Đến nội dung chính

Chương 7: Phúc đâu phải thứ dễ hưởng như vậy

admin 729 Chữ Cài Đặt

“Cái quỷ gì vậy? Em ba đừng có nói bậy! Cũng không nhìn xem bây giờ là thời nào! Đó là chuyện có thể nói lung tung sao?”

Hứa Hoài Nam một tay bịt miệng cô em út đang sốt đến hồ đồ, đứa nhỏ này đúng là không biết trời chăng đất đâu, loại chuyện đó cũng có thể buột miệng thốt ra được à?

Giọng của chị hai Hứa Hoài Nam kéo Hứa Hoài Phương trở về thực tại, cứ như thể giọng nói vừa rồi vang lên trong đầu cùng những món ăn ngon theo đó hiện ra trước mắt cô chỉ là ảo giác của cô. Hứa Hoài Phương lắc đầu, quả nhiên thèm đến hồ đồ rồi.

Hứa Hoài Nam ngồi bên cạnh nhìn em gái mình như nhìn kẻ ngốc vừa cười ngây ngô vừa lắc đầu, chị không khỏi có chút sợ hãi, chậm rì rì bò đến bên cạnh Phan Mỹ Lệ, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, Hoài Phương nó thật sự không sốt đến ngốc luôn chứ?”
“Xùy…”

“Con nói gì đó Hứa Hoài Nam? Con mong nó ngốc lắm đúng không?”

“Ủa không phải đâu mẹ, vừa rồi Hoài Phương thế nào mẹ cũng thấy rồi đó, mẹ xem nó như vậy có còn là người bình thường không? Hơn nữa, hơn nữa đứa nhỏ này từ bao giờ lại nghĩ đến chuyện lấy chồng để đỡ phải làm việc hả? Nó mà làm thế chẳng phải thành con phiên bản hai sao? Đến lúc đó mẹ lại chẳng tức chết mới lạ?”

Phan Mỹ Lệ trợn mắt nhìn con gái thứ hai: “Chị cũng biết chị từng khiến mẹ suýt tức chết hả? Thôi thôi, con rể ở đây mẹ lười nói đến chị. Chị cũng bớt đánh nhau với mẹ chồng và chị chồng của chị đi, tiếng xấu đồn xa, truyền đến tai mẹ chị rồi đấy chị biết không! Chị ăn cơm nhà họ Hoàng mà còn muốn hếch mặt thẳng lưng hả, làm gì có chuyện tốt ấy? Nói đi, tối nay vợ chồng hai đứa có ăn cơm ở nhà không còn bảo?”
Hứa Hoài Nam không thích nghe những lời này, chị bĩu môi, dứt khoát từ chối: “Không ăn đâu, con phải về ăn cơm nhà họ Hoàng chứ!”

“Ơ hay, cái con bé này…”

Hứa Hoài Nam nói rồi gọi Hoàng Minh bế con gái lao ra ngoài, ngay cả nấm Phan Mỹ Lệ mang ra cũng không xách về, đủ thấy chị sốt sắng cỡ nào.

“Được lắm Hứa Hoài Nam, chị có giỏi thì chị cuốn xéo về nhà họ Hoàng chị luôn đi, lấy chồng được mấy năm mà biết chê cơm nhà mình không ngon rồi!”

Hứa Hoài Phương bên này vẫn đang tiêu hóa chuyện trong đầu mình thật sự có một thực thể thông minh cao siêu tự xưng là hệ thống. Chờ cô hoàn hồn chị hai cô đã đi xa lắm rồi, nhìn bóng lưng chị gái là cô biết mẹ cô lại nhắc đến chuyện cũ của chị rồi.

“Mẹ xem mẹ kìa, chị hai khó khăn lắm mới về một chuyến, mẹ nói mấy chuyện đó làm gì, dù sao chỉ cần chị hai không chịu ấm ức là được mà?”
“Con thì hiểu cái gì!”

Phan Mỹ Lệ lườm cô, chỉ hận sắt không thành thép: “Mẹ nói trước cho con biết, nếu con dám giống chị hai con, im lặng không nói gì đi tìm đàn ông tự gả mình đi, xem con còn có thể bước vào cửa nhà này không! Con tưởng phúc là thứ dễ hưởng vậy sao? Mau dập tắt cái ý nghĩ đó đi, mẹ còn muốn sống thêm mấy năm nữa!”

“Vâng, vâng, vâng, con đảm bảo được chưa mẹ? Con đảm bảo!”

“Con… không phải con để ý thằng nhóc nhà nào rồi chứ?” Phan Mỹ Lệ nghi ngờ đánh giá cô.

Hứa Hoài Phương bị bà nhìn mà nổi hết da gà, vội vàng thề thốt: “Thật sự không có, con tuy ham chơi nhưng không đến mức để ý đến ai tầm này. Hơn nữa, quanh làng mình có ai xứng đôi với con gái mẹ hả?”

Phan Mỹ Lệ lười để ý mấy lời ngụy biện của cô, mặt đầy vẻ đắc ý, thấy cô đã khôi phục được vài phần hoạt bát ngày thường, trái tim treo lơ lửng của bà mới quay về vị trí.