Tối đó, sau khi trở về nhà, Giang Mộ Khanh ngồi trên sofa, hai chân co lại trên ghế, vừa xem TV vừa lơ đãng nghịch điều khiển.
Bạch Tư Hàn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy nàng thì chẳng nói chẳng rằng bước thẳng tới, thuận tay kéo người vào lòng mình. Giang Mộ Khanh vốn còn đang chăm chú nhìn màn hình, bị kéo một cái cũng chỉ hơi nghiêng người, chẳng buồn giãy ra như trước.
Thấy nàng không phản kháng, ánh mắt Bạch Tư Hàn lập tức dịu xuống, khóe môi còn nhếch lên đầy đắc ý. Cô cúi đầu, định bụng tranh thủ hôn nàng một cái thì bàn tay Giang Mộ Khanh đã nhanh hơn, đưa thẳng lên che mặt cô rồi đẩy sang một bên.
Bạch Tư Hàn khựng lại, vẻ mặt lập tức biến thành dấu hỏi:
“??”
Giang Mộ Khanh vẫn tỉnh bơ nhìn TV, chỉ nhàn nhạt nói:
“Không được.”
“Tôi chỉ hôn một cái…”
Bạch Tư Hàn kéo dài giọng, nghe chẳng khác gì đang làm nũng.
“Không.”
Một chữ dứt khoát đến mức chẳng còn đường thương lượng. Bạch Tư Hàn bĩu môi, cả người lập tức ỉu xìu thấy rõ. Cô ôm nàng chặt hơn một chút, cằm tựa lên vai nàng, cứ như một con chó lớn bị chủ nhân từ chối cho ăn.
“Em dạo này khó tính thật đấy.”
“Ai bảo cô cứ thích hôn lung tung.”
“Tôi có hôn lung tung đâu.” Cô nhỏ giọng cãi, “tôi chỉ hôn vợ tôi thôi.”
Giang Mộ Khanh nghe vậy thì tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ chẳng quan tâm, nghiêng người né cái đầu đang liên tục cọ tới gần. Bạch Tư Hàn nhìn nàng tránh mình hết lần này đến lần khác, trong lòng vừa bực vừa buồn cười.
Trước đây cô muốn gì thì chẳng cần hỏi ai, vậy mà bây giờ đến một cái hôn cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Nhưng kỳ lạ là cô chẳng hề thấy khó chịu đến mức muốn tìm người khác giải khuây.
Từ khi có Giang Mộ Khanh, những thứ trước đây từng khiến cô hứng thú bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Ngoài kia có bao nhiêu người chủ động đến gần cũng chẳng còn đáng để cô liếc mắt.
Cô đã có người mình muốn ôm, muốn chiều, muốn mỗi tối trở về đều nhìn thấy ngồi trên sofa chờ mình, vậy thì cần gì phải tìm ai khác nữa? Chỉ có điều người này hình như vẫn chưa chịu hiểu điều đó.
Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn gương mặt đang cố tình né tránh mình, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô đưa tay chọc nhẹ vào má nàng:
“Em cứ tránh tôi mãi như vậy làm gì?”
Giang Mộ Khanh lập tức gạt tay cô ra:
“Ai bảo cô cứ áp sát.”
“Tôi là vợ em mà.”
“…Ai công nhận?”
Bạch Tư Hàn nghẹn một chút, sau đó lại bĩu môi, ôm nàng chặt hơn, giọng đầy bất mãn:
“Không công nhận cũng không được, tôi đã nhận em rồi.”
Giang Mộ Khanh chẳng thèm đáp, chỉ tiếp tục nhìn TV, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút. Cô gái bên cạnh không nhìn thấy, vẫn đang âm thầm ôm người ta trong lòng, thỉnh thoảng lại lén nghiêng đầu thử tiến gần một chút.
Mỗi lần như vậy, Giang Mộ Khanh đều lập tức đưa tay chặn lại. Một người cứ muốn hôn, một người cứ nhất quyết không cho. Cứ thế, cả buổi tối chẳng ai chịu nhường ai.
———————
Mấy ngày sau, một chuyện mà Giang Mộ Khanh gần như chưa từng nghĩ tới lại thật sự xảy ra. Nàng đứng giữa con phố đông đúc, xung quanh là tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng nhạc từ những cửa hàng ven đường, ánh nắng xuyên qua từng khoảng trống giữa những tòa nhà rơi xuống mặt đường thành từng mảng sáng nhạt.
Giang Mộ Khanh đứng đó hồi lâu, ngẩn người đến mức suýt bị người phía sau va vào vai. Nàng quay đầu theo phản xạ, rồi lại nhìn dòng người trước mặt, vẻ mặt vẫn ngơ ngác như chưa thể tin nổi đây là sự thật.
Bạch Tư Hàn thật sự cho nàng ra ngoài.
Không phải ra sân vườn, không phải quanh quẩn trong khuôn viên biệt thự, mà là bước hẳn ra khỏi cánh cổng kia, tự mình đi giữa phố xá đông đúc, nhìn thấy những thứ mà suốt một thời gian dài nàng chỉ có thể tưởng tượng qua màn hình TV.
Dĩ nhiên, chuyện “một mình” thì vẫn chưa đến mức đó.
Cách nàng không quá xa, hai vệ sĩ mặc đồ đen đang giả vờ như người đi đường bình thường, ánh mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ đảo qua chỗ nàng. Giang Mộ Khanh nhìn thấy từ lâu nhưng chẳng buồn để tâm.
Có người đi theo thì cứ đi theo, ít nhất nàng cũng đã được ra ngoài. Nghĩ đến đây, bước chân nàng vô thức nhanh hơn một chút.
Nàng đi qua từng cửa hàng, nhìn những quầy bánh đầy màu sắc, nhìn dòng người kéo nhau vào trung tâm thương mại, nhìn mấy cô gái trẻ vừa đi vừa cười đùa, thậm chí còn có một người ôm bó hoa lớn chạy vội qua trước mặt.
Những cảnh tượng quá đỗi bình thường ấy, trước kia nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại thấy chúng đáng quý đến vậy.
Giang Mộ Khanh hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng gió ngoài phố lướt qua tóc, trong lòng bỗng nhẹ bẫng. Nàng đã ở trong căn biệt thự kia quá lâu, lâu đến mức từng bước chân ra khỏi cửa cũng trở thành một thứ xa xỉ.
Bây giờ đứng giữa nơi đông người thế này, nàng mới nhận ra mình thật sự đã được tự do đi lại nhiều hơn một chút. Không còn bốn bức tường quen thuộc, không còn cả ngày chỉ quanh quẩn trước TV, không còn cảm giác mỗi lần muốn bước ra ngoài đều phải xin phép.
Nghĩ tới đó, Giang Mộ Khanh bất giác cong môi.
“Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi…”
Nàng lẩm bẩm rất nhỏ, giọng nói mang theo chút vui vẻ mà chính nàng cũng không nhận ra. Ở phía xa, một trong hai vệ sĩ thấy nàng đi nhanh thì lập tức bước theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Giang Mộ Khanh quay đầu nhìn thoáng qua, chẳng những không khó chịu mà còn có chút buồn cười. Bạch Tư Hàn đúng là Bạch Tư Hàn, cho nàng ra ngoài nhưng tuyệt đối không chịu để nàng rời khỏi tầm mắt quá xa.
Nàng cũng chẳng muốn so đo nữa. Ít nhất lần này, cánh cửa đã thật sự mở ra. Còn hai người phía sau kia… cứ xem như cái giá phải trả cho việc được tự do đi dạo vậy.