Đến nội dung chính

Chương 3: Kiếp trước

admin 1.696 Chữ Cài Đặt

Có lẽ ban ngày ngủ quá nhiều, Kaelen ngủ đến nửa đêm thì tỉnh, làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa. Cậu đành nằm trên giường, nhắm mắt lại sắp xếp lại ký ức còn lộn xộn về kiếp trước.

Kiếp trước, thế giới của Kaelen là một thế giới ma pháp, có văn hoá vừa giống lại vừa khác so với ở nơi này.

Thế giới ban đầu của cậu có sáu giới tính, bao gồm: Nam Alpha, Nữ Alpha, Nam Beta, Nữ Beta, Nam Omega, Nữ Omega. Còn một loại giới tính đã tuyệt tích, Kaelen coi như không có.

Kaelen là một Omega mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có mùi hương, tuyến thể khiếm khuyết, bị phán định là không thể sinh dục.

Tuy nhiên cậu lại may mắn thức tỉnh dị năng hệ Mộc, trở thành một Chủng Thực Sư cấp ba. Gọi là Chủng Thực Sư cho oai, thực chất vẫn là một nông dân không có lực tấn công. Khác một điều là nông dân bình thường trồng lương thực bình thường, còn Chủng Thực Sư các cậu trồng linh thực dành riêng cho các Ma Pháp Sư.
Ngoài ra dị năng hệ Mộc còn có thể phân biệt được loại cây có độc, cũng có thể hỗ trợ Trị Liệu Sư giúp trị liệu một chút.

Chủng Thực Sư máu mỏng da giòn, khi thú triều tấn công thành phố Kaelen đang ở, chỉ một cú quất đuôi của Rắn Ma yếu nhất trong thú triều cũng đập cậu bay đến thế giới thú nhân, đầu thai thành một giống cái.

Thế giới này chỉ có hai giới tính: Thú nhân và giống cái.

Thú nhân gần giống với Alpha nam, chỉ khác ở chỗ họ có thể hoá thành hình thú.

Cấp chiến binh chia làm mười hai cấp, gói gọn trong bốn phân bậc: Sơ cấp (từ cấp 1 đến cấp 3), Trung cấp (từ cấp 4 đến cấp 6), Cao cấp (từ cấp 6 đến cấp 9), cấp Thánh thú (từ cấp 10 đến 11), cấp Bán Thần (Cấp 12), cấp Thần (trên cấp 12). Trên đại lục hiện tại chỉ có ba vị đạt đến cấp Thánh, còn lại cấp Bán Thần và cấp Thần đã là chuyện của mấy ngàn năm trước.
Thú nhân giống cái, kết cấu giống Omega nam, chỉ khác là còn một số đặc điểm của hình thái thú, ví dụ như tai, đuôi, răng nanh hoặc móng vuốt. Tỷ lệ sinh ra giống cái rất thấp, cứ 10 giống đực mới có 3 giống cái, cho nên giống cái rất được theo đuổi.

Kaelen rất xui xẻo, kiếp trước không có cha mẹ, ở trong cô nhi viện cũng là một đứa trẻ tàng hình, không được mọi người quan tâm đến.

Đầu thai đến nơi này, ngày sinh ra lại bị khó sinh suýt thành thai chết. Mà trong thời gian này bộ lạc đang chiến đấu với bộ lạc Cipher, khi Kaelen vừa được cứu sống, tin Daddy hy sinh trên chiến trường đã truyền về, Papa vừa mới sinh xong không chịu nổi cú sốc này, băng huyết qua đời ngay sau đó.

Tiếp đến là tiền tuyến thất thủ, bộ lạc bị tấn công trực diện, thú non giống đực bị giết chết, giống cái và giống cái nhỏ bị bắt đi. Đại tư tế dùng hết khả năng của mình giúp tộc nhân còn sót lại chạy trốn, cũng vì thế nên ông bị mất một cánh tay, mất khả năng câu thông với Thần Thú.
Mà mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu một đứa trẻ vừa chào đời là Kaelen, vì cậu vừa chào đời đã hại chết Papa và Daddy, còn hại cả bộ lạc rơi vào cảnh tan tác.

Mặc dù phần lớn người hiểu chuyện như Đại tư tế, tộc trưởng và một số tộc nhân lớn tuổi đều khẳng định việc này không liên quan đến Kaelen, nhưng tin đồn vẫn truyền đi khắp bộ lạc.

Sau này khi lớn, cậu lại không thể nói chuyện như những đứa trẻ bình thường khác, lời đồn cậu là tai hoạ càng được chứng thực, mọi người trong tộc đều xa lánh, hắt hủi cậu.

Một đứa trẻ bị tộc nhân cô lập, Kaelen cũng càng ngày càng tự ti, thậm chí cậu còn chủ động xin dọn ra một cái hang thật xa, tránh tiếp xúc với người trong bộ lạc.

Cậu cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy mãi, cho đến khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn với Sane. Trong tình huống phát sinh quan hệ khó nói với Sane, cậu lại thức tỉnh ký ức kiếp trước, trong lúc nhất thời Kaelen không biết rằng mình là đầu thai tới hay là giữa đường xuyên không tới nữa.

Nhưng dù thế nào thì cảm xúc chân thật trong lòng cậu cũng không thể giả được. Cậu yêu bộ lạc này, yêu các tộc nhân chân chất thật thà. Dù mọi người không thích cậu, nhưng họ chưa bao giờ làm hại cậu, thậm chí cả khi thức ăn trong bộ lạc khan hiếm, họ cũng không ngần ngại cắt một chút từ phần ăn của mình chia cho cậu.

Thậm chí giống cái thú nhân trong bộ lạc cảm thấy học thủ ngữ thật phiền phức, nhưng họ vẫn kiên nhẫn học, chỉ để hiểu được cậu nói gì.

Kaelen thầm nghĩ, nếu mình đã thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi, vậy thì hãy dùng những kiến thức đó để báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của bộ lạc, sau đó tìm một nơi phong cảnh hữu tình, ăn no chờ chết.

Trằn trọc đến gần sáng, Kaelen mới vô thức ngủ thiếp đi. Cậu lại nằm mơ, trong mơ cậu bị một con rắn màu xanh đen không lồ quấn chặt, không ngừng cọ bên này, niết bên kia. Đặc biệt là vùng mông, bị siết đến phát đau.

Sau đó rắn xanh lại há miệng ngoạm lấy đầu cậu, khiến cậu không thể thở nổi, phải há miệng ra. Vừa há miệng, lưỡi rắn trơn tuột lập tức luồn vào khiến dạ dày cậu nhộn nhạo, hận không thể nôn ra ngay lập tức.

Kaelen vùng vẫy mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một gương mặt to lù lù của ai đó, miệng cậu vẫn đang bị gặm cắn một cách tàn bạo. Kaelen sững sờ trong chốc lát, rồi tức giận co chân đạp một phát.

Sane đang hôn say sưa không hề phòng bị, lập tức bị đạp lùi ra xa một khoảng, chậc một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối. Cảm giác cũng không tệ lắm.

Kaelen tức đến run người, lại cầm đồ vật ném qua. Sane nhếch mép cười một cách bỉ ổi, nói:

“Làm gì mà căng thẳng thế, đòi chút phúc lợi thôi mà. Tôi thấy vết thương của cậu đã lành rồi, hay là làm một nháy nhỉ?”

Cút mẹ mày đi!

Kaelen vung tay tát về phía Sane. Anh ta chỉ giơ tay đỡ lấy, nắm lấy cố tay cậu, còn không quên niết nhẹ mấy cái, Kaelen dùng hết sức bú mẹ cũng không giằng ra được. Cậu giận dỗi quay mặt đi, bàn tay còn lại không ngừng lau chùi miệng.

Ừm! Cũng khá là đáng yêu đấy chứ? Sane xoa cằm, đánh giá Kaelen một lượt, sau đó nắm cằm Kaelen ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, nói:

“Mặc dù trông cậu có vẻ lôi thôi nhưng toàn thân trên dưới lại rất sạch sẽ, tóc không có rận, trên người không có mùi hôi của da thú, lại còn rất thơm nữa. Cậu bôi thứ gì lên mặt vậy? Đây chắc chắn không phải màu da thật của cậu. Nào, tẩy đi cho tôi xem thử.”

Kaelen nhíu mày hất bay móng vuốt của Sane, hoàn toàn không có ý định làm theo lời anh ta. Cái gã này không phải là thú nhân lạnh lùng kiêu ngạo nhất bộ lạc, cả ngày cứ im ỉm không nói được mấy câu sao? Sao giờ lại lắm mồm thế?

[Tôi ổn rồi, tôi muốn về nhà!]

Sane nhíu mày: “Ổn thật không đấy? Đừng có đi được nửa đường thì lăn ra ngất, đến lúc đó lại đổ hết lên đầu tôi.”

[Thực sự rất ổn. Tôi sẽ đi đường vòng, không để mọi người trong bộ lạc nhìn thấy.]

Tuy nhiên cuối cùng thì Sane cũng nhất quyết không bằng lòng, phải đến ngày tiếp theo khi Kaelen có thể đi lại một cách bình thường trước mặt anh ta, Sane mới đồng ý để cậu trở về.

Đúng như lời đã hứa, Kaelen đi theo một con đường khác trở về hang của mình. Nơi ở của cậu và Sane đều cách xa trung tâm bộ lạc, vậy nên cậu đi từ hang động của Sane ra cũng không bị ai phát hiện.

Vừa về đến hang, việc đầu tiên Kaelen làm là đun một nồi nước lớn tắm gội và đánh răng sạch sẽ.

Trời mới biết người sạch sẽ như cậu phải chịu đựng thế nào khi ở trong cái hang vừa tối tăm ẩm thấp lại tanh hôi của Sane. Cậu không muốn bước chân vào đó một lần nào nữa.

Tắm xong, toàn thân khoan khoái, Kaelen lấy miếng thịt khô Sane đưa cho, nấu một món đơn giản ăn cũng cháo củ bột trắng rau dại.

Loại củ bột này trước Kaelen tìm được cách bờ sông không xa, ăn vào có thể no bụng hơn so với chỉ ăn thịt và rau dại. Hình dáng của nó rất giống củ từ lông, nhưng ít bột hơn và vị không được ngọt, ngược lại còn có chút đắng nhẹ.

Tuy nhiên đối với xã hội nguyên thuỷ này mà nói, đó cũng là một sự phát triển vượt bậc về ẩm thực.

Kaelen đã bí mật mang nó về cho Tư tế và tộc trưởng, để họ truyền bá rộng rãi trong bộ lạc. Cậu cũng không để bọn họ tiết lộ mình là người tìm được, bởi chỉ cần nói ra, mọi người chắc chắn thà chết đói chứ nhất định không chịu ăn.

Thành kiến của họ về cậu quả thực đã khắc sâu vào xương tuỷ rồi.