Đến nội dung chính

Chương 1

admin 501 Chữ Cài Đặt

Trời sập rồi!

Chỉ ngủ một giấc thôi mà tỉnh dậy đã biến thành tang thi!

Rốt cuộc là con tang thi mất nết nào đã tranh thủ lúc cô ngã xuống đất bất tỉnh mà ngoạm cô một phát vậy?

Người ta xuyên sách thì được bàn tay vàng, đi đến đâu cũng thuận buồm xuôi gió. Còn cô xuyên sách, vừa đặt chân đến thế giới mới đã biến thành tang thi.

Lê Kiều Kiều buồn bã nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt sông.

Gương mặt nhỏ nhắn không thay đổi quá nhiều, làn da vẫn trắng như trước, nhưng không còn là màu trắng hồng trong trẻo vốn có, mà đã chuyển thành màu trắng bệch không chút sức sống.

Đôi mắt hạnh vốn đen láy giờ đã đỏ ngầu như thể bị đau mắt, trong miệng còn mọc ra hai chiếc răng nanh không khác nào cương thi.

Lê Kiều Kiều lắc lắc cái đầu không còn mấy linh hoạt của mình, những thông tin liên quan đến thế giới này dần hiện lên trong đầu.
Trong thế giới của cuốn sách này, động vật và thực vật đều đã biến dị, tang thi cấp cao hoành hành khắp nơi, nền văn minh khoa học kỹ thuật gần như bị sụp đổ. Những người còn sống sót đều phải cầm vũ khí tự bảo vệ mình, trong số đó còn có một bộ phận nhỏ thức tỉnh năng lực đặc biệt, trở thành dị năng giả.

Lê Kiều Kiều là tiểu tang thi có khả năng thích nghi cực kỳ mạnh.

Đã đến rồi thì cứ yên tâm mà sống thôi.

Đừng thấy cô chỉ là một con tang thi cấp thấp nằm ở tận đáy chuỗi thức ăn mà coi thường.

Thực ra, ngoại trừ nam nữ chính có hào quang nhân vật chính ra, trên thế giới này cô gần như không có đối thủ!

Bởi vì tất cả đều là thiên địch của cô.

Nhưng chỉ có kẻ yếu mới oán trách hoàn cảnh, người mạnh sẽ học cách thích nghi với hoàn cảnh.
Sau khi nằm bất động dưới đất suốt nửa ngày, Lê Kiều Kiều dùng cái đầu nhỏ không còn mấy linh hoạt của mình để đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

Cô chán sống rồi.

Cô muốn tìm cách để chết!

Lúc này, Lê Kiều Kiều đang đứng trên một vách núi sâu hun hút không thấy đáy. Trong mắt cô không có lấy một tia do dự, chỉ tràn ngập khát vọng muốn ngã chết.

Dựa vào sức bật kinh người của tang thi, cô tung người nhảy xuống.

Không ngờ lòng bàn chân vừa trượt xuống, đầu của cô đã đập xuống đất trước, cả cơ thể lập tức dán sát vào vách đá rơi tự do xuống dưới.

Suốt quãng đường, cô xuyên qua tầng mây mù, đâm gãy mấy nhánh cây, còn tiện thể chào hỏi một con quạ đang bay ngang qua.

Cuối cùng, sau một tiếng “rầm” vang dội, cô cũng chạm đất.

Ơ? Hình như cô vừa đè trúng thứ gì đó?