Đến nội dung chính

Chương 69

admin 1.230 Chữ Cài Đặt

Thật ra để đưa ra quyết định này, Bạch Tư Hàn đã suy nghĩ suốt mấy ngày. Sáng hôm đó, sau khi dùng bữa xong, cô đứng trước mặt Giang Mộ Khanh rất lâu, cuối cùng mới đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng.

Động tác hiếm khi dịu dàng đến vậy khiến Giang Mộ Khanh ngẩng đầu nhìn cô đầy khó hiểu. Bạch Tư Hàn im lặng vài giây rồi thấp giọng nói:

“Trước đây tôi giữ em ở đây… là tôi không đúng.”

Cô dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia khó nói thành lời.

“Bây giờ tôi sẽ bù đắp cho em.”

Nói rồi, cô đặt vào tay nàng một chiếc thẻ đen. Giang Mộ Khanh cúi xuống nhìn, nhất thời chẳng hiểu ý cô.

“Muốn mua gì thì cứ mua. Không cần hỏi tôi.”

Nàng ngẩn ra:

“Thật sao?”

Bạch Tư Hàn bật cười rất khẽ, đưa tay bóp nhẹ má nàng:

“Ừ, thật.”

Sau đó cô còn bảo người hầu chuẩn bị cho nàng một bộ quần áo đẹp nhất, từ váy áo đến giày đều được chọn cẩn thận. Giang Mộ Khanh thay đồ xong bước xuống, mái tóc được chải gọn, bộ quần áo mới vừa vặn ôm lấy dáng người khiến nàng trông khác hẳn cô gái ngày thường chỉ quanh quẩn trong biệt thự.
Bạch Tư Hàn đứng bên cầu thang nhìn nàng, ánh mắt dừng lại vài giây rồi mới quay đi, như thể sợ bản thân nhìn lâu hơn sẽ lại đổi ý.

Đến lúc Giang Mộ Khanh ngồi lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng biệt thự, Bạch Tư Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cô nhìn theo bóng xe khuất dần sau hàng cây, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Cô biết rõ mình đang đánh cược.

Đến tối, có thể Giang Mộ Khanh sẽ trở về, trên tay còn xách theo một đống túi lớn nhỏ, vừa bước vào cửa đã vui vẻ kể hôm nay nàng đi đâu, mua những gì.

Nhưng cũng có khả năng… thứ cô nhận được sẽ không phải tiếng mở cửa, mà là một cuộc điện thoại báo rằng Giang Mộ Khanh đã biến mất. Bạch Tư Hàn đứng đó, hai tay vô thức siết lại.

Chỉ cần cô muốn, cô hoàn toàn có thể phái người đi theo sát từng bước, thậm chí chẳng cần cho nàng biết mình đang bị giám sát.
Cô cũng có thể khóa cánh cổng kia lại như trước, để Giang Mộ Khanh mãi ở trong căn biệt thự này, an toàn, ngoan ngoãn và nằm gọn trong tầm mắt cô.

Nhưng rồi Bạch Tư Hàn lại nhớ đến dáng vẻ của Giang Mộ Khanh mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ ánh mắt nàng khi nhìn dòng người trên phố qua ô kính xe, nhớ cả vẻ mặt ngẩn ngơ lúc nghe mình nói hôm nay có thể ra ngoài.

Đến chính cô cũng bắt đầu thấy mệt mỏi với nơi này. Một căn biệt thự rộng đến mức có thể khiến người ta lạc đường, đầy đủ mọi thứ nhưng lại chẳng khác gì một chiếc lồng.

Mà đáng buồn hơn là người dựng nên chiếc lồng ấy lại chính là cô. Bạch Tư Hàn khẽ cúi đầu, bật ra một tiếng cười rất nhạt.

“Đi đi…” cô lẩm bẩm, chẳng biết là nói với người đã rời đi hay nói với chính mình. “Nếu em muốn đi thật… thì cứ đi.”
Cô đã từng nghĩ chỉ cần nhốt được Giang Mộ Khanh bên cạnh mình thì nàng sẽ không thể rời khỏi. Nhưng đến hôm nay cô mới hiểu, giữ một người ở lại bằng cánh cửa khóa kín không có nghĩa là người đó thật sự thuộc về mình.

