Ở một nơi khác, Bạch Dạ Thần đang ngồi trong một phòng riêng, dáng vẻ thong thả đến mức chẳng giống một người vừa đem cả cơ nghiệp trong tay giao cho người khác.
Ông ta nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đã có tuổi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ sắc sảo của một người quen đứng ở vị trí cao. Người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn ông một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng người sang hỏi:
“Bạch tổng, ông thật sự yên tâm giao cả công ty cho cháu gái mình như vậy sao? Bạch Tư Hàn còn trẻ, nếu sau này con bé có ý khác thì…”
Bạch Dạ Thần bật cười khẽ, đặt ly xuống bàn, ngón tay thong thả gõ lên thành ghế.
“Có gì mà phải lo? Nó là đứa tôi nuôi lớn từ nhỏ. Tôi cho nó ăn, cho nó học, đưa nó từng bước đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ nó còn dám quay lại cắn tôi?”
Ông ta hơi nhếch môi, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng:
“Mà kể cả nó thật sự muốn phản thì đã sao? Công ty là thứ tôi có thể giao cho nó, nhưng cũng là thứ tôi có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nó muốn ngồi vững ở cái ghế đó thì trước hết phải xem tôi có cho phép hay không. Nếu nó thật sự không biết điều, tôi có rất nhiều cách khiến nó không còn cơ hội ngóc đầu lên.”
Người bên cạnh nghe vậy liền bật cười, nâng ly rượu lên cụng nhẹ vào ly của ông:
“Haha, đúng là Bạch tổng của chúng ta. Tính toán đến bước này rồi mà vẫn còn ngồi đây uống rượu như chẳng có chuyện gì.”
Bạch Dạ Thần không đáp, chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt lại dừng ngoài cửa kính. Ông ta tin rằng Bạch Tư Hàn dù có mạnh đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ do chính tay ông nuôi lớn, còn ông mới là người thật sự nắm sợi dây trong tay.
Chỉ có điều, ông dường như đã quên mất một chuyện — con người một khi đã lớn lên thì sẽ không mãi ngoan ngoãn đứng yên ở nơi người khác đặt mình xuống.
—————
Tối đó, Bạch Tư Hàn trở về biệt thự trong trạng thái ngà ngà say. Men rượu còn vương nơi khóe mắt khiến bước chân cô hơi chậm hơn thường ngày, nhưng vừa bước qua cửa, ánh mắt đã lập tức bắt gặp Giang Mộ Khanh đang đứng ở chân cầu thang.
Cô giật mình đến mức men rượu cũng như tỉnh đi vài phần, lập tức bước nhanh tới.
“Em đứng đây làm gì?”
Không đợi nàng trả lời, Bạch Tư Hàn đã cúi xuống bế nàng lên, động tác cẩn thận đến mức gần như sợ làm nàng đau. Vừa ôm người vào lòng, cô vừa cau mày trách:
“Cổ chân còn chưa lành mà em đã tự tiện đi lại rồi? Lỡ vết thương lại bục ra thì sao? Với cả, đi lại còn chẳng chịu mang dép, chân lạnh như vậy mà cũng không biết…”
Giọng nói nghe rõ là đang trách móc, từng câu đều có chút nghiêm khắc, nhưng bàn tay đang đỡ dưới chân nàng lại nhẹ đến mức chẳng giống lời nói chút nào.
Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn cổ chân của Giang Mộ Khanh, thấy lớp băng vẫn còn nguyên mới thở ra một hơi, vẻ căng thẳng trên mặt cũng dịu đi đôi chút.
“Em đúng là chẳng biết tự chăm sóc mình.” Cô lẩm bẩm, rồi ôm nàng sát hơn vào lòng, vừa đi vừa nói, “Sau này muốn xuống dưới thì gọi người hầu. Đừng tự đi một mình nữa, ít nhất đợi chân khỏi hẳn rồi hẵng đi, nghe chưa?”
Giang Mộ Khanh không đáp, chỉ yên lặng nhìn gương mặt hơi đỏ vì rượu của cô. Bạch Tư Hàn nói xong cũng chẳng để ý nàng có trả lời hay không, cứ thế bế người lên lầu, còn cẩn thận tránh từng bậc cầu thang như thể trong tay mình đang ôm một món đồ dễ vỡ nhất trên đời.
Về đến phòng, Bạch Tư Hàn nhẹ nhàng đặt Giang Mộ Khanh xuống giường, còn chưa kịp đứng thẳng người thì nàng đã khẽ nhíu mày, nghiêng mặt tránh đi.
Mùi rượu trên người cô tuy không quá nồng nhưng vẫn đủ rõ, nhất là khi khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần. Bạch Tư Hàn khựng lại, lúc này mới nhận ra, cô cúi xuống nhìn mình rồi hơi lúng túng đưa tay sờ lên cổ áo, dáng vẻ hoàn toàn khác với người vừa ở quán bar lạnh lùng đến mức chẳng ai dám lại gần.
“Em thấy khó chịu à?” Cô hỏi nhỏ, thấy Giang Mộ Khanh vẫn quay mặt sang bên thì càng không biết phải làm sao. Im lặng vài giây, Bạch Tư Hàn lập tức đứng dậy, “Vậy để tôi đi tắm ngay. Mùi rượu chắc làm em khó chịu.”
Nói rồi cô còn định xoay người đi thật, nhưng đi được hai bước lại quay đầu nhìn nàng, như sợ nàng cần gì đó mà không gọi mình.
“Em ở đây ngoan nhé, đừng tự xuống giường. Tôi tắm xong sẽ quay lại.”
Giọng cô mềm xuống hẳn, chẳng còn chút men say hay vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn sự cẩn thận gần như thành bản năng.
Sau khi tắm xong, Bạch Tư Hàn bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn nhỏ nước, cô vừa dùng khăn lau qua vừa nhìn về phía giường. Giang Mộ Khanh đã cuộn người nằm gọn một bên, chăn kéo đến tận vai, có lẽ vì chờ cô nên vẫn chưa ngủ hẳn.
Bạch Tư Hàn đi đến cạnh giường, theo thói quen đưa tay mở ngăn tủ đầu giường, đầu ngón tay vừa chạm đến mấy lọ thuốc quen thuộc bên trong thì bỗng khựng lại.
Cô nhìn chúng vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống. Hôm nay bác sĩ đã nói tình trạng của cô ổn hơn nhiều, có thể thử giảm thuốc và theo dõi thêm.
Bạch Tư Hàn im lặng, cuối cùng không lấy bất cứ thứ gì, chỉ nhẹ nhàng đóng ngăn tủ lại.
Cô đặt khăn sang một bên rồi mới trèo lên giường, động tác rất khẽ để không làm Giang Mộ Khanh tỉnh giấc. Cánh tay cô vòng qua eo nàng, kéo người vào lòng, đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mới chậm rãi thở ra.
Giang Mộ Khanh khẽ cựa mình, nhưng không tránh đi, chỉ hơi cuộn người lại rồi nằm yên trong vòng tay cô. Bạch Tư Hàn cúi mắt nhìn mái tóc mềm trước ngực mình, bàn tay đặt trên lưng nàng, chẳng làm gì thêm, chỉ giữ nguyên tư thế ấy.
Đêm nay cô không uống thuốc, cũng không muốn nghĩ đến những thứ nằm trong ngăn tủ kia nữa. Chỉ cần ôm người trong lòng, nghe hơi thở của nàng dần đều trở lại, vậy là đủ để cô thấy đầu óc mình yên xuống đôi chút.