Sáng hôm sau, Hạ Tư Vũ tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua khe rèm chiếu vào trong phòng. Cô ngồi dậy, phát hiện bên cạnh đã không còn ai.
Sau khi sửa sang đơn giản, cô mở cửa phòng nghỉ đi ra ngoài thì thấy Tống Quân Nghiêm vẫn đang ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh, bên cạnh còn đặt vài tập văn kiện chưa xem xong.
Nghe thấy tiếng động, anh lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh gần như dịu đi ngay lập tức.
Tống Quân Nghiêm đặt bút xuống rồi đứng dậy đi về phía cô: “Sao không ngủ thêm một lúc nữa?”
Hạ Tư Vũ lắc đầu: “Em ngủ đủ rồi.”
Anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc hơi rối bên tai cô rồi thấp giọng nói: “Anh đã chuẩn bị bữa sáng rồi, ăn xong chúng ta lên đường.”
Nghe vậy, Hạ Tư Vũ hơi ngẩn người: “Lên đường?”
Khóe môi Tống Quân Nghiêm khẽ cong lên rất nhẹ: “Không phải hôm qua em nói muốn đi du lịch sao? Anh đã sắp xếp xong rồi.”
Nghe anh nói vậy, tâm trạng Hạ Tư Vũ cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút. Cô khẽ gật đầu, sau đó bị anh nắm tay dẫn ra ngoài ăn sáng.
Trước khi rời đi, Hạ Tư Vũ tranh thủ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Tư Bình, nhờ cậu âm thầm điều tra lại toàn bộ chuyện năm đó, đặc biệt là thông tin về ngôi làng cổ cùng những người đã chết sau vụ tai nạn.
Do dự vài giây, cô còn nhắn thêm một câu: “Nếu phát hiện chuyện gì bất thường thì lập tức báo cho chị.”
Sau đó, cô nhanh chóng chuyển cho em trai một khoản tiền lớn. Ngoài việc nhờ cậu thuê vài kho hàng ở vị trí kín đáo, Hạ Tư Vũ còn dặn Hạ Tư Bình âm thầm mua và đóng gói sẵn một lượng lớn vật tư cơ bản như lương thực, nước uống, thuốc men, nhiên liệu cùng đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Còn phía Hạ Kiều, Hạ Tư Vũ cũng đã sớm giao cho cô bé một danh sách dài những vật tư cần chuẩn bị. Từ quần áo giữ ấm, hạt giống, thuốc men cho đến thiết bị điện tử, pin dự phòng cùng đủ loại nhu yếu phẩm, gần như thứ gì cô nghĩ tới đều ghi lại hết.
May mà Hạ Kiều vốn luôn rất tin tưởng cô, tuy không hiểu vì sao chị Tư Vũ đột nhiên muốn chuẩn bị nhiều thứ như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, không hỏi quá nhiều.
Thu xếp xong mọi thứ, Hạ Tư Vũ mới chậm rãi siết chặt điện thoại trong tay.
Có một chuyện… Cô biết mình sớm muộn cũng phải nói cho Tống Quân Nghiêm biết. Chuyện cô trọng sinh trở về. Chỉ là hiện tại, cô vẫn chưa biết nên mở lời thế nào.
Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi. Nhưng khi bước xuống máy bay, Hạ Tư Vũ mới phát hiện địa điểm Tống Quân Nghiêm đưa cô tới hoàn toàn không phải khu du lịch bình thường.
Trước mắt cô là một hòn đảo tư nhân rộng lớn nằm giữa biển.
Biển xanh trải dài gần như không nhìn thấy điểm cuối, bãi cát trắng mịn dưới ánh nắng càng trở nên chói mắt. Xa xa còn có một biệt thự khổng lồ mang phong cách hiện đại nằm trên sườn đồi, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây cùng hàng loạt vệ sĩ canh gác kín đáo.
Hạ Tư Vũ hơi ngẩn người: “Đây là…”
Tống Quân Nghiêm đứng phía sau cô, rất tự nhiên khoác áo lên vai cô rồi thấp giọng đáp: “Đảo tư nhân của anh. Bình thường rất ít người biết nơi này.”
Nghe vậy, Hạ Tư Vũ càng sửng sốt hơn. Kiếp trước ở bên anh lâu như vậy… Cô vậy mà hoàn toàn không biết anh còn có một hòn đảo riêng.
Tống Quân Nghiêm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ: “Em không thích sao?”
Hạ Tư Vũ lập tức lắc đầu: “Em rất thích nơi này.”
Sao có thể không thích được. Nơi này gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức thả lỏng.
Quan trọng nhất là… Trong tận thế sắp tới, một hòn đảo tư nhân như vậy gần như chính là nơi trú ẩn hoàn hảo.