Tần Minh Triệt khẽ cười nhạt, nói chậm rãi.
“Chuyện vui của Mạnh tướng quân. Bổn vương sao có thể không đến.”
Tần Minh Triệt không đợi ai mời, cũng chẳng khách sáo. Bước thẳng đến vị trí chủ tọa bên phải, rồi tự Nhiên ngồi xuống.
Chẳng ai dám nói hắn “không hợp lễ”.
Mạnh Tuấn khựng một nhịp, rồi nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thản.
“Vương gia đi đường xa mệt mỏi, mời ngồi.”
Hắn ung dung nâng chén trà. “Không cần câu nệ.”
“…”
Tần Minh Triệt nhấp một ngụm trà rồi đặt nhẹ xuống bàn.
“Dù sao cũng nhờ ta thay tướng quân chinh chiến bên ngoài, tướng quân mới có thời gian lo cho gia đình tận hai năm, còn có thêm một ái nữ.”
“Ta đây cũng xem như có công giúp Mạnh Phủ có hỷ, thì chắc ta cũng có tư cách được xem mặt ái nữ.”
“Đúng chứ?”
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim Mạnh Tuấn khẽ giật một nhịp.
Trong khoảnh khắc ông không phân biệt được đó là lời nói đùa, lời nhắc công, hay một sự thăm dò nào đó.
“Đương Nhiên được chứ.”
Từ phía sau bình phong, Lâm Thị chậm rãi bước ra.
Bên cạnh là ma ma cẩn thận bế hài Nhi trong tã gấm hồng nhạt.
Đứa trẻ vừa ra khỏi bình phong, trong đại sảnh lập tức mềm hẳn đi vài phần.
Mạnh Kiều Nhi ngủ rất ngoan, hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng như ngọc, nắm tay bé xíu khẽ siết lại, hoàn toàn không hay biết mình đang trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn.
Lâm Thị khẽ cúi người, giọng nhẹ như sương:
“Tham kiến Vương gia.”
Tần Minh Triệt không đứng dậy. Hắn chỉ hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lần đầu tiên rời khỏi đại sảnh, rơi thẳng lên đứa trẻ trong tã gấm.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy đứa bé, trái tim Tần Minh Triệt bao năm lạnh lẽo lại trở nên mềm đi.
Đôi môi phiếm hồng chúm chím đầy nước miếng, bàn tay tròn ú mềm mại, chiếc má bánh bao lại khiến hắn muốn cắn thử một ngụm xem mềm như thế nào.
“Đứa trẻ này… ta rất thích, khi nó tròn ba tuổi hãy đem nó đến chỗ ta, ta sẽ đặc cách dạy học cho nó.”
Cả sảnh ai nấy đều bất ngờ.
“Dạy… dạy học cho nữ Nhi sao?”
Được Vương Gia Tần Minh Triệt dạy học ai lại chẳng thèm khát, dù hắn ác nhưng hắn rất giỏi không chối được… nhưng xưa nay ai lại dạy học cho nữ Nhi?
Vả lại… ai thèm khát nhưng riêng Mạnh Tuấn thì không.
Mạnh Tuấn vội tiến tới chắp tay hành lễ: “Xin đa tạ vương gia đã để mắt đến Nhi Nhi, nhưng con bé còn nhỏ lại là ái nữ duy nhất của thần. Sao có thể vào cung rời xa Phụ thân Mẫu thân từ sớm được?”