Đến nội dung chính

Chương 17: Giống cái đẹp nhất bộ lạc

admin 1.676 Chữ Cài Đặt

Siết chặt tay rồi lại buông lỏng ra, Elian quyết tâm hôm nay sẽ ở lại đến khi lửa tàn.

“Các cậu… các cậu nói xem, tớ mặc gì mới đẹp…”

Nói xong lại ỉu xìu. Cậu ấy vốn không xinh đẹp, dù có mặc thế nào cũng không đẹp nổi.

“Elian, thực ra cậu cũng rất xinh đẹp mà, đừng có tự ti như vậy chứ!” Cael không đồng tình nói, Kaelen cũng gật đầu xác nhận.

Elian quả thật không xấu, gương mặt cậu ấy trái xoan, đôi mắt hạnh đen láy, sống mũi cao thẳng, đôi môi cánh hoa. Lúc cười lên trông cậu ấy vô cùng dịu dàng và ấm áp. Chẳng qua ngày thường cậu ấy hay cúi đầu, mái tóc đen loà xoà che mất một phần ba gương mặt nên vẻ đẹp đó bị lu mờ đi.

[Cael, cậu vào trong phòng ngủ của tớ, lấy cho tớ cái hộp gỗ ở góc phải trong cùng tầng thứ hai đến đây.]

Kiếp trước dẫu sao cũng là một Omega, lòng yêu cái đẹp đương nhiên phải có. Mặc dù không thích trang điểm loè loẹt như các Omega khác nhưng cũng biết làm đẹp cho bản thân, nhất là phương diện chăm sóc da và tóc, cũng như mảng thời trang. Kiếp này tuy điều kiện thiếu thốn nhưng Kaelen hoàn toàn tự tin sẽ biến bạn mình thành giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc.
“Kaelen, thứ này là gì thế?”

Cael tò mò nhìn chiếc lược gỗ trong tay Kaelen, Elian thì cầm một đống dây dợ bên trong hộp, hoàn toàn không biết công dụng của chúng.

“Ồ? Viên đá này đẹp quá. Cái này là vòng cổ phải không?” Elian cầm một sợi dây da thú dài và dẹp, nhỏ bằng ngón tay út, giữa dây còn luồn qua một viên đá có màu tím nhạt lấp lánh.

Kaelen đưa tay lên môi “suỵt” một tiếng, ý là rồi các cậu sẽ biết ngay thôi.

Cậu cầm lược cẩn thận chải tóc cho Elian. Vì hai người bạn ở cùng cậu nên học theo thói sạch sẽ của Kaelen, thường xuyên vệ sinh thân thể cũng như gội đầu bằng cỏ bong bóng nấu cùng cỏ thơm. Kaelen thích cỏ Fiend hình dáng xấu xí nhưng có mùi thơm của cam vàng, Cael thích hoa Hydra diễm lệ có mùi thơm rất ngọt ngào, còn Elian lại thích cỏ Leshy có mùi thơm của quả mọng dưới nắng vàng.
Tóc Elian rất mượt, chỉ cần chải vài cái là mái tóc bù xù như bờm sư tử của cậu ấy đã vào nếp gọn gàng. Khuôn mặt Elian là hình trái xoan, Kaelen chọn kiểu tóc tết xương cá cho cậu ấy.

Lết thân ngồi lên mặt bàn cho cao, Kaelen bắt đầu tạo một lớp phồng trên phần mái trước, sau đó bắt đầu chia nhỏ các lọn tóc, tết từ trên đỉnh đầu xuống. Khi tóc còn khoảng hơn một găng tay, cậu dùng dây da thú dài luồn vào phần bím cuối cùng, rồi bện cùng với tóc thêm hai lần nữa cho dây được cố định trong tóc, sau đó quấn dây quanh tóc một đoạn khoảng bảy centimet rồi mới thắt nút bướm.

Tiếp đó là hơi kéo nhẹ các lọn tóc đã tết cho hơi phồng lên một chút, lấy một chút tóc mai hai bên và một chút tóc trên trán, hơi dùng ngón tay xoắn nhẹ để tạo độ cong tự nhiên. Chỉ mới đổi kiểu tóc mà cả người Elian đã thay đổi hẳn.
“OA!” Miệng Cael không khép lại được, đôi mắt nhìn chằm chằm Elian đầy si mê, sau đó xoa mạnh mặt mình: “Tớ xin rút lại lời nói Theron là con báo ngốc, hắn ta là một con báo vừa ngốc vừa mù. Rylan là cái thá gì, một cái móng chân của Elian cũng không bằng!”

Gò má Elian hơi ửng hồng, đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình. Cậu không thể tự nhìn thấy bản thân, thực sự có như Cael nói sao? Chắc là Cael là bạn của cậu, nên mới động viên cậu như vậy thôi.

Kaelen ngắm nhìn tác phẩm của mình, lấy trong hộp ra một sợi dây da thú dẹp có đính một viên đá màu lam nhạt, ướm lên giữa trán Elian. Cậu ra hiệu cho Cael giữ giúp hai bên dây ở trán, sau đó cẩn thận luồn dây da qua lọn tóc đã tết ở dưới thái dương, kéo dần lên gần đỉnh đầu, thắt nơ bướm lại ở phía sau đầu.

Lúc Cael thả tay ra, sức nặng của viên đá hơi kéo sợi dây chùng xuống, viên đá màu lam nhạt vừa vặn che khuất nốt ruồi son ở giữa trán Elian. Mắt Cael sắp biến thành hình trái tim rồi.

Kaelen ra hiệu cho Elian quay lại để cậu nhìn. Cậu ngó trái ngó phải, chỉnh lại một số chỗ chưa được cân đối, hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Nếu thêm một chút son môi, Elian sẽ đẹp không kém gì các Omega đẹp nhất trên thế giới của cậu ở kiếp trước.

Cậu giơ cả hai ngón tay cái lên, bày tỏ sự tán thưởng tuyệt đối. Elian bẽn lẽn cúi đầu. Kaelen lại lia mắt sang Cael, cười híp mắt. Cael giật thót, chỉ chỉ vào mình, nói: “Tớ, tớ cũng phải làm à?”

Kaelen cười mỉm, không cho phép từ chối, ấn Cael ngồi vào thế chỗ Elian.

Cael có gương mặt tròn nhưng nhỏ nhắn, mắt bồ câu, môi anh đào. Kaelen suy nghĩ một chút, quyết định tạo cho Cael kiểu tóc tết xương cá hai bên. Cậu chia tóc làm hai nửa, nhẹ nhàng tết lỏng tay từ mang tai rủ xuống tận ngực, sau đó chừa lại một đoạn đuôi tóc rồi buộc nút. Kaelen cố tình gẩy nhẹ vài lọn tóc mai lòa xòa bên má để làm mềm các góc cạnh. Hai bím tóc lỏng lẻo vắt ra trước ngực không chỉ tôn lên chiếc cằm nhỏ và đôi môi chúm chím, mà còn khiến Cael trông ngoan ngoãn, mềm xèo như một cục bột nhỏ.

Chọn cho Cael một chiếc đai trán có đá thạch anh màu tím nhạt, sửa soạn xong, cả Kaelen và Elian đều thấy trái tim mình tan chảy, hận không thể đè bạn mình ra gặm vài cái vào cái má phúng phính kia.

Sắc trời càng ngày càng tối, giữa trung tâm bộ lạc một mảnh vui tươi. Từng đống lửa cháy bập bùng, cả bộ lạc sáng như ban ngày, tiếng reo hò tiếng nhảy múa ca hát, tiếng cười giòn giã kinh động cả những chú chim non trong rừng.

Cael và Elian căng thẳng nắm tay nhau đi về phía trung tâm bộ lạc, đôi giày ma sát trên mặt đất tạo ra tiếng loạt xoạt. Elian cảm thấy chân mình không phải là của mình nữa rồi. Cậu ấy nép sát vào người Cael:

“Làm thế nào bây giờ Cael? Tớ run quá…”

Cael trả lời với chất giọng cũng run không kém:

“Căng thẳng gì chứ, hôm nay cậu xinh đẹp như vậy, dù phỏng đoán của Kaelen là sai thì vẫn còn nhiều thú nhân khác cơ mà. Coi như tên Silas đó không có phúc hưởng.”

Hai giống cái tay trong tay dè dặt tiến vào khu vực trung tâm, ánh lửa chiếu lên người họ, bừng sáng như quang mang của những vị thần. Trong chốc lát, không khí dường như tĩnh lặng mất vài giây, sau đó lại vỡ oà lên.

“Ôi, đó là ai vậy? Trong bộ lạc có giống cái xinh đẹp như vậy ư?”

“Là giống cái tộc Báo sao? Yohu, trong tộc Báo các cậu có giống cái xinh đẹp như thế từ bao giờ vậy?”

Yohu bị điểm tên, ngơ ngác lắc đầu. Giống cái trong tộc anh ta đều biết, nhưng mà không có ai như vậy cả. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến việc anh ta xun xoe:

“Quản giống cái nhà ai làm gì! Cậu nói xem bây giờ tôi chạy về nhà tút tát lại bản thân có còn kịp không?”

Cả đám thú nhân trẻ tuổi căng thẳng nhìn nhau. Trừ những tên có chủ đích tìm bạn đời trong buổi tụ họp, đám còn lại đều lôi thôi lếch thếch như vừa chiến đấu ba trăm hiệp với ma thú xong vậy. Cả đám hối hận xanh cả ruột.

Nhóm thú nhân đang vây quanh Rylan và bạn của cậu ta tặng thịt cũng hơi khựng lại một chút, vô thức nhìn hai người mới đến một cách đờ đẫn. Thấy sự nổi bật của bản thân bị hai giống cái xa lạ cướp mất, nhóm giống cái được săn đón nhất trong bộ lạc tức đến méo mỏ.

Tuy nhiên, khi nhóm giống đực sửa soạn lại bản thân, chuẩn bị đi tới chỗ hai giống cái kia, một trong hai người đã rẽ theo hướng khác.

Cael nhìn thấy Zale từ xa, tung tăng chạy đến gần, nở nụ cười có thể làm tan chảy cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Zale hơi sững sờ một chút, rồi nhìn hai bên trái phải mình, ở chỗ này chỉ có mỗi mình anh. Anh đã chọn cho mình một chỗ kín đáo, chờ bạn đời tương lai đến. Lúc hai giống cái kia xuất hiện, trong mắt Zale xuất hiện vẻ kinh ngạc, cũng có chút tán thưởng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ một trong hai giống cái xinh đẹp đó lại tiến về phía anh, Zale luống cuống lùi lại mấy bước.

Trước khi giống cái kia xông đến, Zale lớn tiếng nói: “Tôi có bạn đời rồi!”

Xung quanh đều là tiếng hít ghen tị xen lẫn hận thù.

Mẹ nó, tại sao con báo đen kia lại may mắn như vậy chứ? Đã thế lại còn không biết trân trọng! Ai chẳng biết bạn đời trong miệng Zale chính là Cael nhà Theron, giống cái ế chỏng chơ không ai thèm trong bộ lạc chứ!

Mày không cần thì anh em tao cần!