tổng vệ sinh một lượt, còn ngày thường cứ để hai người tự lo liệu.

Nếu có lúc Giang Mộ Khanh bận học, không có thời gian chăm sóc nhà cửa, Bạch Tư Hàn cũng không ngại đưa quản gia về đây phụ trách một thời gian.
Nhưng chỉ cần không thật sự cần thiết, cô vẫn thích căn nhà này yên tĩnh hơn. Không có người hầu đứng chờ ngoài cửa, không có những bước chân liên tục qua lại trong hành lang, càng không có cảm giác mọi chuyện mình làm đều có người khác nhìn thấy.

Cô muốn Giang Mộ Khanh có thể thoải mái đi chân trần xuống bếp lúc nửa đêm, muốn nàng vừa ăn bánh vừa ngồi bệt dưới sàn phòng khách, muốn trên bàn có thể xuất hiện vài cây cọ vẽ chưa kịp rửa sạch, trên sofa vứt một chiếc áo khoác hay vài quyển sách mà chẳng cần lập tức có người đến thu dọn.

Một căn nhà có đôi khi không cần lúc nào cũng sạch sẽ đến mức không có dấu vết của con người.

Bạch Tư Hàn muốn nơi này có dấu vết của Giang Mộ Khanh, càng nhiều càng tốt.

Bởi chỉ khi căn nhà dần xuất hiện những món đồ nàng thích, những bức tranh nàng vẽ, những chiếc cốc nàng tự chọn, những tiếng bước chân quen thuộc mỗi ngày… nơi này mới thật sự giống một mái nhà, chứ không phải thêm một căn biệt thự khác mà cô mua về để nhốt mình trong đó.

Căn biệt thự mới còn có một hồ bơi khá rộng ngoài sân, nằm ngay dưới những tán cây lớn. Từ ngày chuyển đến đây, Giang Mộ Khanh đặc biệt thích chỗ đó.

Những hôm trời ấm, nàng thường ngồi bên thành hồ nghịch nước, đôi khi còn chẳng chịu vào nhà cho đến khi Bạch Tư Hàn gọi mấy lần mới chịu đứng dậy.

Có lần đang ngồi nghịch, một con sóc chẳng biết từ đâu chạy nhảy trên cành cây phía trên rồi trượt chân rơi thẳng xuống hồ, khiến Giang Mộ Khanh giật mình đến mức suýt đánh rơi cả chiếc cốc trong tay.

Con sóc ngoi lên khỏi mặt nước, bơi loạn xạ mấy vòng rồi trèo lên bờ, bộ dạng ướt sũng trông thảm đến mức nàng ngồi bên cạnh cười mãi không thôi.

Sau lần đó, nàng cứ thích ngồi dưới gốc cây nhìn lên, chẳng biết đang chờ mấy con sóc hay chỉ đơn giản thấy chúng thú vị.

Chỉ tiếc lúc này đã là đầu đông, gió ngoài sân mỗi sáng đều lạnh buốt, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu nền trời xám nhạt, hoàn toàn không thích hợp để xuống nghịch nước.

Giang Mộ Khanh đứng bên thành hồ, nhìn làn nước trong veo trước mặt rồi tiếc nuối thở dài. Nàng còn chưa kịp bước xuống một bậc, giọng Bạch Tư Hàn từ phía sau đã vọng tới:

“Em mà xuống đó thử xem.”

Giang Mộ Khanh lập tức quay đầu. Bạch Tư Hàn khoanh tay đứng cách đó không xa, vẻ mặt chẳng có chút ý định thương lượng nào.

“Lạnh lắm.”

“Em chỉ nghịch một chút thôi mà…”

“Một chút cũng không được.”

Bạch Tư Hàn đi tới, tiện tay kéo cổ áo khoác của nàng lên cao hơn, gần như che kín nửa khuôn mặt.

“Đầu đông rồi, em muốn bệnh lại à?”

Giang Mộ Khanh bĩu môi, nhìn mặt hồ thêm lần cuối rồi đành ngoan ngoãn quay vào nhà. Bạch Tư Hàn đi phía sau, thấy nàng cứ ngoái đầu nhìn lại thì bất lực xoa đầu nàng.

“Đợi mùa hè.”

“Còn lâu lắm…” nàng lẩm bẩm.

“Lâu cũng phải đợi.”

Bạch Tư Hàn đáp rất bình thản, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cô thừa biết Giang Mộ Khanh có thể vì một hồ bơi mà ngồi tiếc cả buổi, nhưng nếu để nàng cảm lạnh rồi đau dạ dày, người phải cuống lên chăm sóc cuối cùng vẫn là cô. Vì thế, dù nàng có bĩu môi đến đâu, chuyện này cũng chẳng có cửa thương lượng.