Đến nội dung chính

Chương 18

admin 783 Chữ Cài Đặt

Thục Uyên cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sự đụng chạm này vượt quá lễ nghi sư đồ, vượt quá cả sự quan tâm thông thường. Nàng lí nhí: “Vô Ngân… nhiều người đang nhìn.”

Sư Vô Ngân khẽ nhếch môi, ánh mắt phượng quét qua một vòng đám người đang tụ tập trong trạm nghỉ. Những kẻ giang hồ thô kệch, những tên đệ tử các môn phái nhỏ lẻ đang nhìn chằm chằm vào dung mạo thoát tục của nàng.

“Kẻ nào nhìn nàng một cái, ta sẽ móc mắt kẻ đó.”

Lời nói thốt ra nhẹ tênh, nhưng sát khí nồng nặc khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

“Đừng…” Thục Uyên vội vàng giữ lấy tay áo hắn.

“Chúng ta đang muốn bí mật tiến vào Giang Thành, người đừng gây thêm rắc rối.”

Sư Vô Ngân thu lại sát ý, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay nàng, dắt nàng bước vào trong trạm.

Bên trong trạm nghỉ, một nhóm người mặc võ phục xanh nhạt, thêu hình mây trắng đang ngồi chiếm lấy dãy bàn trung tâm. Đó là đệ tử của Thanh Vân Bang – một môn phái mới nổi, nổi tiếng với sự hống hách nhờ có sự chống lưng ngầm của quan phủ địa phương.
Kẻ cầm đầu, một gã đàn ông lực lưỡng tên Trương Thế Hùng, đập mạnh bình rượu xuống bàn, đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm vào Sư Vô Ngân và Lâm Thục Uyên.

“Uầy, ở đâu ra một đôi kim đồng ngọc nữ thế này? Nhìn thằng nhãi kia, tóc bạc trắng mà mặt búng ra sữa, lại còn dắt theo một con nhóc xinh xắn như vậy đi hành tẩu giang hồ sao?”

Đám đệ tử Thanh Vân Bang cười rộ lên đầy uế tạp.

“Đại ca, nhìn thanh kiếm bên hông nó kìa, vỏ kiếm nạm ngọc, chắc là công tử bột nhà nào đó lấy kiếm của cha ra lòe thiên hạ rồi.”

Lâm Thục Uyên cảm nhận được bàn tay Sư Vô Ngân đang siết chặt đến mức run lên. Nàng biết, kiếp trước, chỉ cần một lời xúc phạm thế này, Thanh Vân Bang đã biến thành một đống gạch vụn và xác chết không toàn thây.

Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu nhìn hắn.
Sư Vô Ngân nhìn nàng, ngọn lửa điên cuồng trong mắt hắn dần dịu đi, thay vào đó là một sự bình thản đáng sợ. Hắn kéo ghế cho nàng ngồi xuống, rồi mới xoay người lại đối diện với Trương Thế Hùng.

“Thanh Vân Bang?”

Giọng Sư Vô Ngân lạnh lẽo như băng đá vạn năm.

Trương Thế Hùng đứng dậy, vênh váo: “Đúng vậy! Đã nghe danh uy phong của Thanh Vân Bang ta ở vùng này chưa? Thằng nhãi, muốn yên ổn qua trạm này thì để con nhóc kia lại đây hầu rượu đại ca một đêm, ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi.”

“Hầu rượu?”

Sư Vô Ngân lặp lại hai chữ đó, đột nhiên hắn cười. Nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng lại khiến những kẻ đứng gần cảm thấy lạnh xương sống.

“Ngươi muốn thử sức bền của thanh kiếm này, hay muốn thử xem đầu ngươi cứng đến mức nào?”

Trương Thế Hùng điên tiết, rút thanh đại đao ra: “Thằng chó! Để xem ai chết trước!”
Gã lao tới, thanh đại đao mang theo kình lực dũng mãnh chém xuống đầu Sư Vô Ngân. Những người xung quanh hét lên, tưởng chừng chàng thanh niên tóc bạc kia sẽ bị chẻ làm đôi.

Nhưng Sư Vô Ngân vẫn đứng im.

Chiêu thứ nhất.

Ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu một tấc, Sư Vô Ngân khẽ nghiêng người. Động tác của hắn nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, một tiếng “Rắc” giòn giã vang lên. Thanh đại đao làm từ sắt tốt gãy làm đôi như một miếng bánh quế.

Trương Thế Hùng trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì…

Chiêu thứ hai.

Sư Vô Ngân bước tới một bước, bàn tay trái vỗ nhẹ vào vai gã. Một luồng kình lực nhu hòa nhưng thâm sâu truyền vào, Trương Thế Hùng cảm thấy toàn bộ xương cốt toàn thân như bị rút sạch, ngã quỵ xuống đất, không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay.

“Đại ca!”

Đám đệ tử Thanh Vân Bang định lao lên, nhưng Sư Vô Ngân chỉ khẽ phất tay áo.

Chiêu thứ ba.

Một cơn lốc xoáy vô hình bùng phát, hất tung mười mấy tên đệ tử ra khỏi trạm nghỉ, rơi thẳng xuống con mương bên đường. Tất cả đều bất tỉnh nhân sự, nhưng kỳ lạ thay, không một ai bị đổ máu.