Hắn buông Thục Uyên ra, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Hắn dùng vạt áo sạch của mình, cẩn thận lau đi vệt máu bắn trên trán nàng, động tác vô cùng nâng niu, như thể nàng là một món đồ sứ dễ vỡ.
“Ta lại làm nàng sợ rồi, đúng không?”
Thục Uyên nhìn vào gương mặt phờ phạc của hắn, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của người đàn ông này.
“Con không sợ người. Con chỉ sợ người đánh mất chính mình.” Nàng mỉm cười nhạt: “Vô Ngân, chúng ta vào thành thôi. Đêm đã dài lắm rồi.”
Sư Vô Ngân khẽ gật đầu. Hắn bế xốc nàng lên, bước trở lại xe ngựa.
Khi cửa xe khép lại, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Sư Vô Ngân không ngồi đối diện nàng như mọi khi, mà ngồi ngay xuống sàn xe, tựa đầu vào đầu gối nàng. Đây là một hành động cực kỳ thất lễ đối với một Minh chủ, một bậc sư phụ, nhưng lúc này, hắn dường như không còn quan tâm đến bất cứ quy tắc nào nữa.
Hắn nhắm mắt lại, đôi bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lấy tay nàng, như sợ chỉ cần buông ra, nàng sẽ biến mất như một giấc mộng.
“Uyên Nhi, hãy cứ nắm lấy tay ta như thế này.” Hắn thầm thì, giọng nói tan vào tiếng bánh xe ngựa lăn đều trên đường: “Dù ta có trở thành ác quỷ, cũng xin nàng đừng buông tay.”
Thục Uyên nhìn xuống mái tóc bạc pha hai mái của hắn, lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Nàng biết, con đường phía trước đến Giang Thành sẽ còn đẫm máu hơn thế này gấp trăm ngàn lần.
Nàng nhìn ra cửa sổ, nơi ánh bình minh đầu tiên đang le lói phía chân trời. Giang Thành đã ở ngay trước mắt, hùng vĩ và đầy cạm bẫy.
Nhưng đúng lúc đó, nàng chợt phát hiện trên cổ áo của Sư Vô Ngân, nơi khuất sau lớp áo choàng lông cáo, có một dấu ấn màu tím nhạt hình một con rết nhỏ.
Dấu ấn đó đang rung nhẹ theo nhịp thở của hắn.
Đó không phải là dấu vết của võ công, mà là một loại cổ độc, “Mạng Nhện Cổ.”
Tim Thục Uyên thắt lại. Loại cổ này chỉ xuất hiện khi một người bị hạ độc từ nhiều năm trước, và nó sẽ bộc phát khi tâm trí người đó bị xáo động mạnh nhất, dẫn đến sự điên cuồng khát máu.
Hóa ra, sự điên cuồng của hắn ở kiếp trước không chỉ do tính cách, mà còn do một âm mưu thâm độc đã bắt đầu từ rất lâu.
Kẻ hạ độc hắn, chắc chắn đang ở rất gần.
“Vô Ngân…” Nàng định gọi hắn, nhưng thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức, nàng lại thôi.
Nàng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đen trước ngực, ánh mắt trở nên kiên định và lạnh lùng chưa từng thấy.
“Nếu thiên hạ này muốn người trở thành quỷ, vậy thì con sẽ là người xé nát cái thiên hạ này để tìm lại phần người cho người.”
Chiếc xe ngựa chính thức tiến vào cổng thành Giang Thành khi tiếng chuông buổi sớm vang lên.
Ở một góc tường thành, một bóng đen đang lặng lẽ quan sát chiếc xe ngựa có biểu tượng của Tuyết Nguyệt Sơn. Trên tay kẻ đó, một con rết nhỏ màu tím đang bò qua lại, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng quái dị.
“Trò chơi… bây giờ mới thực sự bắt đầu.”
Tiếng bánh xe ngựa nghiến lên lớp gạch xanh của thành Giang Thành phát ra những âm thanh đều đặn, khô khốc.
Sư Vô Ngân từ từ mở mắt. Ánh sáng le lói qua khe rèm xe rọi thẳng vào đôi phượng mâu còn vương chút sương mù của giấc ngủ. Cảm giác đầu tiên hắn nhận được không phải là cái lạnh của tiết trời chớm đông, mà là hơi ấm mềm mại lan tỏa từ đầu gối mình.
Hắn thấy Lâm Thục Uyên đang cúi xuống, những ngón tay thon dài của nàng dừng lại rất gần cổ áo hắn, đôi mắt nàng chứa đựng một nỗi bàng hoàng chưa kịp che giấu.
Sư Vô Ngân nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói sau khi tỉnh giấc có chút khàn đặc: “Uyên Nhi, nàng đang nhìn gì?”
Thục Uyên giật mình, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Hình ảnh con rết tím bò dưới da thịt hắn vẫn còn ám ảnh tâm trí nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng sửa lại nếp cổ áo cho hắn, che đi dấu vết ghê rợn kia.