Đến nội dung chính

Chương 30

admin 732 Chữ Cài Đặt

Tả Nhất Hàn có mắt tam bạch, lại còn là hạ tam bạch, vốn dĩ ngũ quan rất đoan chính nhưng vì đôi mắt mà khiến cả người anh ấy trông có vẻ rất khó dây vào nhưng anh ấy biết chừng mực, không điên như Tề Phong Tuấn.

Đẹp thì có đẹp.

Nhưng vẫn là Lâm Mặc đẹp trai nhất.

Giản Thư Thư ngửa đầu nhìn Lâm Mặc, phát hiện từ góc độ chết người này của cô nhìn lên, anh vẫn đẹp trai, đù, 365 độ không góc chết à?

“Đồ đạc chuẩn bị gần đủ rồi, bây giờ chỉ cần đề phòng bị mấy con linh cẩu nhắm vào thôi.”

Lâm Mặc vừa dứt lời.

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, bên ngoài xưởng sửa xe bỗng truyền đến tiếng động.

“Đù! Bị bọn chúng phát hiện rồi! Kệ mẹ đi anh em, lên!”

“Xông lên! Giết bọn chúng, đồ của bọn chúng sẽ là của chúng ta!”

Giản Thư Thư khiếp sợ, lại tới nữa hả?
Trong game không hạn chế người chơi tàn sát lẫn nhau, bởi vì điều này sẽ làm tăng mạnh giá trị khủng bố của người chơi.

Tuy nhiên ba người trong xưởng sửa xe đều rất bình tĩnh, giá trị khủng bố không hề dao động.

Giản Thư Thư giật mình nhưng may là đã hơi thích ứng được với nhịp điệu trong game.

Chỉ là không ngờ trong xưởng sửa xe còn có người khác.

Khi bên này bắt đầu đánh nhau.

Ở góc khuất nhất, một nam một nữ đều phát ra tiếng hét chói tai: “A a!!!”

Tề Phong Tuấn bị tiếng động bất thình lình này dọa cho run bắn: “Vãi chưởng, Tả nhi, vừa nãy cậu không kiểm tra à? Trong xưởng sửa xe này còn có người khác?”

Anh ấy giơ tay dùng dị năng hệ Thổ ngưng tụ thành một cây gậy dài, quét ngang một đám kẻ địch.

Tả Nhất Hàn cũng khá ngạc nhiên, anh ấy giơ tay ngưng tụ băng gai, vung tay đâm về phía kẻ địch: “Bọn họ dùng đạo cụ che chắn.” Thế nên mới không bị phát hiện.
Chắc là người chơi mới, sợ đụng phải người khác nên dùng đạo cụ ẩn nấp, kết quả không ngờ thời gian đã tới, trong lúc sợ hãi lại thấy bên ngoài có một đám người kéo đến, lúc này mới thất thanh la hét.

Lâm Mặc đang đánh nhau với người ta, bị hai tiếng hét này làm cho động tác chậm mất nửa giây, kết quả túi áo bị đối phương rạch rách, một cục Mosaic từ bên trong rơi ra, chạm mặt với con dao của đối phương.

“Trong túi đựng cái quái gì thế? Đây là đạo cụ gì? Mosaic? Ha ha ha ha, thằng ranh mày nội tâm bỉ ổi gớm nhỉ, kiếm đâu ra cái đạo cụ thế này, đúng là cười chết người…”

Cấp độ thiên phú của người chơi đối diện thấp hơn Lâm Mặc nhưng cấp độ dị năng lại cao hơn anh, ít nhất cũng là cấp 2 hậu kỳ, Lâm Mặc hiện giờ mới vừa lên cấp 2.

Vẻ mặt Lâm Mặc lạnh tanh, liếc mắt nhìn thấy “mèo điện tử” nhà mình lộn một vòng trên không trung, biến mất một cách mạo hiểm ngay trước khi con dao đâm vào cơ thể nó.
“Muốn chết!”

Lâm Mặc thật sự tức giận rồi.

Trên dao găm của anh tụ lại một đoàn chất lỏng màu đen, giống như mực.

Thế là bắt đầu chế độ công cao thủ cao.

Tề Phong Tuấn giết vài người, thấy cảnh này vừa hưng phấn vừa lo lắng: “Vãi chưởng, thú cưng của lão đại tiêu rồi! Bên kia sắp chết chắc rồi!”

Tả Nhất Hàn trong lúc chiến đấu cũng không kìm được nhíu mày, cuối cùng liếc thấy cái gì đó, kinh ngạc nói: “Cái này là.”

Chỉ thấy người tí hon Mosaic vốn đã biến mất lại xuất hiện lần nữa, xuất hiện cùng với nó còn có một bức tượng điêu khắc bằng đá khổng lồ… tượng Thánh Mẫu: “Rầm!” Một tiếng, đập nát bấy người chơi kia thành thịt vụn.

Giản Thư Thư giận sôi máu, đứng trên tượng Thánh Mẫu chống nạnh, dậm chân bình bịch, tức chết mất, tức chết mất, thế mà lại dám muốn giết cô!

Người tí hon Mosaic thì có tội tình gì?

Cô chỉ ngoan ngoãn nằm trong túi áo, đợi phó bản kết thúc để hôi của thôi mà.