Đến nội dung chính

Chương 8: Lưu Vân Bội và Cửu U Thủy (2)

admin 867 Chữ Cài Đặt

Dạ Lan không đáp, ánh mắt vẫn dán vào tấm bản đồ. Liễu Y Y cũng không để tâm, nàng ta quỳ một gối xuống, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc nhỏ, bên trong là loại cao chữa thương tốt nhất của Ma giới. Nàng ta cẩn thận dùng một chiếc tăm bông bằng ngọc thạch, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Dạ Lan.

Hơi lạnh từ thuốc mỡ truyền đến, làm dịu đi cảm giác đau rát. Dạ Lan khẽ nhíu mày, sự chăm sóc này khiến nàng bất giác nhớ lại một hình ảnh khác. Cũng là một bàn tay, nhưng trắng nõn và ấm áp hơn, cũng đã từng vụng về nhưng dịu dàng băng bó cho nàng như thế.

“Tôn Thượng?” Thấy Dạ Lan thất thần, Liễu Y Y khẽ gọi.

“Không có gì.” Dạ Lan thu hồi suy nghĩ, giọng nói trở nên lạnh lẽo: “Chuyện ta giao, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Bẩm Tôn Thượng, ba mươi vạn ma binh đã tập kết xong xuôi, chỉ chờ lệnh của người là có thể xuất phát, san bằng Vạn Kiếm Tiên Tông.” Liễu Y Y đáp, giọng điệu kiên quyết, sát khí ẩn hiện: “Chỉ là… thuộc hạ có một điều không rõ. Thánh nữ của Vạn Kiếm Tiên Tông đã ở trong tay chúng ta, tại sao người không dùng ả để uy hiếp, bắt chúng phải đầu hàng? Như vậy có thể tránh được thương vong không cần thiết.”
Dạ Lan cười lạnh, một nụ cười mang theo sự tàn khốc và tự giễu.

“Đầu hàng? Bọn chúng là người của Chính đạo, luôn miệng nói về chính nghĩa, về hy sinh. Bọn chúng sẽ chỉ coi Thanh Vân là một vị Thánh nữ đã hoàn thành sứ mệnh, sẵn sàng tử vì đạo. Dùng ả để uy hiếp, chỉ khiến chúng ta trở thành trò cười.” Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ: “Ta muốn chúng phải tận mắt chứng kiến, hy vọng cuối cùng của chúng, vị Thánh nữ mà chúng tôn thờ, đang phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào dưới tay ta. Ta muốn đập tan ý chí của chúng trước khi nghiền nát thân xác chúng.”

Lời nói của nàng khiến Liễu Y Y cũng phải rùng mình. Ma Tôn quả nhiên là Ma Tôn, tâm tư tàn nhẫn, sâu không lường được.

“Thuộc hạ đã hiểu. Thuộc hạ sẽ đi đốc thúc quân lính.” Liễu Y Y cúi đầu, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
Khi trong đại điện chỉ còn lại một mình, sự phòng bị trên người Dạ Lan mới từ từ hạ xuống. Nàng vô thức đưa tay vào trong áo, lấy ra một vật. Đó là một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc thượng hạng, được điêu khắc thành hình một đám mây đang trôi. Miếng ngọc bội này tên là Lưu Vân Bội.

Bề mặt ngọc bội vốn trơn bóng, nhưng giờ đây lại có một vết nứt nhỏ, chạy ngang qua thân ngọc.

Ngón tay thon dài của Dạ Lan nhẹ nhàng vuốt ve vết nứt ấy, một ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi từ lâu lại bất chợt ùa về.

Đó là một đêm trăng trên đỉnh Tru Tiên Nhai, trước khi mọi chuyện vỡ lở. Khi đó nàng vẫn chưa phải Ma Tôn, chỉ là một tu sĩ bị cả thiên hạ truy sát. Nàng bị trọng thương, ngã gục bên bờ vực, tưởng chừng đã không qua khỏi. Chính Thanh Vân đã tìm thấy nàng, không những không giết nàng mà còn lén lút chữa trị.
“Dạ Lan, đây là Lưu Vân Bội của ta, tặng cho ngươi.” Thiếu nữ áo trắng mỉm cười, ánh mắt trong như nước, đưa cho nàng miếng ngọc bội: “Mây bay ngàn dặm, phiêu diêu tự tại. Ta hy vọng sau này ngươi có thể sống một cuộc đời như vậy, không còn bị ai truy đuổi nữa.”

Khi đó, nàng đã ngây ngốc hỏi: “Vậy còn ngươi?”

Thiếu nữ cười rạng rỡ hơn: “Ta sẽ luôn ở đây, ở Vạn Kiếm Tiên Tông. Nếu có ngày ngươi mệt mỏi, hãy quay về tìm ta.”

Nàng đã nhận lấy miếng ngọc bội, nhưng trong lúc giao tranh với kẻ địch sau này, miếng ngọc đã bị chấn vỡ. Nàng đã giữ nó bên mình từ đó đến nay.

“Răng rắc!”

Dạ Lan siết chặt tay, miếng ngọc bội trong lòng bàn tay phát ra âm thanh như sắp vỡ vụn. Lời thề non hẹn biển, hứa hẹn chân thành, tất cả đều là giả dối! Chính người đã nói những lời đó, sau này lại dẫn chính đạo đến vây giết nàng tại chính nơi này.

Sự dịu dàng năm xưa, giờ đây chỉ còn là sự châm biếm cay độc nhất.

Dạ Lan nhét miếng ngọc bội trở lại vào áo, sự ấm áp ngắn ngủi trên ngón tay nhanh chóng bị sự lạnh lẽo của hận thù thay thế. Nàng đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vị, sát khí ngập trời.

“Thanh Vân, ngươi đã cho ta hy vọng, rồi lại tự tay đập nát nó. Món nợ này, ta sẽ bắt đầu đòi từ chính tông môn của ngươi.”