Đến nội dung chính

Chương 41

admin 1.312 Chữ Cài Đặt

Về đến biệt thự, Đêm ấy, lý trí của Bạch Tư Hàn hoàn toàn sụp đổ.

Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, lưỡi dao trên tay cô khẽ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, bén ngót.

Giang Mộ Khanh run bẩy bẩy, tiếng khóc nghẹn và những lời cầu xin nấc nghẹn của nàng vang lên trong vô vọng, nhưng chúng hoàn toàn bị gạt phăng ra khỏi màng nhĩ của kẻ đang phát điên.

Bạch Tư Hàn chầm chậm tiến lại gần.

Từng bước chân của cô nặng nề và áp bách như thần chết. Lưỡi dao sắc lạnh từ từ hạ xuống, miết nhẹ trên làn da mỏng manh nơi cổ chân Giang Mộ Khanh.

Áp lực của kim loại khiến bầu không khí đông cứng lại — chỉ cần lưỡi dao ấy lệch đi một phân, chỉ cần một cái dùng lực nhấn xuống, sợi gân yếu ớt kia sẽ đứt lìa, và hy vọng trốn chạy của nàng sẽ vĩnh viễn biến mất.
Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái ranh giới tàn nhẫn đó, một tia lý trí tàn dư đã giữ tay cô lại. Tiếng kim loại “leng keng” khô khốc vang lên khi Bạch Tư Hàn buông lỏng tay, để con dao rơi tuột xuống sàn gỗ.

Phía trên giường, Giang Mộ Khanh vì nỗi sợ tột cùng hòa lẫn với cơn đau đớn thể xác đã kiệt quệ mà lịm đi, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng rợn người. Lúc này, ánh mắt Bạch Tư Hàn vô thức dời xuống, nhìn chằm chằm vào vệt đỏ thẫm đang loang lổ, thấm đẫm trên tấm ga giường trắng muốt.

Màu máu tanh nồng đập thẳng vào mắt như một gáo nước lạnh, khiến cô giật mình sực tỉnh. Nhìn quanh đống đổ nát và cơ thể bất động của người mình yêu, lòng bàn tay Bạch Tư Hàn run lên bần bật khi nhận ra con quái vật mà bản thân vừa thả xích.
Tay Bạch Tư Hàn run lên bần bật, những ngón tay dính dớp dường như không còn tuân theo mệnh lệnh của bộ não nữa. Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn sang gương mặt nhợt nhạt, bất tỉnh nhân sự của Giang Mộ Khanh. Ý nghĩ điên cuồng ấy vẫn gầm rú trong tâm trí cô:

Nếu đôi chân này cứ muốn rời xa tôi… thì thà rằng, tôi sẽ khiến em vĩnh viễn không thể chạy trốn được nữa.

Thế nhưng, nhìn cơ thể gầy guộc đang run lên trong vô thức của nàng, sợi dây lý trí mỏng manh cuối cùng đã kéo cô lại. Cô không thể làm thế. Cô không nỡ bẻ gãy nàng thành một con búp bê rách nát.

Sự hối hận trộn lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng ập đến như triều cường. Bạch Tư Hàn luống cuống quỳ sụp xuống, vội vã bế xốc Giang Mộ Khanh lên bằng tất cả sự cẩn trọng và nâng niu như thể nàng là một khối thủy tinh dễ vỡ.
Cô ôm chặt nàng vào lòng, vừa run rẩy tìm hộp sơ cứu, vừa áp môi lên vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của nàng mà thì thầm trong vô vọng:

“Em đừng sợ… Tôi không làm đau em nữa… Ngoan, tỉnh lại nhìn tôi đi…”

Từng thao tác băng bó vết thương được cô thực hiện một cách vội vã nhưng đầy tỉ mỉ, ép bản thân phải thật nhẹ tay để không làm đau nàng thêm một lần nào nữa.

Sau khi đặt Giang Mộ Khanh nằm tạm lên chiếc ghế sofa bên cạnh, Bạch Tư Hàn quay lại giường.

