Đến nội dung chính

Chương 4: Nhà ăn đêm khuya

admin 1.229 Chữ Cài Đặt

Mọi người ổn định chỗ ngồi, Mục Tuấn Phong bắt đầu triển khai vụ án.

“Vụ án nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện gây ảnh hưởng rất xấu. Ý của Cục trưởng Lục là phải nhanh chóng phá án. Tất cả tỉnh táo lại, giao nhiệm vụ xong mới được ngủ.”

Lý Quân Điền cầm lấy micro, chống đôi cánh tay gầy gò yếu ớt lên bục phát biểu: “Nạn nhân tên Triệu Lĩnh, nam, 52 tuổi, là đầu bếp nhà ăn của Bệnh viện số 1 thành phố. Ông ta đã làm việc ở đó 8 năm, công việc rất ổn định. Vợ nạn nhân đã qua đời vì tai nạn giao thông 10 năm trước. Ông ta có một cô con gái, nhưng nửa năm trước cũng đã qua đời tại Bệnh viện số 1 sau khi cấp cứu không thành công vì tai nạn giao thông.”

Kế đó, Kỷ Nguyên mở sổ ghi chép của mình ra:

“Đội trưởng an ninh bệnh viện tên An Cư nói tối nay có gặp nạn nhân. Lúc 10 giờ 10 phút, anh ta đến tìm nạn nhân để lấy cơm, hai người còn nói chuyện với nhau. Vì vậy thời gian tử vong có thể thu hẹp trong khoảng từ 10 giờ 10 phút đến 12 giờ đêm.”
Mục Tuấn Phong mở sổ tay ghi chép lại những điểm chính của Kỷ Nguyên.

Lý Quân Điền chợt nhớ ra mình còn thông tin chưa nói, vội bổ sung: “Đúng rồi Đội trưởng Mục, tài xế gây tai nạn cho con gái nạn nhân đến giờ vẫn chưa tìm thấy.”

“Phối hợp với bên giao thông kiểm tra xem, có phát hiện gì báo cáo ngay.”

“Rõ!”

Nhờ màn hớt hải của Lý Quân Điền, Lữ Trang cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bắt đầu phần báo cáo của mình: “Trong ba lô nạn nhân để lại hiện trường có một chiếc điện thoại và một xấp tiền mặt trị giá hai nghìn tệ. Qua điện thoại có thể thấy tình hình kinh tế của nạn nhân rất tệ, nợ nần ở hơn mười nền tảng cho vay, không loại trừ khả năng dính vào tín dụng đen.”

“Còn các ứng dụng mạng xã hội thì sao?” Mục Tuấn Phong tiếp tục hỏi.

“Ngoài phương diện vay nợ ra thì quan hệ xã hội của nạn nhân rất đơn giản, hầu hết là các y bác sĩ và nhân viên khác trong bệnh viện, còn có vài người nhà bệnh nhân. Ngoài Đội trưởng an ninh mà Phó đội trưởng Kỷ vừa nói, hôm nay nạn nhân còn hẹn gặp Chu Phương. Xem lịch sử trò chuyện thì có vẻ là người nhà bệnh nhân.”
“Còn gì nữa không?” Chưa có nghi phạm cụ thể thì việc điều tra chẳng khác nào mò kim đáy bể.

“Trong các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, có một người tên là Lâm Bảo Địa. Dựa theo lịch sử trò chuyện, hắn có vẻ là một người bạn cho nạn nhân vay tiền, nhưng dạo gần đây việc đòi nợ diễn ra rất gắt gao, hắn còn nhiều lần buông lời đe dọa nạn nhân.”

Nhắc tới Lâm Bảo Địa, Lý Quân Điền đẩy gọng kính lên, ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím.

Mục Tuấn Phong chú ý tới động tác của cậu ta nên không đáp lời Lữ Trang.

Rất nhanh sau đó, Lý Quân Điền nhìn quanh một lượt, phân vân không biết mình có nên lên tiếng lúc này hay không.

Trong phòng họp, một nửa số người đã bắt đầu díp mắt lại vì buồn ngủ.

Mục Tuấn Phong khẽ nhíu mày: “Nói mau.”

