“Giang Thành không vào được, vậy thì chúng ta đi vòng.” Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ của kẻ đã nhìn thấu hồng trần: “Phía Bắc có “Hắc Phong Sát” của Tào Hùng và “Quỷ Ảnh Môn” của Vương Diêm. Đám hắc đạo đó chiếm cứ vùng biên cương bấy lâu nay, đã đến lúc phải đổi chủ rồi.”
Thục Uyên nhíu mày, nàng lau đi vệt máu trên môi hắn: “Người muốn thu phục hắc đạo? Bọn chúng là những kẻ liều mạng, không trọng nghĩa khí, chỉ trọng tiền bạc và sức mạnh. Dùng vũ lực trấn áp chỉ khiến chúng phục tùng nhất thời.”
Sư Vô Ngân nắm lấy bàn tay đang bị thương của nàng, đau xót đặt một nụ hôn lên đó. Luồng nội lực ấm áp từ tay hắn truyền sang, giúp vết thương của nàng nhanh chóng khép miệng.
“Nàng nói đúng. Vũ lực là của ta, nhưng quy tắc… phải là của nàng.” Hắn nhìn sâu vào mắt nàng: “Uyên Nhi, ta cần nàng biến những con sói đói đó thành một đội quân thép. Một đội quân không thuộc về triều đình, cũng không thuộc về võ lâm chính đạo. Đó sẽ là lá chắn đầu tiên của nàng.”
…
Ba ngày sau, tại Hắc Phong Trấn – một vùng đất nằm ngoài vòng pháp luật, nơi không khí luôn nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và rỉ sắt.
Bên trong một tửu quán xập xệ, mười mấy gã đàn ông lực lưỡng, mặt đầy sẹo, tay cầm đại đao đang vây quanh một chiếc bàn lớn. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Tào Hùng – thủ lĩnh của Thiên Sát Bang, kẻ nổi danh với đôi bàn tay đã nhuốm máu hàng trăm mạng người.
“Nghe nói Minh chủ võ lâm Sư Vô Ngân bị triều đình truy nã, đang chạy trốn về phía này?” Tào Hùng cười khà khà, húp một ngụm rượu lớn: “Thủ cấp của hắn đáng giá vạn lượng vàng, còn con nhỏ đồ đệ đi cùng… nghe nói là đệ nhất mỹ nhân?”
“Đúng vậy, đại ca! Nếu chúng ta bắt được bọn họ, cả đời này không cần phải đi cướp bóc nữa!” Một tên đàn em phụ họa.
Đúng lúc đó, cánh cửa tửu quán đột ngột bị thổi tung bởi một luồng kình lực khủng khiếp.
Một đôi nam nữ chậm rãi bước vào. Người đàn ông vận hắc y thêu chỉ bạc, tóc bạc tung bay trong gió, đôi mắt phượng lạnh lùng quét qua căn phòng như nhìn một đám xác chết. Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ vận thanh y đơn giản, nhưng khí chất thanh tao thoát tục khiến cả căn phòng tối tăm như bừng sáng.
Sư Vô Ngân không nói một lời, hắn đi thẳng tới trước mặt Tào Hùng.
Tào Hùng đập bàn đứng phắt dậy, đại đao trong tay rít lên: “Sư Vô Ngân! Ngươi đúng là chê mạng dài…”
Lời còn chưa dứt, Sư Vô Ngân đã biến mất tại chỗ. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã đứng sau lưng Tào Hùng, một bàn tay bóp chặt lấy gáy lão, ấn mạnh mặt lão xuống mặt bàn gỗ dày.
“Rắc!”
Chiếc bàn vỡ đôi. Tào Hùng rên rỉ, máu mũi tuôn ra ròng ròng. Đám đàn em xung quanh định xông lên, nhưng một luồng uy áp từ người Sư Vô Ngân tỏa ra khiến chân bọn chúng như bị đóng đinh xuống đất.
“Ta không thích nghe những lời rác rưởi.” Sư Vô Ngân lạnh giọng, đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên tia sáng tím nhạt: “Các ngươi có hai lựa chọn: Hoặc là quỳ xuống làm chó cho ta, hoặc là chết ngay tại đây để làm phân bón cho vùng đất này.”
Bầu không khí căng thẳng đến mức đóng băng. Thục Uyên bước lên phía trước, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sư Vô Ngân, ra hiệu cho hắn nới lỏng tay.
Nàng nhìn quanh đám người hắc đạo đang run rẩy, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức nặng: “Các vị huynh đệ ở Hắc Phong Trấn, ta biết các vị sống kiếp liều mạng cũng chỉ vì muốn có miếng ăn, muốn không bị triều đình chèn ép. Nhưng đi cướp bóc mãi, liệu có bao giờ các vị được ngủ một giấc ngon lành mà không sợ bị quan binh vây bắt?”
Tào Hùng cố gắng ngẩng đầu lên, hơi thở hổn hển: “Thì… thì sao? Chúng ta sinh ra đã là giặc, chết cũng làm ma giặc!”
Thục Uyên mỉm cười, một nụ cười đầy sự thấu hiểu và cám dỗ: “Nếu ta cho các vị một danh phận chính đáng? Nếu ta biến Thiên Sát Bang thành “Bắc Cảnh Hộ Vệ Quân”? Các vị vẫn sẽ giết người, nhưng là giết kẻ thù của mình để bảo vệ gia đình, bảo vệ vùng đất này. Lương thảo sẽ do Minh Nguyệt Lâu cung cấp, vũ khí sẽ là loại tốt nhất triều đình đang dùng.”