Đến nội dung chính

CHƯƠNG 31: LỬA VÀ BÓNG TỐI

admin 667 Chữ Cài Đặt

Gió rít gào, những đám mây dày đặc phủ kín bầu trời, che lấp mọi ánh sáng. Chỉ còn lại bóng tối, trải dài vô tận. Bên dưới là một khung cảnh hoang tàn: mặt đất nứt vỡ, những tòa nhà đổ nát, không khí đặc quánh mùi khói bụi và máu tanh. Cả không gian như chìm trong một thế giới đổ nát, nơi bóng tối không còn là một phần của thế giới, mà chính là thế giới này.

Elara đứng giữa trung tâm của tất cả, mái tóc đen dài tung bay trong cơn gió lạnh. Đôi mắt cô sắc bén, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị không còn hoàn toàn là của con người nữa. Nó đã thay đổi.

Cô đã thay đổi.

“Elara…”

Giọng của Lysander vang lên từ phía sau, khàn đặc và mang theo sự lo lắng.

Elara quay lại. Lysander và Arya đang đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt không thể đoán được. Họ không còn là những người chiến hữu kề vai sát cánh cùng cô, mà như thể đang đứng trước một thứ gì đó xa lạ, một thực thể mà họ không còn nhận ra.
Elara có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong họ.

Nhưng cô không thể để điều đó ngăn cản mình.

Cô không có lựa chọn nào khác.

Cô bước tới một bước, mặt đất dưới chân cô khẽ rung chuyển. Bóng tối quanh cô lan rộng.

“Các người sợ ta sao?” Giọng cô bình tĩnh, nhưng có gì đó lạnh lẽo đến đáng sợ.

Lysander nắm chặt thanh kiếm, gật đầu chậm rãi. “Ta không sợ ngươi. Ta chỉ sợ ngươi không còn là chính mình nữa.”

Elara im lặng.

Có lẽ anh ta đúng. Có lẽ cô thực sự không còn là cô của trước đây. Nhưng điều đó có quan trọng không?

Bóng tối đã chọn cô. Và cô đã chọn nó.

“Ngươi vẫn còn kiểm soát được chính mình chứ?” Arya hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng sắc bén.

Elara nhìn xuống bàn tay mình.

Bóng tối vờn quanh ngón tay, nhưng nó không còn cuồng loạn như trước. Không còn là một thực thể độc lập cố gắng nuốt chửng cô. Giờ đây, nó là một phần của cô.
“Ta vẫn là ta.” Cô đáp, ánh mắt kiên định.

Lysander và Arya nhìn nhau, rồi chậm rãi gật đầu.

“Được rồi,” Lysander nói, giọng trầm thấp. “Nếu ngươi vẫn còn là Elara… thì chúng ta vẫn là đồng đội.”

Elara không nói gì, nhưng sâu trong lòng, cô cảm thấy một chút gì đó nhẹ nhõm.

Chỉ một chút thôi.

Bởi vì

ẦM!!!

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Một cột lửa khổng lồ bùng lên từ phía xa, nuốt trọn cả một khu vực rộng lớn. Tiếng gầm rú của lửa hòa với những tiếng hét thất thanh, tạo thành một bản hòa tấu của sự hủy diệt.

Kẻ địch đã đến.

Một bóng người bước ra từ đám lửa rực cháy, tỏa ra một luồng uy áp kinh khủng.

Hỏa Vương – Xal”Tor.

Một kẻ mang trong mình sức mạnh của ngọn lửa vĩnh cửu, một chiến binh của ánh sáng. Kẻ đối nghịch hoàn hảo với Elara.

Hắn nhìn cô, nụ cười nhếch mép đầy khinh thường. “Vậy là ngươi thực sự đã trở thành một phần của bóng tối.”
Elara không đáp.

Xal”Tor nhấc bàn tay lên, và ngay lập tức, lửa bùng lên xung quanh hắn, cuộn trào như một con mãnh thú đang chuẩn bị lao vào con mồi.

“Ngươi không còn là con người nữa. Ngươi là một thứ quái vật.”

Elara cười nhạt.

“Vậy sao?”

Rồi cô giơ tay lên.

Lập tức, bóng tối từ dưới đất trào lên, cuộn thành một cơn lốc xoáy, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.

Lửa và bóng tối.

Hai thế lực đối lập.

Hai sức mạnh hủy diệt.

Và chúng sắp sửa va chạm.

“Để xem ai là kẻ mạnh hơn.” Elara nói, rồi lao thẳng về phía Xal”Tor.

Trong chớp mắt, trận chiến bắt đầu.

ẦM!!!

Một vụ nổ khủng khiếp xé toạc không gian, xóa sổ mọi thứ xung quanh.

Đây là cuộc chiến định đoạt số phận của thế giới.