Đến nội dung chính

Chương 2: Thoả thuận

admin 1.667 Chữ Cài Đặt

Cơn mưa đến nhanh đi cũng nhanh, bầu trời lại tạnh ráo, tiếng chim hoà ca khắp núi rừng.

Có con thú nhỏ lạc bước muốn đến gần hang động để kiếm ăn, lại bị tiếng gầm gừ của dã thú bên trong khiến cho hoảng sợ, chạy biến.

Mặt trời lặn rồi lại mọc thêm một lần nữa, tiếng động ái muội trong hang động mới kết thúc. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng đối với Sane và Kaelen, đó là một ngày tồi tệ hơn bao giờ hết.

Trong hang động ẩm ướt, từng tiếng thở dốc cùng tiếng thân thể va chạm đã ngừng nhưng mùi hương vẩn đục vẫn còn quanh quẩn, len lỏi vào từng vách hang. Sane rút thứ đã hơi mềm của mình xuống, cúi đầu nhìn giống cái đã ngất đi từ bao giờ, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét cũng mất kiên nhẫn.

Trùng kích cấp 4 thất bại thì thôi, lại còn gặp phải giống cái xấu xí này. Nghĩ đến bản thân trong lúc mất lý trí lại không ngừng đòi hỏi hết lần này đến lần khác, trong lòng Sane dâng lên một trận buồn nôn.
Nơi này cách xa bộ lạc như vậy, nếu nói Kaelen vô tình xuất hiện ở đây, Sane tuyệt đối không tin. Chỉ có thể nói cậu ta đã nhòm ngó anh từ lâu. Chuyện này không biết phải xử lý như nào, trước tiên đưa cậu ta về đã.

Tất nhiên là không thể để người trong bộ lạc biết được, vậy nên Sane quyết định đưa Kaelen về hang của mình.

Tộc Rắn thích nơi ẩm ướt, lại ghét ồn ào, vậy nên nơi ở của Sane nằm ở một nơi vắng vẻ, cách trung tâm bộ lạc khá xa. Còn về Kaelen, cậu là một giống cái bị cả bộ lạc xa lánh, dù có chết ở trong nhà cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Lúc Kaelen tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm úp sấp trên giường, toàn thân đau nhức như bị xe tải cán qua. Cậu vừa có một giấc mơ thật dài, trong mơ cậu sống cuộc đời của một người khác, sau đó chết đi rồi đầu thai vào bụng Papa…
“Tỉnh rồi à?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai kéo tâm trí Kaelen trở về hiện tại. Nhớ đến chủ nhân giọng nói này là ai, sắc mặt Kaelen trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run lẩy bẩy. Tóc cậu loà xoà che khuất mặt, làn da vàng như giấy nến, cho dù sắc mặt có xấu thế nào đi chăng nữa, Sane cũng chẳng nhìn thấy.

Anh ta chỉ để ý đến thân hình run rẩy của Kaelen. Sợ hãi? Hay hưng phấn?

Sane xì một tiếng khinh miệt: “Tôi sẽ không cưới cậu.”

Đồng tử Kaelen co rút, đôi tay hơi siết lại rồi lại thả ra, cố nén uất ức vào trong và gật đầu.

Sane còn tưởng Kaelen sẽ không chấp nhận, làm ầm ĩ lên. Dù sao cậu ta theo dõi anh đến tận nơi xa xôi như thế, chẳng phải để ép anh cưới cậu ta sao? Trước đây Kaelen cũng không ít lần tặng đồ cho Sane, vậy nên anh ta mặc định cậu đem lòng ái mộ mình giống những giống cái khác trong bộ lạc.
Nếu Kaelen biết hành động đu idol của mình bị mọi người coi là yêu Sane cuồng nhiệt, cậu sẽ quay lại quá khứ và tát chết mình ngay lập tức.

Đã đói hơn hai ngày, bụng của Kaelen kêu lên ùng ục, tạm thời lôi cậu ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Sane lạnh nhạt nói:

“Cậu đã đói mấy ngày, hiện tại chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Tôi nấu chút bột củ với rau dại cho cậu rồi, có thể ngồi dậy được không?”

Kaelen hơi cử động thân thể, cảm giác xé rách ở nơi bí mật không còn nghiêm trọng như lúc mới đầu, thử ngồi dậy một chút, ngồi thẳng thì không thể nhưng ngồi nghiêng thì vẫn được. Cả quá trình, Sane không đưa tay giúp cậu lấy một lần.

Anh ta đưa bát gỗ đựng cháo bột cho Kaelen, cậu đưa tay đón lấy, bàn tay hơi run khiến một chút cháo bị sánh ra ngoài, đổ xuống mặt đất. Đôi lông mày Sane nhíu lại một cách chán ghét.

Kaelen chẳng rảnh mà quan tâm Sane có ghét bỏ hay không, dù sao thì anh ta cũng chẳng coi cậu ra gì. Cậu cần thức ăn để bổ sung thể lực, vì vừa rồi lúc cậu bị đau, một luồng ma nguyên quen thuộc đã tự động tiến đến nơi bị thương, tiến hành trị liệu. Là dị năng hệ Mộc mà cậu đã sở hữu trong giấc mơ.

