Đến nội dung chính

Chương 37

admin 1.245 Chữ Cài Đặt

Chẳng biết đã qua bao lâu, Giang Mộ Khanh mới mơ màng tỉnh lại, ý thức nặng nề như bị kéo lê từ một nơi rất sâu trở về, trước mắt nàng chỉ là một trần nhà bằng gỗ xa lạ với những đường vân thô ráp, ánh nắng nhạt xuyên qua khe cửa rơi thành từng vệt mỏng trên nền nhà, yên tĩnh đến mức nàng nhất thời không biết mình đang ở đâu.

Nàng thử chống tay ngồi dậy, toàn thân lập tức truyền đến những cơn đau âm ỉ, lúc này mới phát hiện những vết thương trên chân, trên tay đều đã được băng bó cẩn thận, lớp băng trắng quấn quanh da thịt khiến ký ức về khu rừng đêm qua lần lượt ùa về — tiếng còi báo động, tiếng bước chân đuổi theo phía sau, con hổ trắng hung dữ lao đến, rồi bóng tối kéo nàng chìm xuống không đáy.

Giang Mộ Khanh khẽ siết chặt chăn, đầu ngón tay lạnh ngắt, trái tim vẫn còn đập loạn như thể nàng chưa thực sự thoát khỏi nơi đó, cho đến khi tiếng bản lề cửa khẽ vang lên.
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, một bóng người bước vào, trên tay còn cầm một cốc nước, mái tóc hơi rối vì dường như đã thức trắng cả đêm, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, Giang Mộ Khanh lập tức chết lặng.

Đôi mắt nàng đỏ lên gần như ngay tức khắc, môi khẽ run, toàn thân cứng đờ như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất khỏi thế giới của nàng.

“Em tỉnh rồi?”

Giọng nói ấy vang lên, vẫn trầm thấp và dịu dàng như trong những ký ức nàng đã cố chôn sâu suốt một tuần lễ dài tưởng như vô tận.

Giang Mộ Khanh nhìn hắn, nhìn thật lâu, đến khi nước mắt bất chợt tràn khỏi khóe mắt nàng mới như cuối cùng xác nhận được đây không phải một giấc mơ.

Là Cố Trạch. Người mà nàng đã chờ đợi trong căn phòng lạnh lẽo kia suốt bao ngày, người mà nàng từng nghĩ có lẽ đã quên mất mình rồi.
Bao nhiêu tủi thân, sợ hãi, tuyệt vọng và những đêm chỉ biết ôm lấy chính mình mà chịu đựng bỗng chốc vỡ tung, nàng chẳng còn quan tâm cơ thể mình đang đau đến mức nào, lập tức bước xuống giường, loạng choạng lao về phía hắn rồi ôm chặt lấy người trước mặt như thể đang bấu víu vào thứ duy nhất có thể chứng minh rằng nàng thật sự đã được cứu.

“Em sợ lắm…”

Từng chữ bật ra nghẹn ngào, sau đó là tiếng khóc không sao kìm được, nàng vùi mặt vào ngực hắn, những ngón tay siết chặt vạt áo như sợ chỉ cần buông ra một chút, tất cả sẽ lại biến thành ác mộng.

Cố Trạch khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay đặt sau lưng nhẹ nhàng vỗ từng nhịp, giọng nói dịu xuống, mang theo sự đau lòng mà hắn đã cố giấu suốt quãng đường tìm kiếm:
“Không sao nữa rồi, Mộ Khanh… anh ở đây rồi. Không ai đưa em đi được nữa, cũng không ai làm em phải sợ như vậy nữa.”

