Đến nội dung chính

Chương 38

admin 1.033 Chữ Cài Đặt

Bạch Tư Hàn đứng lặng trước khung cửa sổ, ngoài kia trời đã gần sáng, một màu xám nhợt phủ lên cả khoảng sân rộng, vậy mà cô vẫn chưa hề chợp mắt.

Bao thuốc trong tay bị cô siết đến nhàu nát, những điếu thuốc bên trong méo mó dưới lực ngón tay, cuối cùng cô tiện tay ném thẳng xuống bàn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

“Giang Mộ Khanh…”

Cô chậm rãi gọi tên nàng, giọng khàn đặc sau một đêm thức trắng, nghe chẳng khác gì lời nghiến răng hơn là một tiếng gọi. Khóe môi cô nhếch lên, nhưng nụ cười ấy lạnh đến đáng sợ, chỉ có đôi mắt lại vô thức lộ ra một tia bất an mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

“Tốt nhất là em đừng để tôi tìm thấy em…” Bàn tay cô lại siết chặt, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, giọng nói càng lúc càng thấp, “bằng không… lần này tôi thật sự sẽ không còn nhẹ tay với em nữa đâu.”
Nói đến đó, cô im bặt, bởi chính cô hiểu rõ lời mình vừa nói đáng sợ đến mức nào. Nhưng thứ khiến cô phát điên lại chẳng phải là việc Giang Mộ Khanh dám bỏ trốn, mà là khả năng nàng có thể thật sự biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất đến mức dù có lật tung cả thành phố cũng chẳng thể tìm lại được.

Bạch Tư Hàn nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào ghế, một lúc lâu sau mới bật ra tiếng cười khàn khàn đầy tự giễu.

Cô từng nghĩ chỉ cần giữ người lại bên cạnh mình thì mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay, đến tận lúc này mới nhận ra thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là mất quyền kiểm soát… mà là phát hiện bản thân đã thật sự quan tâm đến một người đến mức không chịu nổi ý nghĩ sẽ mất người đó.

Ở căn nhà gỗ nằm nép mình giữa vùng ngoại ô, buổi sáng trôi qua trong một sự yên tĩnh hiếm hoi, ánh nắng xuyên qua những tán cây rơi loang lổ trên nền nhà, mang theo mùi gỗ khô và hương cháo nóng thoang thoảng trong không khí.
Cố Trạch ngồi bên mép giường, kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho Giang Mộ Khanh, động tác chậm rãi đến mức gần như sợ chỉ cần nhanh hơn một chút cũng sẽ khiến nàng khó chịu.

Khác với dáng vẻ hoảng loạn tối qua, hôm nay nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ngoan ngoãn hé môi ăn từng muỗng, thỉnh thoảng lại khẽ cúi mắt, hàng mi vẫn còn vương chút ẩm ướt. Cố Trạch không thúc giục, mỗi khi nàng nuốt xong mới đưa thìa tiếp theo, bàn tay còn lại cẩn thận kéo chăn lên che kín đôi chân vẫn còn quấn băng.

Hắn đã nghe nàng kể hết mọi chuyện, từ việc Giang Thành Lợi ép nàng nghỉ học, bán nàng để trả nợ, cho đến những ngày tháng nàng bị giữ trong căn biệt thự kia, từng câu từng chữ đều khiến sắc mặt hắn âm trầm thêm một chút.

Nhưng hắn không cắt ngang, cũng không hỏi dồn, chỉ lặng lẽ nghe cho đến cuối cùng. Khi bát cháo đã vơi quá nửa, Cố Trạch mới khựng lại, chiếc thìa dừng giữa không trung vài giây rồi chậm rãi đặt xuống.
“Anh nghe hết rồi.”

Giọng hắn rất thấp, bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta cảm nhận được thứ gì đó đang bị đè nén rất sâu. Giang Mộ Khanh vô thức siết lấy góc chăn, nhỏ giọng:

“Cố Trạch… em xin lỗi.”

Hắn lập tức nhìn nàng, đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ thoáng hiện lên một tia đau lòng.

“Em xin lỗi anh làm gì?” Hắn đưa tay kéo nhẹ chăn ngay ngắn lại cho nàng, giọng vẫn bình thản, “người cần xin lỗi không phải em.”

Giang Mộ Khanh cắn môi, đôi mắt lại đỏ lên, còn Cố Trạch chỉ im lặng nhìn nàng một lúc lâu rồi quay sang lấy cốc nước đặt vào tay nàng.

Hắn không nói mình sẽ làm gì, cũng không thề thốt những lời quá mức, bởi hắn hiểu lúc này điều Giang Mộ Khanh cần nhất không phải một lời trả thù, mà là cảm giác rằng cuối cùng cũng có một người đứng về phía nàng.

Chỉ là khi quay mặt đi, bàn tay đặt bên cạnh đầu gối của hắn đã âm thầm siết chặt đến trắng bệch. Có những món nợ… hắn sẽ nhớ rất kỹ.

Đêm ấy, căn nhà gỗ chìm vào một khoảng yên tĩnh hiếm hoi, bên ngoài chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây và tiếng côn trùng rả rích trong màn đêm.

Giang Mộ Khanh cuộn người nằm trong lòng Cố Trạch, đầu tựa lên ngực hắn, hơi thở cuối cùng cũng dần trở nên đều đặn sau hơn một tháng dài chưa từng có một đêm nào thật sự thuộc về mình.

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, cũng có lẽ vì vòng tay này từng là nơi nàng quen thuộc nhất, nên dù những cơn ác mộng vẫn còn chập chờn nơi đáy tâm trí, đêm nay nàng lại ngủ rất sâu, hàng mi không còn run rẩy, bàn tay đang nắm lấy vạt áo Cố Trạch cũng dần thả lỏng.

Hắn cúi mắt nhìn nàng thật lâu, không dám cử động mạnh, chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn một chút, sợ nàng tỉnh giấc.

Suốt hơn một tháng qua, đây là lần đầu tiên gương mặt Giang Mộ Khanh không còn vẻ đề phòng và hoảng sợ ngay cả khi đang ngủ, khiến Cố Trạch vừa đau lòng vừa không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ôm nàng chặt hơn một chút như muốn dùng hơi ấm của mình bù lại tất cả những ngày tháng nàng đã phải chịu đựng.