Đến nội dung chính

Chương 79

admin 1.676 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó, Bạch Tư Hàn vừa bước ra khỏi một buổi đấu giá. Cánh cửa lớn phía sau khép lại, cô dừng chân trên bậc thềm, khẽ thở ra một hơi. Hơi lạnh lập tức hóa thành làn khói trắng mỏng trước môi.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, gió đêm lướt qua khiến vạt áo khoác khẽ lay động. Cô kéo lại cổ áo, bước xuống bậc thềm rồi ngồi vào xe.

“Đến chỗ của phu nhân.”

Tài xế lập tức gật đầu, chiếc xe chậm rãi lăn bánh hòa vào dòng người đang thưa dần trên phố. Bạch Tư Hàn ngả người vào ghế sau, tiện tay chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt lướt qua cửa kính nhìn những dãy đèn ngoài đường đang nối nhau thành từng vệt dài.

Cô vốn định xử lý xong buổi đấu giá rồi về thẳng nhà, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của Giang Mộ Khanh, cuối cùng vẫn đổi hướng đến chỗ nàng. Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước một nhà hàng.
“Phu nhân ở đây.”

Tài xế lên tiếng. Bạch Tư Hàn khẽ gật đầu, mở cửa bước xuống. Trước khi vào trong, cô còn đứng lại vài giây, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vốn đã hơi rối sau cả buổi tối, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Chỉ là cô không ngờ, khoảnh khắc mình xuất hiện lại khiến cả bàn ăn im bặt. Tô Dao đang cầm ly nước, vừa quay đầu nhìn sang thì lập tức sặc đến mức ho liên tục, suýt nữa phun hết nước ra ngoài.

“Khụ… khụ khụ—”

Tạ Vãn Chi giật mình quay sang vỗ lưng cô:

“Mày làm cái gì vậy?” Nhưng Tô Dao hoàn toàn không trả lời được, chỉ trợn mắt nhìn người vừa bước vào. Bởi vì trước mặt cô lúc này không phải một vị khách bình thường nào đó, mà là Bạch Tư Hàn—vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng nhất trên thương trường.

Cái tên ấy gần như chẳng xa lạ gì với giới kinh doanh. Người ta nhắc đến cô không chỉ bởi khuôn mặt quá mức nổi bật, mà còn bởi năng lực khiến vô số người cùng thế hệ phải dè chừng.
Bạch Tư Hàn còn rất trẻ nhưng đã nắm trong tay cả một tập đoàn lớn, những thương vụ cô từng trực tiếp xử lý đều khiến người khác phải nhìn bằng ánh mắt khác. Trên thương trường, cô nổi tiếng ít nói, quyết đoán và khó tiếp cận; còn ngoài đời, những bức ảnh hiếm hoi xuất hiện trên các tạp chí kinh tế lẫn thời trang đều đủ khiến người ta bàn tán suốt một thời gian dài.

Thế mà lúc này, vị chủ tịch vốn chỉ thường xuất hiện trong những buổi họp cấp cao, những buổi đấu giá hay các cuộc gặp mặt của giới thượng lưu lại đang đứng ngay trước cửa một nhà hàng bình thường, ánh mắt bình thản lướt qua cả bàn rồi dừng lại trên người Giang Mộ Khanh. Sự lạnh lùng trên gương mặt cô gần như lập tức dịu xuống.

“Bảo bối.”

Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến Tô Dao đang ho sặc sụa phải ngẩng phắt đầu lên nhìn Giang Mộ Khanh. Tạ Vãn Chi cũng khựng lại, còn Kỳ Vân thì chớp mắt mấy lần. Cả ba người gần như cùng có chung một suy nghĩ.
Khoan đã… người này vừa gọi Khanh Khanh là gì cơ?

Kỳ Vân cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ, nhưng chỉ mất vài giây cô đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng dậy lịch sự lên tiếng:

“Bạch tổng, không ngờ lại gặp được cô ở đây.”

Bạch Tư Hàn khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt nhưng vẫn đủ khiến vẻ lạnh lùng thường ngày trên gương mặt cô dịu đi đôi chút. Cô đưa tay bắt lấy tay Kỳ Vân, giọng nói bình thản:

“Rất hân hạnh được gặp Kỳ tiểu thư.”

Sau đó ánh mắt cô lướt qua ba người còn lại, cuối cùng dừng trên Giang Mộ Khanh. Nhìn thấy trước mặt nàng vẫn còn đầy đồ ăn, khóe môi Bạch Tư Hàn vô thức cong lên. Cô hơi nghiêng đầu, hỏi:

“Nếu mọi người không phiền… tôi có thể tham gia cùng được không?”

Câu hỏi nghe thì khách sáo, nhưng ba người đối diện lại lập tức im bặt. Tạ Vãn Chi mím môi, trong lòng thầm nghĩ nếu cho cô mười lá gan thì cô cũng chẳng dám nói một chữ “không”. Người ta là Bạch Tư Hàn đấy.

Một câu từ chối nói ra không biết ngày mai còn có thể bình an ngồi đây ăn bánh kem hay không. Nghĩ vậy, Tạ Vãn Chi lập tức nở nụ cười vô cùng thân thiện:

“Đương nhiên là được rồi, Bạch tổng cứ tự nhiên.”

Bạch Tư Hàn cũng không khách sáo nữa, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Giang Mộ Khanh. Vừa ngồi xuống, cô đã thuận tay kéo chiếc đĩa trước mặt nàng lại gần một chút, thấp giọng hỏi:

“Ăn no chưa?”