Giang Mộ Khanh càng nghe càng khóc dữ dội hơn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo hắn, còn Cố Trạch chỉ lặng lẽ ôm nàng, không hỏi nàng đã trải qua những gì, bởi nhìn những vết thương trên người nàng, nhìn dáng vẻ gầy đi trông thấy ấy, hắn đã hiểu có những chuyện dù nàng không nói thì hắn cũng chẳng cần hỏi.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn chậm rãi phủ xuống mái nhà, chim rừng khe khẽ gọi nhau giữa khoảng trời trong trẻo, một buổi sáng bình thường đến mức gần như dịu dàng, nhưng với Giang Mộ Khanh, đó lại là buổi sáng đầu tiên sau rất nhiều ngày nàng dám tin rằng mình thực sự còn có thể trở về.

Suốt gần một đêm, Bạch Tư Hàn gần như không chợp mắt. Căn phòng rộng lớn sáng đèn từ đầu hôm đến tận khi trời bên ngoài bắt đầu hửng, khói thuốc vương đặc trong không khí, trên bàn là một đống hồ sơ bị lật tung cùng những chiếc điện thoại liên tục sáng lên rồi lại tắt ngấm.

Thuộc hạ đi ra đi vào không biết bao nhiêu lượt, lần nào cũng mang theo vẻ mặt nặng nề, nhưng câu nói duy nhất mà Bạch Tư Hàn nhận được vẫn chỉ có một:

“Vẫn chưa có tin tức.”

Lần đầu cô còn nghiến răng bảo bọn họ tiếp tục tìm, lần thứ hai chỉ lạnh mặt phất tay, đến lần thứ không biết bao nhiêu, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng hoàn toàn cạn sạch.

“Vẫn chưa thấy?”

Bạch Tư Hàn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không ngủ, giọng khàn đặc đến đáng sợ. Người đối diện cúi gằm mặt:

“Vâng… hiện tại vẫn chưa tìm thấy phu nhân, các tuyến đường lớn đều đã cho người kiểm tra, nhưng—”

“Nhưng cái con mẹ gì!?”

Cô bật dậy, cơn giận bị dồn nén suốt nhiều giờ phút lập tức nổ tung, cánh tay vung mạnh hất chiếc bình cổ trên bàn xuống đất. Choang một tiếng, món đồ đắt giá vỡ tan thành từng mảnh, mảnh sứ bắn tung tóe trên nền nhà.

“Một người còn sống sờ sờ ra đấy mà chúng mày tìm cả đêm cũng không thấy!?” Bạch Tư Hàn gằn từng chữ, hai mắt đỏ lên, “tao nuôi cả đám chúng mày để làm cảnh à? Hay là đến một con người cũng tìm không nổi, vậy để tao tự đi mà lôi từng đứa chúng mày ra ngoài kia tìm?”

Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Không một ai dám ngẩng đầu, càng chẳng có kẻ nào ngu đến mức mở miệng giải thích vào lúc này. Bọn họ đều biết tính khí của Bạch Tư Hàn, càng lúc cô nổi giận thì càng không nên dây vào, huống hồ lần này người mất tích lại là Giang Mộ Khanh.

Một thuộc hạ lấy hết can đảm tiến lên nửa bước:

“Chúng tôi đã cho người rà soát cả những bệnh viện quanh khu vực, những trạm nghỉ và các tuyến đường ra vào thành phố, chỉ cần có tin tức—”

“Chỉ cần có tin tức?” Bạch Tư Hàn cười lạnh, “tao không cần nghe câu đó nữa. Cả đêm rồi, chúng mày đã nói đúng một câu này với tao không biết bao nhiêu lần, nghe đến phát ngấy.”

Cô chống hai tay lên bàn, cúi đầu thở nặng nề, những sợi tóc hơi rũ xuống trước trán, vẻ tức giận vẫn chưa hề tan đi nhưng bên dưới lớp giận dữ ấy lại là một sự bất an càng lúc càng lớn.

Đã gần một đêm. Giang Mộ Khanh bị thương ở chân, một mình chạy vào rừng giữa đêm, sau đó lại biến mất ngay bên đường. Không ai biết nàng đã đi đâu, ai đưa nàng đi, hiện giờ nàng đang ở đâu, thậm chí còn chẳng biết vết thương trên người nàng có được xử lý hay chưa.