Con gái nói cũng phải. Chuyện khác Phan Mỹ Lệ không rõ chứ con do bà sinh ra thì bà vẫn biết. Ngoài đứa lớn giống bố nó Hứa Thắng Lợi, một thân cơ bắp, từ nhỏ đã không thích đi học chỉ thích ra đồng, mấy đứa còn lại đều giống bà, bất kể có thích học hay không đều không thích làm việc. Không thế thì sao con gái lớn của bà lại kết hôn sớm như vậy?
Đơn giản là vì đứa nhỏ kia không muốn làm việc thôi!
“Con không làm việc thì muốn làm gì? Mấy hôm trước mẹ chẳng bảo con học hành thi thố cho tử tế sao? Con mà thi đỗ cấp ba thì nhà mình sẽ cung cấp cho con và em con như nhau, kết quả thế nào hả? Con thì giỏi rồi, bằng tốt nghiệp cấp hai còn phải để bà già này nói đỡ với giáo viên chủ nhiệm mới lấy được!”
Nhắc đến chuyện này Hứa Hoài Phương cũng chột dạ. Trước khi thức tỉnh ký ức, cô chỉ thích chơi, hồi tiểu học còn có thể nhờ em trai nhắc bài lúc thi cử. Đến trường cấp hai công xã, cô với em trai bị tách ra, thế là xong luôn, cô hoàn toàn thả bay bản thân, chỉ lo chơi, không có tiền cũng chạy loăng quang khắp nơi.
Hiện tại cho dù thức tỉnh ký ức cô cũng chẳng khá hơn là bao. Kiếp trước cô vật lộn sinh tồn trong mạt thế, làm gì còn nhớ tới sách vở, kiến thức?
Việc biết được ba năm nạn đói cũng là nhờ bà ngoại cô cứ luôn miệng nhắc mãi mấy đứa trẻ mất trong hai năm này.
Về phần hiện tại, Hứa Hoài Phương từ tận đáy lòng không muốn phấn đấu, không muốn làm việc, cơ mà cô cũng không muốn chết đói phải làm sao đây?
“Mẹ nói xem, hay con cũng tìm một người lấy quách đi cho sớm chợ giống chị hai, mẹ nhỉ?”
Còn chưa dứt lời, Hứa Hoài Phương đã cảm thấy lực trên tai mình nặng thêm, ngay sau đó là giọng Phan Mỹ Lệ chỉ hận rèn sắt không thành thép:
“Đừng có nhắc đến chị hai con nữa! Bà già này khổ cực nuôi nó khôn lớn, nó im ỉm chẳng nói chẳng rằng cứ thế tự gả mình đi, quanh năm suốt tháng chẳng thấy ló mặt về thăm mẹ đẻ lấy một cái. Bà đây coi như nuôi nó không công rồi, con với chả cái!”
“Nếu con dám có cái ý định đó, không cần đợi con gả đi, bây giờ mẹ sẽ đánh gãy chân con!”
“Ơ hay… con kết hôn sớm thì có làm sao?”
Ngoài hàng rào sân vườn, Hứa Hoài Nam bế con gái Phúc Bảo, nhướng mày nói giọng chua ngoa, bên cạnh là chồng chị Hoàng Minh đang dựng chiếc xe đạp cũ mèm, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.