Cô thô bạo giật phăng tấm ga giường loang lổ vết máu ra, vò nát rồi giấu nhẹm nó vào góc tối sâu nhất của tủ đồ, như thể làm vậy là có thể xóa sạch tội ác kinh hoàng vừa xảy ra.

Khi tấm ga mới tinh tươm được trải lên, căn phòng lại trở về vẻ ngăn nắp, hoàn hảo đến nghẹt thở của nó, giấu nhẹm đi cơn điên loạn vừa mới đi qua.

—————

Sáng hôm sau, khi Giang Mộ Khanh tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được không phải ánh nắng nhợt nhạt đang len qua lớp rèm cửa, cũng chẳng phải tiếng chim ngoài hiên, mà là một cơn đau âm ỉ từ cổ chân truyền ngược lên, từng nhịp từng nhịp như có ai dùng kim nhọn chậm rãi châm vào tận xương.

Nàng khẽ động đậy, sắc mặt lập tức trắng bệch, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy mép chăn, thế nhưng chỉ một chuyển động nhỏ cũng đủ khiến những mảnh ký ức tưởng chừng đã bị bóng tối của đêm qua nuốt chửng đồng loạt ùa về.

Căn phòng lạnh lẽo, tiếng thở dồn dập của chính mình, những lời cầu xin đã khản đặc nơi cổ họng, và cuối cùng là bóng người đứng cách đó không xa — Bạch Tư Hàn vẫn lặng im như một pho tượng, gương mặt không có lấy một tia dao động, đôi mắt lạnh đến mức khiến nàng dù chỉ hồi tưởng thôi cũng cảm thấy toàn thân rét buốt.

Giang Mộ Khanh bỗng mở bừng mắt, hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt càng mất đi chút huyết sắc cuối cùng.

Nàng nhìn quanh căn phòng như thể muốn tìm một thứ gì đó có thể chứng minh rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng căn phòng vẫn ở đó, ánh sáng vẫn rơi xuống nền nhà, chiếc ghế bên cửa sổ vẫn nằm nguyên vị trí cũ, còn cơn đau nơi cổ chân thì chân thực đến tàn nhẫn, chẳng cho nàng bất kỳ cơ hội nào để tự dối lòng.

Nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tràn khỏi khóe mi, từng giọt rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy, nóng hổi mà lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Nàng đưa tay ôm lấy chính mình, cuộn người lại ở góc giường, bờ vai mảnh mai không ngừng run lên, giống như một con thú nhỏ vừa thoát khỏi chiếc lồng nhưng vẫn chưa hiểu rằng trước mắt mình đã không còn song sắt.

Điều đáng sợ nhất không phải cơn đau, mà là việc nàng nhận ra bản thân đã bắt đầu sợ đôi mắt của Bạch Tư Hàn. Chỉ cần nhắm mắt, nàng lại nhìn thấy ánh mắt ấy.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, trái tim nàng lập tức co thắt, cả người theo bản năng căng cứng, thậm chí đến một tiếng động rất khẽ cũng đủ khiến nàng giật mình.

Nàng từng nghĩ trên đời này chẳng có thứ gì đáng sợ hơn việc bị người từng yêu mình tổn thương, nhưng đến tận lúc này mới hiểu, có những nỗi sợ không cần phải gào thét hay đe dọa, chỉ cần một ánh nhìn lạnh lùng cũng đủ khắc sâu vào ký ức, trở thành chiếc bóng đi theo con người ta rất lâu về sau.

Giang Mộ Khanh cúi đầu, những ngón tay bấu chặt lấy vạt áo, nước mắt cứ thế rơi xuống không sao ngăn nổi, nhưng nàng không khóc thành tiếng, bởi ngay cả tiếng khóc cũng dường như đã cạn kiệt sau một đêm dài.

Trong căn phòng rộng lớn, sự im lặng bỗng trở nên nặng nề đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của nàng hòa cùng tiếng kim đồng hồ đều đều vang lên, từng tiếng một như đang nhắc nhở rằng đêm qua thực sự đã xảy ra, rằng nàng không thể tỉnh dậy rồi coi tất cả như chưa từng tồn tại.

(Có nặng quá k ta:)…)