Giang Mộ Khanh đang ngậm đũa, nghe vậy liền lắc đầu:

“Chưa…”

Chỉ một chữ rất nhẹ, nhưng ánh mắt Bạch Tư Hàn lập tức sáng lên. Niềm vui gần như không kịp che giấu, cứ thế hiện rõ trong đáy mắt. Cô nhìn một vòng trên bàn. Trước mặt bốn người đã chất không ít đĩa thức ăn, món nọ nối tiếp món kia, nhìn qua là biết tối nay mọi người đã ăn chẳng ít.

Thế nhưng cô vẫn thấy vui đến mức khóe môi không ngừng nhếch lên. Bạch Tư Hàn biết rất rõ bình thường Giang Mộ Khanh ăn chẳng được bao nhiêu, có khi cô phải dỗ dành mãi nàng mới chịu ăn thêm vài miếng.

Vậy mà hôm nay, không cần cô ở bên cạnh nhắc nhở, bảo bối nhà cô lại chủ động ăn nhiều đến vậy. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến lòng cô mềm nhũn. Cô đưa tay kéo một đĩa thức ăn còn nóng về phía Giang Mộ Khanh, giọng cũng vô thức dịu xuống:

“Vậy ăn thêm một chút đi, tối rồi, đừng để bụng đói.”

Giang Mộ Khanh nhìn cô một cái, chẳng hiểu sao khóe môi lại hơi cong lên, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Ba người còn lại ngồi đối diện nhìn cảnh ấy, nhất thời chẳng ai nói được câu nào. Người vừa bước vào còn là Bạch tổng khiến cả thương trường phải dè chừng, vậy mà chỉ trong chưa đầy một phút ngồi xuống, cô đã biến thành một người vợ chỉ quan tâm xem vợ mình tối nay có ăn no hay chưa.

Tô Dao lén cúi xuống dưới bàn, kéo tay Tạ Vãn Chi một cái, nhỏ giọng đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy:

“Ê… mày có thấy Bạch tổng khác với lời đồn không?”

Tạ Vãn Chi liếc sang Bạch Tư Hàn đang tự nhiên gắp thức ăn cho Giang Mộ Khanh, im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

“Không phải khác một chút đâu…” Cô nuốt nước bọt. “Khác hoàn toàn luôn ấy.”

Ba người ngồi đối diện nhìn cảnh trước mắt một lúc lâu, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Tạ Vãn Chi lén ghé sát sang phía Tô Dao, nhỏ giọng đến mức chỉ đủ cho ba người nghe thấy:

“Chị em?”

Tô Dao lập tức nhăn mặt:

“Mày điên à? Mày thấy chị em nào mà thân mật như vậy chưa?”

Kỳ Vân cũng chống cằm, ánh mắt hết nhìn Giang Mộ Khanh lại nhìn sang Bạch Tư Hàn, vẻ mặt đầy suy tư.

“Hay là họ hàng xa? Dì cháu chẳng hạn?”

“Khùng hả?”

Tạ Vãn Chi suýt bật thành tiếng, vội vàng hạ giọng xuống.

“Xưng em như vậy sao là dì cháu được? Với lại mày nhìn cái cách Bạch tổng nhìn Khanh Khanh đi, có ai đối xử với cháu mình như thế không?”

Cả ba lại đồng loạt quay sang nhìn. Bạch Tư Hàn hoàn toàn không biết mình đang trở thành đề tài bàn tán. Cô đang ngồi sát bên Giang Mộ Khanh, thấy khóe môi nàng dính một chút dầu ớt thì lập tức lấy khăn giấy, động tác vô cùng cẩn thận lau đi vệt đỏ nơi khóe môi nàng.

“Ăn kiểu gì mà dính hết lên miệng rồi này.”

Giọng cô thấp xuống, mang theo chút bất lực nhưng chẳng hề có ý trách móc. Giang Mộ Khanh cũng chẳng phản ứng gì, cứ ngồi yên để cô lau, thậm chí còn hơi nghiêng mặt sang cho tiện. Ba người đối diện nhìn cảnh đó, cả ba cùng im thin thít. Tô Dao chậm rãi quay sang Tạ Vãn Chi, ánh mắt như muốn nói.

Mày còn định bảo là chị em nữa không?

Tạ Vãn Chi mím chặt môi, không nói nổi câu nào. Kỳ Vân thì hơi nhướng mày, cuối cùng cũng phải sửa lại suy đoán ban đầu:

“Vậy… họ hàng chắc chắn loại.”

“Ừ.” Tạ Vãn Chi gật đầu chắc nịch. “Loại.”

Tô Dao suy nghĩ một hồi, rồi bỗng đập nhẹ tay xuống bàn:

“Khoan… chẳng lẽ…”

Hai người còn lại lập tức quay sang nhìn cô. Tô Dao nhìn Bạch Tư Hàn, rồi lại nhìn Giang Mộ Khanh đang ngoan ngoãn ăn tiếp, giọng càng lúc càng nhỏ:

“Hai người họ… thật sự là cái mối quan hệ mà tao đang nghĩ đúng không?”

Cả bàn lập tức rơi vào im lặng. Ba người nhìn nhau, không ai dám nói thẳng ra, nhưng trong đầu đã đồng thời hiện lên cùng một đáp án. Trong khi đó, Bạch Tư Hàn vẫn thản nhiên gắp thêm thức ăn vào bát Giang Mộ Khanh, hoàn toàn không biết ba cô gái đối diện đang sắp vì tò mò mà phát điên đến nơi.