Đến nội dung chính

Chương 55

admin 915 Chữ Cài Đặt

Bên trong biệt thự, Bạch Tư Hàn chẳng buồn để tâm đến tiếng than vãn ngoài cửa. Cô quay lại phòng khách, sắc mặt vẫn còn khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy Giang Mộ Khanh ngồi đó, mọi sự tức giận lập tức dịu xuống.

Chiếc bút ghi âm vẫn nằm trên bàn. Cô đi tới, tắt nó đi rồi đặt sang một bên, sau đó mới ngồi xuống cạnh nàng.

“Đừng nghe nữa.”

Giang Mộ Khanh không đáp. Nàng chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Bạch Tư Hàn im lặng một lúc, rồi đưa tay tới, nhưng lần này không chạm vào nàng ngay. Cô chỉ đặt bàn tay bên cạnh tay nàng, để nàng tự quyết định có muốn tránh đi hay không.

Một lúc sau, những ngón tay đang run nhẹ kia mới chậm rãi dịch sang, vô thức nắm lấy tay cô.

Bạch Tư Hàn khựng lại. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ khép bàn tay mình lại, bao lấy tay nàng.
Bạch Tư Hàn nhìn nàng rất lâu, rồi bất chợt đứng dậy. Giang Mộ Khanh còn chưa kịp hiểu cô định làm gì, người trước mặt đã chậm rãi quỳ xuống ngay trước mặt nàng. Nàng sững người. Cô chẳng để tâm đến dáng vẻ của mình lúc này, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hiếm khi nào lại dịu đến vậy.

“Vợ à…” Giọng cô khàn xuống, bàn tay đặt trên đầu gối, không dám tùy tiện chạm vào nàng. “Ngay cả người em yêu nhất cũng phản bội em rồi. Ít nhất… tôi chưa từng muốn lấy em ra đổi lấy bất cứ thứ gì.”

Giang Mộ Khanh mím chặt môi.

Chỉ một câu ấy thôi cũng giống như ai đó vừa chạm đúng vào nơi nàng cố giấu kín nhất.

Cha ruột của nàng có thể đem chính con gái mình bán đi chỉ vì tiền. Nàng đã từng tự nhủ rằng không sao, ít nhất trên đời này vẫn còn Cố Trạch. Ít nhất vẫn còn một người thật lòng đứng về phía nàng, một người nàng có thể tin tưởng dù tất cả những người khác đều quay lưng.
Vậy mà ngay cả người đó… cũng chỉ xem nàng như một quân cờ.

Một món đồ có thể đem ra mặc cả để đổi lấy lợi ích.

Giang Mộ Khanh cúi đầu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Nàng không muốn khóc trước mặt Bạch Tư Hàn. Càng không muốn để người này nhìn thấy mình yếu đuối đến mức nào.

Nhưng càng cố nhịn, hốc mắt lại càng nóng.

“Em không cần phải tin tôi ngay.” Bạch Tư Hàn khẽ nói, thấy nàng vẫn im lặng thì cũng không ép thêm. “Tôi biết trước đây tôi đã làm em sợ. Tôi cũng biết có những chuyện dù tôi có nói bao nhiêu lần, em cũng chưa chắc tin được.”

Cô ngừng một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

“Nhưng chuyện này tôi không nói dối em.”

Giang Mộ Khanh cắn chặt môi. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mu bàn tay. Rồi như thể sợi dây cuối cùng trong lòng nàng vừa bị kéo đứt, nàng không thể cố thêm được nữa.
Giang Mộ Khanh bất chợt cúi người, cả cơ thể run lên, sau đó gục thẳng vào vai Bạch Tư Hàn. Tiếng khóc bị nàng kìm nén suốt bao lâu cuối cùng cũng bật ra, nghẹn ngào đến mức từng tiếng đều đứt quãng.

Bạch Tư Hàn cứng người trong giây lát, cô chưa từng thấy nàng khóc như vậy. Không phải vài giọt nước mắt lặng lẽ, cũng không phải dáng vẻ cố chấp quay mặt đi như trước, mà là thật sự sụp xuống, hai tay túm lấy áo cô, khóc đến mức vai run lên từng đợt.

Bạch Tư Hàn không biết phải dỗ thế nào. Cô chỉ có thể đứng dậy, vòng tay ôm lấy nàng, một tay đỡ sau gáy, tay còn lại chậm rãi vỗ lên lưng nàng.

“Khóc đi.”

Giọng cô thấp và chậm.

“Không sao. Hôm nay cứ khóc hết đi.”

Giang Mộ Khanh càng nghe càng không kìm được, nước mắt thấm ướt cả vai áo cô.

Bạch Tư Hàn cũng không nói thêm gì nữa.

Cô chỉ ôm nàng thật chặt, mặc cho người trong lòng khóc đến khi không còn sức, bàn tay vẫn đều đặn vuốt nhẹ sau lưng nàng như thể chỉ cần mình còn ở đây, ít nhất đêm nay nàng sẽ không phải một mình chịu đựng chuyện này.

————

Đêm ấy, sau khi dỗ dành Giang Mộ Khanh ngủ, Bạch Tư Hàn ngồi bên giường nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt kia rất lâu, ánh mắt cô dần tối xuống.

Cô biết chuyện mình sắp làm có thể khiến nàng càng ghét mình, thậm chí có thể khiến chút tin tưởng ít ỏi vừa mới nhen lên giữa hai người lại một lần nữa biến mất, nhưng Cố Trạch đã dám lợi dụng nàng, biến người nàng yêu thành một món hàng để đổi lấy lợi ích thì hắn nhất định phải trả giá.

Bạch Tư Hàn đưa tay khẽ kéo chăn lên cho nàng, đầu ngón tay dừng lại bên khóe mắt còn đỏ, trong lòng đã âm thầm quyết định, lần này cô sẽ không để Giang Mộ Khanh tiếp tục tự lừa mình nữa, cô sẽ khiến nàng nhìn rõ bộ mặt thật của Cố Trạch, cho đến khi trong lòng nàng không còn chút hy vọng nào dành cho hắn.