Đến nội dung chính

Chương 22: Bí mật năm đó

admin 749 Chữ Cài Đặt

Trước kia, Hạ Tư Vũ từng muốn đi thăm mộ Trần Mộng Dao, Mạc Thần và Tống Quân Hạo, nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy. Ngay cả nơi chôn cất của họ cũng gần như không ai biết.

Khi đó cô chỉ nghĩ có lẽ gia tộc bọn họ không muốn bị làm phiền nên cố ý giữ kín chuyện này. Nhưng bây giờ nghĩ lại… Mọi chuyện dường như càng lúc càng kỳ lạ.

Một vụ bắt cóc nghiêm trọng như vậy, lại liên quan đến nhiều gia tộc lớn, vì sao cuối cùng gần như không có tin tức nào bị lộ ra ngoài? Vì sao những người sống sót đều bị thương nặng hoặc mất trí nhớ? Vì sao Tống Quân Nghiêm lại biến mất?

Và quan trọng nhất là… những người đã chết năm đó thật sự đã chết sao? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sống lưng Hạ Tư Vũ đã lạnh toát, ngay cả chính cô cũng bị suy đoán của mình dọa sợ.
Đang mải suy nghĩ, cửa phòng nghỉ bỗng bị đẩy nhẹ ra. Tống Quân Nghiêm bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc chăn mỏng. Thấy cô vẫn ngồi ngẩn người trên giường, anh khẽ nhíu mày rồi đi tới, nhẹ nhàng khoác chăn lên vai cô.

Giọng anh rất thấp, mang theo chút dịu dàng hiếm thấy: “Em vẫn chưa ngủ à?”

Hạ Tư Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Khoảng cách gần như vậy khiến cô càng nhìn rõ gương mặt quen thuộc ấy. Người đàn ông trước mặt vẫn giống hệt trong ký ức, chỉ là ánh mắt hiện tại dường như đã sâu hơn rất nhiều, bên trong còn cất giấu thứ cảm xúc mà cô không thể nhìn thấu.

Nghĩ đến những chuyện vừa nhớ lại, trái tim Hạ Tư Vũ bỗng trở nên rối loạn.

Cô mím môi im lặng vài giây rồi mới khẽ ngẩng đầu nhìn anh, giọng hơi khàn: “Quân Nghiêm… em vừa mơ thấy vụ tai nạn năm đó. Em không ngủ được…”
Nghe cô nói vậy, động tác của Tống Quân Nghiêm khẽ khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cô vài giây, sâu đến mức khiến người ta không nhìn thấu cảm xúc bên trong.

Sau đó anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, kéo cô vào lòng, một tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô như muốn trấn an cô.

Giọng anh rất thấp, trầm ổn như đang nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Chuyện đã qua lâu rồi… em hãy quên nó đi. Bây giờ em chỉ cần nghĩ đến những chuyện phía trước thôi, được không?”

Hạ Tư Vũ im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu: “Vâng. Nhưng em nhớ ra rất nhiều chuyện…”

Nghe đến đây, cánh tay đang ôm cô của Tống Quân Nghiêm hơi siết lại. Anh chỉ lặng lẽ ôm cô chặt hơn, rất lâu vẫn không nói thêm gì.

Hạ Tư Vũ nhỏ giọng kể lại những hình ảnh mơ hồ vừa hiện lên trong đầu mình. Càng nghe, sắc mặt Tống Quân Nghiêm càng trở nên trầm hơn. Đến khi cô nói xong, trong phòng rơi vào im lặng rất lâu.
Hạ Tư Vũ ngẩng đầu nhìn anh: “Quân Nghiêm… năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe câu hỏi ấy, ánh mắt anh khẽ dao động. Anh im lặng hồi lâu rồi mới cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi: “Có một số chuyện… anh vốn định đợi thêm một thời gian nữa mới nói cho em biết. Nhưng nếu em đã bắt đầu nhớ lại rồi…”

Anh dừng lại vài giây, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Hôm khác anh sẽ kể hết cho em nghe. Bây giờ em đừng nghĩ nhiều nữa, được không?”

Không biết từ lúc nào, Hạ Tư Vũ dần ngủ thiếp đi trong lòng anh. Nhìn vợ mình trong ngực cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ánh mắt Tống Quân Nghiêm mới chậm rãi dịu xuống đôi chút. Anh cẩn thận bế cô đặt xuống giường, kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Đứng bên giường nhìn cô ngủ một lúc lâu, anh mới xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Bên ngoài, ánh đèn trong phòng làm việc vẫn sáng.

Tống Quân Nghiêm đưa tay nới lỏng cà vạt, sắc mặt lần nữa trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, sau đó ngồi xuống tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.