Đến nội dung chính

Chương 55

admin 858 Chữ Cài Đặt

“Bản thân ta đều ở trước mặt ngươi rồi, còn cần phải nghĩ sao?” Cậu cười nhẹ nói.

Ngoài miệng nói nghĩ về cậu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bàn cờ trên bàn. Mấy ngày nay hai người ở chung không lâu, một ván cờ chơi mấy ngày vẫn chưa phân thắng bại.

Nhưng bọn họ ước chừng cũng hoàn toàn không để ý thắng bại, chỉ xem nó như một trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi.

“Nay một sớm, quan trường đấu đá, hoàng tử tranh giành, thiên tử hoang đường. Ta quan sát điện hạ mấy tháng nay, lại không thấy có động tĩnh gì, không biết điện hạ có suy nghĩ gì?”

Ninh Huyền Minh đương nhiên không để ý Việt Thanh Quân có muốn ngôi vị hoàng đế hay không. Rốt cuộc bất luận thế nào, họ đều là bạn thân quen biết thấu hiểu nhau, nhưng hắn muốn biết suy nghĩ của đối phương.

Việt Thanh Quân nhìn ra xa ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời rộng lớn bao la cũng bị khung thành vuông vức kia chia cắt.
“Năm năm trước, Ngũ hoàng tử vì chèn ép Thái tử đã tạo ra “vụ án gạo độc”, hàng vạn bá tánh chết đói.”

“Sau đó, Thái tử vì báo thù mà quay lại, lại gây ra “vụ án sứ Thanh”, nhiều quan viên danh tiếng phải vào tù, hàng trăm văn nhân oan chết trong ngục.”

“Nếu muốn ngôi vị hoàng đế mà phải rơi vào cuộc tranh đấu như vậy, chẳng phải là nhân quả đảo ngược sao?”

“Không phải điều ta mong muốn, nghĩ rằng cũng không phải điều Huyền Minh mong muốn.”

Việt Thanh Quân kiên trì duy trì hình tượng bạch liên hoa của mình mọi lúc mọi nơi. Trên người Vệ Vô Hà không thể có một chút tì vết nào.

Ngôi vị hoàng đế không phải mục tiêu của cậu, mà là người khác tự làm tự chịu. Cậu cũng không muốn đăng cơ, đều là người khác nhất quyết ép cậu lên. Danh thần lương tướng không phải do cậu mưu đồ mà có, đều là bọn họ tự mình chủ động đến bên cạnh cậu. Cậu căn bản không biết vì sao họ lại bị thuyết phục, cậu chẳng làm gì cả.
Tóm lại, cậu đều là bị ép, cái gì mà dã tâm bừng bừng, cái gì mà trăm phương ngàn kế, chẳng có nửa xu quan hệ gì với cậu.

Việt Thanh Quân mặt mang vẻ sầu lo, trong lòng lại cong cong khóe môi. Không thể không nói, loại tiết mục bề ngoài một kiểu, bên trong một kiểu này thực sự thú vị, cậu còn có thể diễn một trăm năm nữa.

“Tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Xem ra điện hạ tu Phật rất có tâm đắc. Hôm nào điện hạ đi chùa nghe giảng kinh, mang ta theo cùng với.” Ninh Huyền Minh cười nói.

Quân cờ đen trong tay Việt Thanh Quân nhất thời quên đặt xuống, chớp mắt mấy cái rồi lắc đầu nói: “Không ổn.”

Ninh Huyền Minh ngẩng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Đây là vì sao?”

“Huyền Minh vốn vì việc đời mà chậm trễ đại sự cả đời. Nếu theo ta nghe kinh, nghe lâu rồi lại càng không thiết tha hôn nhân, muốn quy y, vậy phải làm sao?” Việt Thanh Quân nghiêm túc nói.
Ninh Huyền Minh sửng sốt, ánh mắt nhìn Việt Thanh Quân cũng có chút khác với thường ngày, phảng phất lần đầu tiên quen biết cậu vậy.

“Xin thứ cho ta nhắc nhở điện hạ, chính ngài cũng đang tu Phật, lại còn vì thế mà không muốn thành thân.” Vô Hà rốt cuộc vì sao lại cảm thấy mình có tư cách nói với hắn những lời này?

Hơn nữa, hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe được những lời như hôn nhân, đại sự cả đời từ miệng Việt Thanh Quân, phảng phất như tiên nhân trên trời rơi xuống trần gian, nhuốm phải bụi trần.

Việt Thanh Quân cười cười: “Huyền Minh có điều không biết, ta tuy tu Phật nhưng cũng chưa từng siêu thoát thế tục.”

“Tình yêu hồng trần, dục vọng thế tục, ta cũng không thiếu.”

Đúng vậy, tuy rằng cậu sát sinh, dâm tà, nói dối, uống rượu, mặc gấm vóc lụa là, nếm sơn hào hải vị, nhưng cậu là một người tốt một lòng hướng Phật.

Ninh Huyền Minh: “…”

Việt Thanh Quân trong lòng cười mà không nói. Tuy rằng diễn kịch rất sướng không sai, nhưng cậu bỗng nhiên cũng rất muốn, rất muốn dùng bộ mặt thật để gặp Huyền Minh một lần.

Khi đó, Huyền Minh của cậu sẽ có phản ứng gì đây?

Cưỡng chế gì đó, dường như cũng rất thú vị nhỉ.

Trong đầu dần dần có ý tưởng, Việt Thanh Quân một tay chống đầu, ở nơi Ninh Huyền Minh không nhìn thấy, ý cười càng sâu.