Người đàn ông vừa rời đi chậm rãi tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
“Thú vị…”
“Không ngờ ở giai đoạn này đã có người sở hữu dị năng tinh thần mạnh đến vậy.”
“Suýt nữa đã phát hiện ra mình.”
Anh ngước nhìn bầu trời phủ đầy sương mù phía xa.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy hiện lên một tia hứng thú.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Có người khiến anh phải chủ động tiếp cận.
Buổi chiều, Chu Thiên Hạo sắp xếp cho đoàn người của Bắc Cực Thành tạm nghỉ tại một khu biệt thự nằm ở phía đông thị trấn.
Trong lúc mọi người bận dọn dẹp nơi ở, Hạ Tư Vũ một mình đi đến khu chợ trung tâm để tìm hiểu tình hình.
Khu chợ vô cùng náo nhiệt. Dị năng giả, người thường, các đội săn tìm vật tư qua lại không ngớt. Tiếng mặc cả, trao đổi tinh hạch và vật tư vang lên khắp nơi.
Đúng lúc ấy, một đội dị năng giả khoảng hai mươi người từ cổng chợ đi vào.
Đi đầu là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đã sờn cũ, đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt. Trên vai anh đeo một chiếc ba lô bình thường, bên hông chỉ có một thanh đao nhìn không hề nổi bật. Những người phía sau đều rất kính trọng, vô thức giữ khoảng cách nửa bước, rõ ràng lấy anh làm trung tâm.
Một người bán hàng nhỏ giọng nói với khách bên cạnh:
“Đó là đội săn số bảy.”
“Đội trưởng của họ tên Lãnh.”
“Nghe nói cả đội chỉ có hai mươi người, nhưng chưa từng thất bại khi ra ngoài thu thập vật tư.”
“Ngay cả các thế lực lớn trong thị trấn cũng không muốn gây chuyện với họ.”
Hạ Tư Vũ theo bản năng nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu.
Đúng lúc ấy, anh cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong chớp mắt.
Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu như một người xa lạ rồi tiếp tục bước tới.
Khi hai người lướt qua nhau, Hạ Tư Vũ lập tức dùng dị năng tinh thần quét qua đối phương.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…
Đầu óc cô bỗng trống rỗng.
Không có dao động tinh thần.
Không có cảm xúc.
Không có suy nghĩ.
Thậm chí… ngay cả khí tức của đối phương cũng hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm nhận.
Hạ Tư Vũ khựng bước.
Cô lập tức kích hoạt Máy Phát Hiện Nói Dối của hệ thống.
Một tia sáng vô hình nhanh chóng quét qua người đàn ông.
Vài giây sau, màn hình chỉ hiện lên một khoảng trống.
Không có tên.
Không có tuổi.
Không có cấp bậc.
Không có dị năng.
Không có bất kỳ dữ liệu nào.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi có hệ thống, thiết bị hoàn toàn không thu được bất cứ thông tin gì.
Giọng Ngân Ly lập tức vang lên, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
“Ký chủ, dừng dò xét.”
“Đối phương đã che giấu toàn bộ khí tức.”