Con đường đất gồ ghề cứ liên tục cào xước lòng bàn chân, mỗi bước đều đau đến tê dại, nhưng nàng không dám dừng lại.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, cổ họng khô rát đến mức mỗi lần hít vào đều như nuốt phải bụi. Trong đầu nàng lúc này chẳng còn gì ngoài một ý nghĩ duy nhất — chạy.
Chạy càng xa càng tốt. Chỉ cần rời khỏi căn biệt thự đó, dù phía trước là nơi nào nàng cũng mặc kệ.
Nơi này hoang vắng đến đáng sợ, những căn nhà nằm cách nhau rất xa, con đường dài hun hút chẳng thấy bóng người. Mãi đến khi trời bắt đầu ngả chiều, phía xa mới xuất hiện vài mái nhà lẫn trong ánh nắng nhợt nhạt. Giang Mộ Khanh gần như bật khóc vì tưởng mình đã nhìn thấy hy vọng.
Nhưng ngay lúc ấy, từ góc đường phía trước đột nhiên vang lên tiếng động cơ.
Một chiếc xe thể thao lao ra với tốc độ nhanh khiến nàng hoảng hốt né sang bên. Bước chân vốn đã loạng choạng lập tức mất thăng bằng, cả người nàng ngã xuống mặt đường. Đầu gối đập mạnh xuống đất, lòng bàn tay cũng bị đá vụn cứa rách.
“Ư…”
Giang Mộ Khanh còn chưa kịp đứng dậy thì tiếng cửa xe mở ra đã vang lên.
Nàng ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy người bước xuống, máu trong người gần như đông cứng.
Bạch Tư Hàn.
Cô đứng bên cạnh chiếc xe, mái tóc bị gió thổi hơi rối, trên người vẫn là bộ vest chỉnh tề, gương mặt lạnh đến mức không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Hai người cứ thế nhìn nhau giữa con đường vắng.
“Em làm gì ở đây?”
Giọng cô rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Giang Mộ Khanh sợ hơn bất kỳ tiếng quát nào.
Nàng lùi về phía sau theo bản năng, đôi môi run lên nhưng chẳng nói được câu nào. Bạch Tư Hàn chỉ cần nhìn đôi chân trần đầy bụi đất, đầu gối trầy xước cùng vẻ mặt hoảng loạn của nàng là hiểu tất cả.
Cô nhắm mắt trong một thoáng. Khi mở ra lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống.
“Em bỏ trốn.”
Không phải câu hỏi, Giang Mộ Khanh cắn môi, nước mắt trào ra.
“Đừng đưa tôi về…”
Đó là câu đầu tiên nàng nói được.
“Xin cô…”
Bạch Tư Hàn đứng im, cô đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh Giang Mộ Khanh tìm cách rời khỏi mình, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy nàng chật vật chạy trốn giữa đường, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác vừa tức giận vừa đau đến khó chịu.
Cô bước tới, Giang Mộ Khanh lập tức hoảng loạn lùi lại, nhưng đôi chân đã bị thương khiến nàng chẳng thể chạy thêm. Bạch Tư Hàn nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng dậy.
“Buông tôi ra!”
“Đừng ép tôi phải nói lần thứ hai.”
“Không! Tôi không muốn về!”
Giọng Giang Mộ Khanh vỡ ra, nước mắt rơi xuống không ngừng.
“Tôi xin cô… tôi thật sự xin cô… tôi sẽ không nói gì với ai cả, cô muốn gì tôi cũng—”
Nàng nghẹn lại.
Bạch Tư Hàn nhìn nàng.
“Em muốn tự do đến vậy sao?”
Giang Mộ Khanh lập tức gật đầu.
“Vậy tại sao em lại nghĩ tôi sẽ cho?”
Một câu nói nhẹ đến mức tàn nhẫn, Giang Mộ Khanh chết lặng. Bạch Tư Hàn không cho nàng thêm cơ hội phản kháng, trực tiếp đưa nàng trở lại xe. Suốt quãng đường, Giang Mộ Khanh ngồi sát vào cửa xe, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người run lên từng đợt. Bạch Tư Hàn không nói gì, chỉ lái xe trong im lặng.
Đến khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, Giang Mộ Khanh nhìn cánh cổng sắt trước mặt mà sắc mặt trắng bệch.
Về đến biệt thự, chiếc xe còn chưa dừng hẳn, Bạch Tư Hàn đã mở cửa bước xuống, kéo theo Giang Mộ Khanh gần như lảo đảo theo sau, lực tay cô không hề nới lỏng lấy một chút, từng bước chân dồn dập, lạnh lẽo, kéo nàng thẳng lên phòng như thể không còn bất kỳ khoảng trống nào cho sự chần chừ.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Chưa kịp đứng vững, Giang Mộ Khanh đã bị đẩy mạnh xuống giường, cả cơ thể mất thăng bằng, đầu óc choáng váng, cơn đau từ đầu gối và lòng bàn chân chưa kịp dịu đi đã dồn dập quay lại.
Bạch Tư Hàn đứng đó, hơi thở vẫn còn nặng, ánh mắt tối sầm lại như đang kìm nén một thứ cảm xúc đã chạm đến giới hạn, ngón tay đưa lên, chậm rãi tháo cúc áo sơ mi, từng động tác đều mang theo sự áp bức vô hình khiến không khí đặc quánh lại.
“Em gan lắm rồi…” giọng cô trầm xuống, từng chữ như bị nén chặt qua kẽ răng, “đến mức dám nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi.”
Giang Mộ Khanh lập tức lắc đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cả người lùi lại, tay run rẩy chống phía sau như muốn tìm đường thoát, giọng nói vỡ vụn:
“Không… đừng… hức… tôi xin cô… đừng như vậy nữa…”
Nhưng những lời cầu xin ấy, rơi vào tai Bạch Tư Hàn lại giống như bị nuốt chửng trong khoảng không nặng nề, không để lại chút gợn sóng nào. Cô dừng lại, ánh mắt nhìn nàng thật lâu, sâu đến mức khó đoán, không rõ là giận dữ, thất vọng… hay một thứ gì đó còn phức tạp hơn.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo căng đến cực điểm.
Không gian lặng đi trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại dài như vô tận.
Rồi Bạch Tư Hàn khẽ nghiêng đầu, giọng nói hạ xuống, lạnh đến mức gần như tàn nhẫn:
“Em thật sự nghĩ… chạy ra ngoài là xong sao?”
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng nức nghẹn bị kìm lại, và một bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta gần như không thể thở nổi, như thể mọi thứ đang trượt dần về một hướng không thể quay đầu — nơi mà cả hai, theo cách khác nhau, đều đang bị cuốn vào.