Đến nội dung chính

Chương 7

admin 516 Chữ Cài Đặt

Nhưng đó chỉ dừng ở tin đồn, vì đến nay Tần Minh Triệt vẫn ung dung làm vương gia, kiêm luôn vị tướng quân dẫn đầu đánh giặc, giành được lãnh thổ cho nước Đại Nguy.

Nhưng đó là lúc Tiên hoàng còn sống, sau khi Tiên hoàng qua đời bốn năm trước, Mạnh Tuấn xin lui về nghỉ ngơi, chỉ còn mình Tần Minh Triệt lập công lao trong hai năm nay, người dân Đại Nguy từ ban đầu sợ hãi vị Vương gia tai tiếng độc ác thâm hiểm đến hiện tại chỉ còn ngưỡng mộ và kính trọng, nếu nói Tần Hoàng không sợ Tần Minh Triệt tạo phản giành ngôi vị thì đó là lời nói dối.

“Đệ đứng dậy đi.”

“Tạ bệ hạ.” Minh Triệt đứng thẳng người dậy, phủi lại vạt áo theo thói quen, dù là áo giáp chẳng thể nhăn.

“Lần này đệ thắng trận trở về, muốn ta ban thưởng gì không, hay cứ như mọi lần?”
Những lần trước, Tần Minh Triệt không hề để tâm đến những món đắt giá được ban thưởng nên được tặng gì hắn lấy đó, không đòi hỏi, cũng không nhìn tới.

Nhưng lần này, hắn lại muốn xin một chút gì đó cho bản thân.

“Đệ muốn xin một thứ, không cần vàng hay châu báu, mà là người.”

“Người? Đệ có ý trung nhân rồi à?”

Minh Triệt chắp tay, cúi đầu.

“Không phải ý trung nhân, chỉ là thấy hài Nhi đó rất có duyên với đệ, nên đệ muốn nhận làm đệ tử… chỉ là đã bị từ chối.”

“Có người dám từ chối đệ sao, còn là từ chối nhận làm đệ tử nữa. Ai có mắt không thấy thái sơn như vậy?”

Tần Hoàng nhíu mày, đưa tay vuốt râu, ngạc Nhiên vì ai lại dám ngang Nhiên từ chối người tài giỏi trước mặt ông như vậy, Tần Minh Triệt xưa nay lại chưa từng nhận đệ tử hay dạy võ cho ai, nay lại tự mở lời lại bị từ chối.
Nhưng hắn vẫn đến tận đây để xin điều đó làm việc ban thưởng, mà không trực tiếp giết kẻ từ chối, thì xem ra hắn thật sự rất để tâm đến việc này.

“Đệ kể cho ta nghe, đệ muốn nhận ai làm đệ tử.”

Minh Triệt vẫn cúi đầu, nghe được đến câu này của Tần Hoàng, khoé môi của Minh Triệt khẽ nhếch thành nụ cười vì đúng như hắn muốn, hắn chỉ chờ mỗi câu này.

“Là Mạnh Kiều Nhi, con gái của Mạnh Tuấn, thưa bệ hạ.”

Tần Hoàng dừng động tác vuốt râu, khoé mắt có vài nếp gấp mở to vì ngạc Nhiên.

“Con bé mới vừa đầy tháng đó ư?”

“Đệ nói thật à?”

“Con bé đó là nữ Nhi mà?”

Tần Minh Triệt ngẩng lên nhìn thẳng vào người mặc hoàng bào kia, bây giờ hắn nhìn bằng tư cách là huynh đệ một nhà, đôi mắt kiên định như chỉ cần ai phản bác là hắn đáp trả ngay lập tức.