Gần như cùng lúc ấy, từ phía bắc thị trấn bỗng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm. Tiếng hét chỉ kéo dài chưa đến hai giây rồi đột ngột im bặt, nhanh đến mức khiến người ta sởn gai ốc. Chuông báo động trên tường thành lập tức vang lên, từng đội tuần tra cầm vũ khí lao về phía cổng bắc. Trong các ngôi nhà, không ít người dân giật mình tỉnh giấc, nhưng không một ai dám mở cửa bước ra ngoài. Họ chỉ lặng lẽ tắt bớt ánh đèn, ôm chặt người thân, giống như đã quá quen với những chuyện như thế này.
Hạ Tư Vũ và Tống Quân Nghiêm gần như đồng thời lao ra khỏi biệt thự. Vừa đến đầu phố đã gặp Chu Thiên Hạo đang dẫn theo hơn ba mươi dị năng giả chạy về phía cổng bắc. Thấy hai người, Chu Thiên Hạo lập tức lên tiếng: “Đừng ra ngoài tường thành. Chỉ cần hỗ trợ phòng thủ bên trong là được.” Hạ Tư Vũ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô lại có một dự cảm rất mãnh liệt. Tiếng kêu vừa rồi tuyệt đối không phải do thú biến dị gây ra. Bởi ngay trong khoảnh khắc tiếng hét vang lên, tinh thần lực của cô đã cảm nhận được… ngoài màn sương, dường như có một thứ gì đó đang mỉm cười.
Tiếng chuông cảnh báo vẫn không ngừng vang vọng khắp Thị trấn Bình An. Chỉ trong chưa đầy hai phút, hơn một trăm dị năng giả đã tập trung dưới chân tường thành phía bắc. Người cầm đuốc, người giương súng, người đứng trên tháp canh quan sát màn sương trắng dày đặc phía trước, nhưng không một ai dám tùy tiện bước ra ngoài cổng. Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng hít thở nặng nề của mọi người. Hạ Tư Vũ đứng cạnh Tống Quân Nghiêm, tinh thần lực liên tục lan ra nhưng vẫn không thể xuyên qua màn sương dày đặc kia, cảm giác bất lực này khiến cô càng thêm cảnh giác.
Một đội tuần tra rất nhanh chạy trở về. Người dẫn đầu toàn thân lấm lem bùn đất, trên cánh tay còn có một vết thương đang chảy máu. Anh ta thở gấp rồi báo cáo với Chu Thiên Hạo: “Là đội gác số ba. Một thành viên nghe thấy có người kêu cứu ngoài hàng rào nên tự ý chạy ra ngoài. Chúng tôi đuổi theo chưa đến năm mươi mét thì người đó biến mất. Chỉ còn lại vũng máu và dấu chân.” Chu Thiên Hạo trầm giọng hỏi: “Có phát hiện thú biến dị không?” Người kia lắc đầu. “Không có. Từ đầu đến cuối chúng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy tiếng cười rất nhỏ vọng trong màn sương.” Nghe đến đây, sắc mặt không ít người lập tức tái đi.
Đúng lúc ấy, từ cuối hàng người vang lên một giọng nói bình tĩnh: “Không phải tiếng cười.” Mọi người đồng loạt quay đầu. Lãnh Phong chậm rãi bước tới, phía sau vẫn là mười chín thành viên trong đội săn số bảy. Hai mươi người đứng thành một hàng rất chỉnh tề, ai nấy đều bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn khác với vẻ căng thẳng của những dị năng giả xung quanh. Lãnh Phong cúi xuống nhìn dấu chân còn in trên nền đất rồi đưa tay nhặt lên một mảnh vải bị xé rách, khẽ phủi lớp bùn bên trên. “Là tiếng bắt chước.” Anh nói rất khẽ nhưng đủ để mọi người đều nghe rõ. “Thứ trong màn sương có thể bắt chước giọng nói của con người. Nếu nghe thấy người thân gọi tên mình, nghe thấy tiếng trẻ con khóc hay tiếng kêu cứu… tuyệt đối đừng tin.”