“Lâm Bảo Địa, nam, 41 tuổi. Năm năm trước từng vào tù vì tội lừa đảo viễn thông, mới được trả tự do cách đây ba tháng. Hai hôm trước hắn vừa mới đến trình diện tại đồn cảnh sát gần đây, công việc đăng ký là làm tại một trạm chuyển phát nhanh.”
Mục Tuấn Phong gật đầu, chuẩn bị phân công nhiệm vụ: “Được, giờ chia làm hai người một nhóm để điều tra. Lý Quân Điền dẫn người phụ trách làm việc với bên pháp y và bộ phận vật chứng để tìm thêm manh mối. Lữ Trang, ngày mai cậu dẫn thêm hai người đi “mời” Lâm Bảo Địa về đây. Còn nữa…”

Mãi đến hơn ba giờ sáng, đèn phòng họp mới tắt hẳn.

Mục Tuấn Phong quay về văn phòng của mình, vớ tạm chiếc áo khoác rồi nằm vật ra sofa ngủ thiếp đi.

…

Ngày hôm sau, dưới sự chỉ đạo đặc biệt từ phòng Tổng vụ bệnh viện, nhà ăn đã bị khóa chặt để “sửa chữa thẩm mỹ và cải tạo chuyên sâu”.

Toàn bộ nhân viên bị cấm lan truyền tin đồn, nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ công tác ngay lập tức.

Bệnh viện trông có vẻ bình thường đến mức đáng sợ.

Đây chính là cảm nhận sâu sắc của y tá Trần Thần.

“Ơ? Bác sĩ Tiểu Kim, lại đến tìm bác sĩ Cảnh đấy à?” Trần Thần vừa nói vừa nhìn Kim Tiêu Minh người vừa bước vào đã cúi gằm mặt xuống.

“À, đúng rồi, tôi có chút việc.” Kim Tiêu Minh đẩy nhẹ gọng kính, chỉ vội vàng liếc nhìn Trần Thần một cái rồi đi thẳng vào phòng làm việc của bác sĩ.

Đợi người vào rồi, Trần Thần mới ghé tai y tá trưởng thì thầm: “Sao cái người Kim Tiêu Minh này cứ hay đến tìm bác sĩ Cảnh thế nhỉ, nửa năm nay có vẻ hơi bị năng nổ quá rồi đấy.”

Lưu Yến liếc nhìn bóng lưng Kim Tiêu Minh, thầm nhủ trong lòng: Lại thêm một tên sắp phải đau lòng nữa đây.

Lưu Yến thuộc lứa y tá trưởng kỳ cựu.

Hồi Cảnh Minh mới vào viện làm thực tập sinh, cô đã công tác ở khoa Ngoại nhiều năm rồi, đương nhiên cô tường tận mọi “thâm cung bí sử” hay những sự cố tình ái của đám bác sĩ này như lòng bàn tay.

Về việc Cảnh Minh thích ai, trong lòng Lưu Yến cũng đã tự có một bảng xếp hạng rõ ràng.

“Anh Cảnh.”

Nghe thấy cách gọi này, Cảnh Minh – người đang thẫn thờ trong phòng – khẽ giật mình sực tỉnh: “Sao cậu lại đến đây?”

Anh và Kim Tiêu Minh vốn chẳng thân thiết gì cho cam.

Phải đến nửa năm trước, nhờ anh trực thay cho cậu ta nửa buổi thì hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau vài câu.

“Không đúng, hôm nay chẳng phải cậu được nghỉ sao? Tối qua là ca trực của Đỗ Duệ Đạt mà…” Cảnh Minh vừa nói vừa mặc áo khoác ngoài.

Nói đến đây, anh nghi hoặc quay đầu lại: “Anh ta lại bắt cậu trực thay à?”

Nhìn dáng vẻ cúi đầu đầy ấm ức của Kim Tiêu Minh, khóe mắt Cảnh Minh khẽ giật giật.

Kim Tiêu Minh là bác sĩ điều trị của khoa Ngoại thần kinh.

Dù tuổi trẻ tài cao nhưng lại mắc chứng sợ giao tiếp xã hội nặng, nói chuyện lúc nào cũng cúi gằm mặt, đứng ở chỗ hơi ồn một chút là chẳng nghe thấy cậu ta nói gì.

Vì thế ở khoa Não, cậu ta thường xuyên bị bắt nạt, mà Đỗ Duệ Đạt chính là tên cầm đầu, cũng là tên ngang ngược nhất.

“Không có gì, không có gì đâu, tôi chỉ đến để hỏi chuyện tối qua…”