Bởi vậy lần này, cô muốn thử mở cửa. Dù thứ chờ cô đến tối là Giang Mộ Khanh trở về hay tin nàng đã bỏ đi, ít nhất cô cũng muốn một lần để nàng tự mình lựa chọn.

Giang Mộ Khanh hòa mình vào dòng người đông đúc, chẳng mấy chốc đã bị nhịp sống của thành phố cuốn đi.

Quả nhiên, thành phố phồn hoa lúc nào cũng mang một dáng vẻ khác hẳn những gì nàng nhìn thấy qua khung cửa sổ biệt thự. Người qua người lại tấp nập, tiếng xe chạy hòa cùng tiếng nói cười, những cửa hàng san sát nhau, ánh đèn và bảng hiệu nối dài đến tận cuối con phố.

Giang Mộ Khanh cứ thế đi mãi, thỉnh thoảng lại dừng trước một cửa hàng nhìn ngắm vài món đồ, có lúc còn bật cười vì bắt gặp mấy đứa trẻ chạy nhảy bên đường.

Hai vệ sĩ phía sau vẫn kiên nhẫn bám theo, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để ý đến họ nữa. Mãi đến khi bước chân vô thức chậm lại, Giang Mộ Khanh mới ngẩng đầu lên.

Trước mắt nàng là một cánh cổng lớn, phía trên nổi bật dòng chữ quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến tim nàng khẽ siết lại — Đại học Nam Kinh.

Nàng đứng chết lặng giữa dòng người. Mọi âm thanh xung quanh dường như trong khoảnh khắc đều trở nên xa xôi. Đây chính là ngôi trường nàng từng ngày đêm mong muốn được bước vào, nơi nàng đã từng tưởng tượng vô số lần về những ngày tháng sinh viên của mình.

Giang Mộ Khanh mím môi, bàn tay đang cầm chiếc túi vô thức siết chặt quai. Nỗi ấm ức bị nàng đè xuống suốt những ngày qua chẳng hiểu sao lại theo cảnh tượng trước mắt mà trào lên. Rõ ràng Bạch Tư Hàn gần như chuyện gì cũng chiều nàng.

Nàng muốn ăn gì có đó, muốn mua gì cũng chẳng cần nhìn giá, muốn đi đâu cô cũng dần dần nới lỏng. Thậm chí hôm nay còn đưa hẳn cho nàng một chiếc thẻ đen, bảo nàng cứ thoải mái tiêu.

Vậy mà cứ nhắc đến chuyện đi học, người kia lại lập tức biến thành một bức tường, hết lần này đến lần khác tìm đủ lý do để từ chối. Giang Mộ Khanh nhìn cánh cổng trường thật lâu, đôi mắt dần đỏ lên.

Nàng biết Bạch Tư Hàn có lý do của mình, nhưng nàng vẫn không hiểu nổi tại sao một người có thể cho nàng mọi thứ, lại nhất quyết không chịu cho nàng thứ nàng thật sự muốn.

“Keo kiệt…”

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, môi hơi bĩu ra, vừa tủi thân vừa tức tối. Có tiền cho nàng mua cả đống đồ, có thể cho nàng ra ngoài, có thể để nàng tiêu tiền không cần suy nghĩ… vậy mà một tấm vé bước vào giảng đường thôi cũng khó đến thế sao?

Giang Mộ Khanh đứng trước cổng trường thêm một lúc, ánh mắt vẫn không nỡ rời đi.

Cuối cùng nàng khẽ thở ra, xoay người bước tiếp, nhưng đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu nhìn thêm lần nữa. Có lẽ nàng thật sự rất muốn được học ở đây. Và cũng chính vì quá muốn, nên sự từ chối của Bạch Tư Hàn mới khiến nàng ấm ức đến vậy.