Đến nội dung chính

Chương 20: Huyết dẫn tiên cốt (2)

admin 937 Chữ Cài Đặt

“Thanh Vân! Là ả ta!” Liễu Y Y nghiến răng nói, trong mắt vừa có sự căm hận, vừa có một tia hy vọng mong manh.

Mị Cơ khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra lướt qua rồi biến mất: “Thánh nữ Thanh Vân? Nếu đúng là nàng ta, thì có lẽ Tôn thượng vẫn còn một con đường sống. Nhưng… nàng ta đang bị giam trong Thủy Lao, lại hận Tôn thượng đến tận xương tủy, sao có thể cam tâm tình nguyện dùng máu của mình để cứu người?”

“Không tình nguyện cũng phải tình nguyện!” Liễu Y Y gằn giọng, sát khí bùng lên: “Tính mạng của Tôn thượng quan trọng hơn tất cả! Ta sẽ đích thân đến đó!”

Nói rồi, Liễu Y Y không chút do dự, quay người lao ra khỏi đại điện, hóa thành một luồng hắc phong bay về phía Thủy Lao Cửu U. Mị Cơ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vội vã của Liễu Y Y, rồi lại cúi xuống nhìn Dạ Lan đang hôn mê. Ánh mắt nàng ta lóe lên tia sáng phức tạp, vừa có sự lo lắng, vừa có sự tính toán sâu xa.
Thủy Lao vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch như một ngôi mộ. Thanh Vân ngồi xếp bằng giữa làn nước lạnh buốt, cơ thể đã gần như mất hết cảm giác. Nàng vừa trải qua một trận chiến sinh tử với Cửu U ma khí, Đạo tâm tuy được củng cố nhưng thân thể đã đến cực hạn.

Tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh. Liễu Y Y với vẻ mặt đằng đằng sát khí xuất hiện trước cửa lao. Nàng ta không nói một lời vô nghĩa nào, trực tiếp kể lại tình trạng nguy kịch của Dạ Lan và yêu cầu của Mị Cơ.

Thanh Vân, người từ đầu đến cuối vẫn nhắm mắt, lúc này mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt nàng trong veo, không chút gợn sóng, nhìn thẳng vào Liễu Y Y. Nàng không tỏ ra vui mừng khi kẻ thù gặp nạn, cũng không có vẻ căm hận. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ thường.

“Nàng ấy… sắp chết sao?” Thanh Vân khẽ hỏi, giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng.
“Ngươi còn dám hỏi?” Liễu Y Y quát lên: “Tất cả là do ngươi! Nếu ngươi không ngoan cố chống đối, Tôn thượng đã không tâm phiền ý loạn đến mức tẩu hỏa nhập ma! Bây giờ, chỉ có máu của ngươi mới cứu được người. Ngươi có đưa hay không?”

Thanh Vân im lặng hồi lâu. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm, xuyên qua bóng tối của Thủy Lao, như đang nhìn thấy bóng hình đơn độc của Dạ Lan trên ngai vàng. Nàng nhớ lại câu nói của mình: “Giang sơn này của người… có được vui không?”

Có lẽ, Dạ Lan đã có câu trả lời. Một câu trả lời đau đớn.

Thanh Vân cúi đầu, nhìn xuống đôi tay bị xiềng xích của mình. Nàng không có bất cứ vũ khí nào. Nàng đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở một mảnh băng sắc nhọn do Cửu U hàn thủy ngưng kết lại dưới chân.

Nàng không nói một lời nào nữa. Nàng chỉ lặng lẽ, dùng chút sức lực cuối cùng, vươn tay cầm lấy mảnh băng, rồi không chút do dự, rạch một đường thật sâu trên cổ tay mình.
Máu không chảy ra ồ ạt. Từng giọt, từng giọt một, chậm rãi rỉ ra từ vết thương. Kỳ lạ thay, máu của nàng không có màu đỏ sậm thông thường, mà lại mang một màu đỏ tươi trong suốt, ẩn chứa một luồng linh quang nhàn nhạt, tỏa ra khí tức tiên thiên thuần khiết, hoàn toàn tương phản với ma khí nồng nặc của Thủy Lao.

Đó chính là huyết dẫn Tiên cốt.

Liễu Y Y sững sờ nhìn hành động quyết đoán của Thanh Vân. Nàng ta không ngờ người này lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nàng ta vội vàng lấy ra một cái chén ngọc, cẩn thận hứng lấy từng giọt máu quý giá.

Máu chảy ra, sinh khí của Thanh Vân cũng theo đó mà xói mòn. Gương mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Nàng làm vậy, không phải vì sợ hãi, cũng không phải để cầu xin sự thương hại. Nàng chỉ đơn giản là không muốn người kia chết. Dù cho người đó đã gây ra cho nàng bao nhiêu đau khổ.

“Đủ rồi.” Khi chiếc chén ngọc đã đầy được một nửa, Thanh Vân khẽ nói. Liễu Y Y vội vàng thu chén lại, ánh mắt nhìn Thanh Vân phức tạp hơn rất nhiều.

“Tại sao?” Liễu Y Y không nhịn được hỏi.

Thanh Vân chỉ khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, tựa người vào bức tường băng lạnh lẽo, không nói thêm một lời nào.

Liễu Y Y cắn môi, không hỏi nữa. Nàng ta cầm chén máu, vội vã quay người rời đi. Nhiệm vụ cứu Tôn thượng là trên hết.

Trong Thủy Lao, chỉ còn lại Thanh Vân một mình. Vết thương trên cổ tay vẫn đang rỉ máu, nhưng nàng không còn sức để băng bó. Nàng chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi vô tận ập đến, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trước khi chìm vào bóng tối, trong đầu nàng chỉ còn lại một ý nghĩ.

Dạ Lan, ta cứu người lần này. Coi như… trả lại chút ân tình người từng che chở ta năm xưa. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai…