Bạch Tư Hàn nghe thấy, nụ cười trên môi càng sâu hơn, cô chậm rãi bước về phía nàng, mỗi bước đều khiến Giang Mộ Khanh theo bản năng lùi lại, cho đến khi lưng nàng chạm vào bức tường lạnh phía sau.
Cô dừng trước mặt nàng, nhìn khoảng cách chỉ còn vài bước, ánh mắt đỏ ngầu vì những ngày tháng không ngủ nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến kỳ lạ:
“Em chạy giỏi thật đấy, để tôi tìm mất cả một tuần.” Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đó nhưng đáy mắt đã lạnh xuống, “Lần này… em định chạy đi đâu nữa?”
Giang Mộ Khanh lắc đầu liên tục, nước mắt theo đó trượt dài xuống gò má, nàng cố lùi thêm một bước nhưng phía sau đã là bức tường lạnh ngắt, chẳng còn nơi nào để tránh nữa.
“Không… tôi không về…” Giọng nàng run đến mức gần như vỡ vụn, từng chữ phải cố gắng lắm mới bật ra được, “làm ơn… tôi xin cô, đừng bắt tôi quay về đó, tôi không muốn trở lại nơi ấy nữa…”
Bạch Tư Hàn nhìn nàng, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng đáy mắt đã lạnh đi từng chút, cô bước tới, bàn tay chậm rãi nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình.
“Không muốn về?”
Cô khẽ cười, giọng nói nghe chẳng khác gì đang hỏi một chuyện hết sức bình thường:
“Giang Mộ Khanh, em hình như quên mất rồi thì phải, em là vợ tôi, em không theo tôi về thì định ở lại đây làm gì? Ở bên tên tình nhân này của em sao?”
Nghe đến hai chữ “tình nhân”, sắc mặt Cố Trạch đang bị ép dưới sàn lập tức thay đổi, hắn nghiến răng vùng vẫy nhưng mấy tên đàn ông phía sau càng siết chặt hơn.
“Đừng động vào cô ấy!”
Cố Trạch gằn giọng, nhưng Bạch Tư Hàn thậm chí chẳng buồn quay đầu, ánh mắt cô vẫn khóa chặt trên gương mặt trắng bệch của Giang Mộ Khanh. Nàng lắc đầu, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, giọng nghẹn lại:
“Anh ấy không phải… cô đừng làm gì anh ấy…”
“Vậy thì em theo tôi.”
Lần này giọng Bạch Tư Hàn không còn chút ý cười. Giang Mộ Khanh cắn chặt môi, cả người run lên, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, như thể chỉ cần gật đầu một lần thì nàng sẽ lại bị kéo trở về chiếc lồng đã khiến nàng gần như đánh mất chính mình.
Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi nụ cười trên môi Bạch Tư Hàn hoàn toàn biến mất. Cô buông cằm nàng ra, chậm rãi rút khẩu súng bên hông, động tác bình tĩnh đến đáng sợ, sau đó xoay người chĩa thẳng về phía Cố Trạch.
“Nếu em không muốn đi thì cũng được.”
Giọng cô nhẹ đến mức gần như dịu dàng, nhưng họng súng trong tay lại lạnh ngắt.
“Em chọn đi. Một là ngoan ngoãn theo tôi trở về, hai là đứng đây nhìn tôi bóp cò. Tôi cho em vài giây suy nghĩ, nhưng đừng nghĩ tôi đang dọa em.”
“Bạch Tư Hàn!” Cố Trạch gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu, “chuyện giữa hai người không liên quan đến tôi, cô có giỏi thì nhằm vào tôi, đừng ép cô ấy!”
“Câm miệng.”
Chỉ hai chữ, lạnh đến mức cả căn phòng lập tức im bặt. Giang Mộ Khanh nhìn khẩu súng, rồi nhìn Cố Trạch đang bị ghì chặt dưới sàn, đôi mắt nàng đỏ hoe, bàn tay siết lấy vạt áo đến trắng bệch.
Nàng hiểu, lần này Bạch Tư Hàn thật sự có thể nổ súng. Người phụ nữ trước mặt nàng đã chẳng còn là cô gái từng đứng dưới hàng phượng năm nào với ánh mắt ngập tràn tình cảm nữa, mà là một con người xa lạ có thể dùng bất cứ thứ gì để giữ nàng lại.
“Đừng…”
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở, rồi nàng nhắm mắt thật lâu, giống như phải dùng hết chút sức lực cuối cùng mới có thể nuốt xuống lòng tự trọng và nỗi tuyệt vọng đang nghẹn nơi cổ họng.
Cuối cùng, nàng mở mắt, nhìn Bạch Tư Hàn qua màn nước mắt, giọng nói khàn đặc:
“Được… tôi quay về với cô.”
Khoảnh khắc ấy, bàn tay đang siết chặt của Bạch Tư Hàn mới chậm rãi thả lỏng, khẩu súng được thu lại, khóe môi cô một lần nữa cong lên, lần này là nụ cười hài lòng đến lạnh người.
“Em ngoan ngoãn từ đầu như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
Cô bước tới, chẳng để Giang Mộ Khanh có thêm cơ hội quay lại nhìn Cố Trạch, trực tiếp cúi xuống bế thốc nàng lên.
“Buông tôi ra…”
Nàng yếu ớt giãy giụa, hai tay vô thức bám lấy vai cô nhưng rồi nhanh chóng mất hết sức lực, chỉ còn biết quay đầu nhìn về phía Cố Trạch.
Hắn vẫn bị người ta giữ chặt dưới sàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, còn nàng chỉ kịp lắc đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng như một lời xin lỗi chẳng thể nói thành tiếng.
Bạch Tư Hàn siết cánh tay ôm nàng chặt hơn, xoay người bước ra ngoài, hoàn toàn không cho nàng thêm một cơ hội quay đầu.
Cánh cửa căn nhà gỗ khép lại phía sau, mang theo tiếng Cố Trạch gọi tên nàng bị bỏ lại trong khoảng không, còn Giang Mộ Khanh nằm gọn trong vòng tay Bạch Tư Hàn, cơ thể cứng đờ, ánh mắt trống rỗng nhìn cánh cửa càng lúc càng xa.
Nàng đã từng nghĩ thoát khỏi căn biệt thự ấy là thoát khỏi địa ngục, nhưng đến tận giây phút này nàng mới hiểu, có những chiếc lồng không cần khóa cửa vẫn có thể giữ chặt một con người — bởi thứ khóa nàng lại lần này không phải dây xích, mà là mạng sống của người nàng yêu.