Đến nội dung chính

Chương 17: Ngôi làng kỳ lạ

admin 757 Chữ Cài Đặt

Ngày đầu tiên ở trong làng trôi qua yên bình ngoài dự đoán. Người dân trong làng đối xử với họ vô cùng nhiệt tình, không chỉ chuẩn bị đồ ăn nóng hổi mà còn chủ động dẫn cả nhóm đi dạo quanh làng. Khung cảnh nơi này cổ kính và yên tĩnh đến lạ, giống như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Buổi tối hôm đó, dân làng còn tổ chức đốt lửa trại ngay giữa sân lớn trong làng. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi, vài người đàn ông trực tiếp mổ lợn, mổ gà ngay tại chỗ để làm tiệc chiêu đãi bọn họ. Ánh lửa đỏ rực chiếu lên những gương mặt đang cười vui vẻ, tạo nên bầu không khí náo nhiệt hiếm có giữa núi rừng hoang vu.

Nhưng không hiểu vì sao, Hạ Tư Vũ luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Những người dân trong làng tuy cười rất nhiệt tình, nhưng ánh mắt khi nhìn bọn họ lại khiến cô có cảm giác lạnh sống lưng khó nói thành lời.
Đêm đó, nhân lúc mọi người còn đang uống rượu bên ngoài, Hạ Tư Vũ cùng Tống Quân Hạo lặng lẽ đi tìm trưởng làng, ngỏ ý muốn rời đi sớm.

Nghe xong, trưởng làng thoáng im lặng vài giây, ánh mắt già nua khẽ lóe lên điều gì đó khó hiểu. Nhưng rất nhanh, ông ta lại cười hiền lành nói: “Đường núi phía ngoài đang sửa, muốn ra ngoài cũng không được đâu. Chắc phải đợi thêm hai ngày nữa đường mới thông.”

Nói đến đây, ông ta còn cười cười bổ sung: “Đã tới đây rồi thì các cháu cứ ở lại chơi cho thoải mái đi. Mấy khi có dịp ra ngoài chơi.”

Nghe được câu trả lời đó, Hạ Tư Vũ và Tống Quân Hạo chỉ có thể nhìn nhau một cái, cuối cùng đành lịch sự cảm ơn rồi xin phép rời đi.

Sau khi quay lại chỗ cũ, hai người cũng đem chuyện này nói với cả nhóm. Nghe nói phải ở lại thêm hai ngày nữa mới có thể rời khỏi ngôi làng, sắc mặt ai nấy đều không quá tốt, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.
Ra đến bên ngoài, Hạ Tư Vũ vô tình nhìn thấy Chu Kỳ và Ngô San đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với hai thanh niên trong làng. Cô nhanh chóng nhận ra, hai người đó chính là người đã dẫn bọn họ đi tham quan quanh làng suốt cả ngày hôm nay.

Không biết vì sao, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ khó nói thành lời.

Ánh mắt Hạ Tư Vũ khẽ dừng lại vài giây, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Có lẽ do mấy ngày nay quá mệt mỏi nên thần kinh cô trở nên nhạy cảm hơn thôi.

Cô khẽ day day thái dương, nhỏ giọng nói với mọi người rằng mình hơi mệt, muốn về nghỉ trước rồi xoay người rời đi.

Thấy Hạ Tư Vũ muốn về nghỉ trước, Lâm Tuyết Nhi cũng nhanh chóng đứng dậy xin đi cùng. Mấy ngày bị lạc trong rừng khiến cô ấy sợ đến mức tinh thần vẫn chưa ổn định lại, lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi.
Tống Quân Hạo thấy vậy cũng không ở lại nữa, chủ động đứng dậy đi theo hai người. Dù bầu không khí trong làng nhìn qua rất náo nhiệt, nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy nơi này có gì đó không đúng.

Ba người chậm rãi rời khỏi bãi lửa trại phía sau. Tiếng cười nói cùng tiếng người dân nâng ly uống rượu vẫn vang vọng giữa màn đêm, ánh lửa đỏ rực hắt lên những gương mặt đang cười vui vẻ, tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa quỷ dị khó tả.

Ba người vừa đi về đến căn nhà gỗ thì bỗng nhìn thấy Mạc Thần đang lảo đảo bước ra ngoài.

Sắc mặt cậu ta tái nhợt khác thường, ánh mắt mơ hồ, cả người giống như mất hồn. Cậu cứ thế chậm rãi đi về phía rừng sâu phía sau làng, bước chân cứng đờ như bị thứ gì đó điều khiển.

Hạ Tư Vũ giật mình gọi lớn: “Mạc Thần!”

Nhưng cậu ta hoàn toàn không phản ứng. Lâm Tuyết Nhi lập tức sợ hãi đến trắng mặt, vô thức kéo chặt tay Hạ Tư Vũ.

Tống Quân Hạo nhíu mày, nhanh chóng bước lên phía trước chặn người Mạc Thần lại: “Mạc Thần, cậu tỉnh lại đi!”