Đến nội dung chính

Chương 13: Không gian

admin 797 Chữ Cài Đặt

Hai người ăn cơm xong, Hạ Tư Vũ khẽ đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn anh giọng nhẹ nhàng: “Anh Quân Nghiêm… chúng ta đi đâu đó chơi một tuần đi, chỉ có hai chúng ta thôi… được không?”

Nghe Hạ Tư Vũ nói vậy Tống Quân Nghiêm sững lại, đến mức làm rơi cả đôi đũa trong tay. Anh gần như không cần suy nghĩ lập tức đáp: “Được. Em chọn địa điểm đi. Sáng mai chúng ta xuất phát.”

Nói xong, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng đã trở lại trầm ổn: “Lát nữa em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi. Anh phải lên công ty xử lý chút công việc, tiện bàn giao và sắp xếp lại mọi thứ cho cấp dưới.”

Hạ Tư Vũ nghe vậy ánh mắt thoáng chùng xuống. Vừa mới gặp lại chưa được bao lâu… đã phải tách ra.

Cô khẽ kéo tay áo anh, giọng nũng nịu: “Em đi cùng anh nhé… em sẽ không làm phiền anh làm việc đâu.”
Quân Nghiêm thật ra cũng ko muốn xa cô, anh rất nhanh đã đồng ý yêu cầu của cô. Suốt dọc đường từ khách sạn đến công ty, Hạ Tư Vũ bịt kín khẩu trang, đeo kính râm tay nắm chặt lấy tay Tống Quân Nghiêm.

Khi bước vào phòng làm việc của anh, cô khẽ sững lại. Trong phòng… treo đầy ảnh của cô. Có tấm là ảnh chụp tạp chí khi cô mới mười lăm tuổi, ánh mắt còn mang theo nét non nớt. Có tấm là khoảnh khắc cô giành giải nhất cuộc thi piano năm mười hai tuổi, nụ cười rạng rỡ trong trẻo. Cũng có cả những bức ảnh gần đây nhất, khi cô vừa đoạt danh hiệu ảnh hậu vài tháng trước, khí chất đã hoàn toàn khác.

Từng giai đoạn của cô… đều được anh giữ lại, không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào. Ngay cả cách bài trí căn phòng cũng mang đúng phong cách cô yêu thích, tinh tế mà quen thuộc.
Hạ Tư Vũ đứng lặng tại chỗ, tim đập nhanh hơn vài nhịp. Thì ra trong những năm cô cố tình xa cách anh. Anh vẫn luôn… lặng lẽ dõi theo cô như vậy.

Hạ Tư Vũ chậm rãi đi một vòng quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua từng bức ảnh treo trên tường, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Phía sau Tống Quân Nghiêm đã quay lại bàn làm việc, bắt đầu xử lý công việc.

Anh ngồi thẳng lưng gương mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt tập trung từng động tác dứt khoát, gọn gàng. Không còn vẻ dịu dàng lúc ở bên cô, lúc này anh hoàn toàn là một người đứng đầu lạnh lùng và quyết đoán.

Hạ Tư Vũ đứng tựa vào bàn lặng lẽ nhìn anh. Nhìn dáng vẻ anh làm việc… Cô chợt phát hiện, người đàn ông này thật sự rất cuốn hút.

So với Tống Quân Nghiêm của tối qua và sáng nay, dáng vẻ hiện tại của anh quả thật khác biệt một trời một vực.
Không làm phiền anh làm việc, Hạ Tư Vũ lặng lẽ đi vào phòng nghỉ bên trong rồi khép cửa lại. Cô ngồi xuống giường, lấy từ trong túi ra sợi dây chuyền quen thuộc, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nó.

Kiếp trước, cô từng nghe Ngô San nói muốn kích hoạt không gian phải nhỏ máu lên sợi dây chuyền này. Hạ Tư Vũ siết chặt nó trong tay. Lần này… cô nhất định phải thử.

Không do dự Hạ Tư Vũ rạch nhẹ đầu ngón tay, để vài giọt máu nhỏ xuống sợi dây chuyền. Giọt máu vừa chạm vào mặt ngọc, một luồng sáng mờ chợt lóe lên, ngay khoảnh khắc đó, trước mắt cô tối sầm lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Hạ Tư Vũ đã không còn ở trong phòng nghỉ. Trước mắt cô là một không gian hoàn toàn xa lạ không lớn, chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Xung quanh bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc như một bức tường vô hình, cô thử bước tới nhưng vừa chạm vào ranh giới đã bị chặn lại, không thể tiến thêm dù chỉ một bước.

Bên trong không gian, mười mét vuông là một mảnh đất đen màu mỡ tơi xốp, như có thể trồng trọt bất cứ thứ gì. Bên cạnh là một vòi nước nhỏ, từng giọt nước trong vắt rơi xuống đều đặn, âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Mười mét vuông còn lại là khoảng trống bằng phẳng, như được chuẩn bị sẵn để chứa đồ. Cả không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt khe khẽ.