Không, có lẽ không phải là mơ, đó là kiếp trước của cậu. Cậu đã thức tỉnh rồi, trong tình huống oái oăm như vậy.

Chậm rãi uống xong bát cháo rau, Sane hỏi cậu có muốn uống nữa không, Kaelen lắc đầu từ chối. Cậu không nằm xuống mà vẫn ngồi đó, chờ cho cơn đau thắt ở dạ dày dần lắng xuống. Lúc này Kaelen ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu trà ẩn dưới mái tóc nhìn thẳng vào Sane, khiến anh hơi ngẩn người trong chốc lát.

Sane nhíu mày không vui. Trước đây giống cái này lúc nào cũng cúi đầu, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mình, bây giờ là chiếm được lý nên không cần kiêng dè gì nữa đúng không?

Kaelen chẳng quan tâm Sane nghĩ gì, dù sao chỉ cần nghĩ đến thú hình gớm ghiếc của Sane, cậu đã muốn nôn ra ngoài rồi. Cậu vậy mà lại làm tình với một con rắn, cái giống loài mà cậu vừa sợ vừa ghê tởm đến tận xương tuỷ. Nó khiến cậu nhớ đến cái chết thê thảm ở kiếp trước, bị đuôi của Rắn Ma quật chết.

Kaelen bắt đầu huơ tay, động tác của cậu rất chậm, dường như là sợ Sane không hiểu.

Trước đây Tư tế và tộc trưởng đã yêu cầu mọi người trong bộ lạc học thủ ngữ, mặc dù tộc nhân rất không thích, nhưng dù sao cũng là người cùng bộ lạc, học một chút để hiểu cậu nói gì thì vẫn được.

[Tôi không cần anh cưới tôi, cũng mong anh đừng nói chuyện này ra ngoài.]

Lông mày Sane hơi cau lại. Kaelen lại không làm loạn với anh ta? Chẳng lẽ là chiêu lấy lùi làm tiến?

Thấy sắc mặt Sane không tốt, Kaelen lại nói thêm:

[Tôi có điều kiện. Số con mồi anh được chia, phải đưa tôi một nửa.]

Rồi lại nói thêm: [Cho đến khi nào anh hoặc tôi tìm được bạn đời thì thôi.]

Sane suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có vấn đề gì to tát, gật đầu đồng ý.

“Được. Tôi cũng có điều kiện. Cậu, làm bạn tình cho tôi đến lúc một trong hai ta tìm được bạn đời thì thôi.”

Fuck your mother!

Kaelen trợn trừng mắt, trong lòng đã chửi Sane đến máu chó đầy đầu. Thằng tồi, thằng khốn nạn, rủa cho mày liệt dương luôn đi!

Sane lại chẳng quan tâm đến ánh mắt như muốn giết người của Kaelen. Tộc Rắn tính tình bạc bẽo, thú nhân tộc Rắn lại không có nhiều ham muốn xác thịt, trừ khi đó là bạn đời của mình. Hiện tại bạn đời thì chưa có, nhưng lại có một thân thể phù hợp với mình, chẳng tội gì mà không thử.

“Chậc.” Sane tiến lên một bước, nắm lấy cằm của Kaelen, nói: “Không ngờ dưới cái bản mặt xấu xí này lại có một thân thể non mịn đến thế. Đừng vội từ chối tôi, tôi biết cậu cũng thích, không biết nói nhưng ngược lại kêu nghe rất êm tai đấy.”

Gương mặt Kaelen đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, một phần vì tức giận. Cậu có cảm giác là sự thật nhưng đó không phải lý do để tên khốn này sỉ nhục cậu. Cậu túm lấy chiếc gối cỏ trên giường, ném vào người Sane, anh ta nhẹ nhàng né tránh.

Kaelen lại túm thêm vài món đồ khác ném qua, sau đó trợn lớn mắt chỉ ra ngoài cửa hang: [CÚT NGAY!]

Sane chậc một tiếc tỏ vẻ tiếc nuối, đầu lưỡi liếm qua răng nanh một cái, rồi nói:

“Đây là hang của tôi, muốn cút thì tự cút đi.”

Kaelen cũng là người có tính tình nóng nảy, bình thường cậu không tiếp xúc với mọi người nên không bộc lộ ra ngoài, nhưng không có nghĩ là cậu không biết giận. Mặc kệ cơn đau thấu xương ở nơi bí mật, Kaelen vịn vào vách đá đứng dậy, chậm rãi lê từng bước đi ra ngoài.

Chưa được mấy bước, màu môi vốn trắng nhợt của cậu càng trắng hơn vài phần.

Sane vẫn luôn theo dõi mọi hành động của Kaelen, thấy cậu trông như sắp chết đến nơi, nhanh chóng bước tới bế bổng cậu lên, đặt trở lại giường đá. Đã là một thú nhân, dù không ưa giống cái này đến đâu, vẫn không nhẫn tâm giày vò cậu.

“Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu là vì tôi nên mới bị thương như vậy, cứ ở đây dưỡng thương đi.”

Kaelen nằm úp sấp trên giường, cơn đau buốt lên tận óc khiến cơ thể run rẩy. Cậu nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng một hồi lâu mới có thể bình ổn lại.

Con rắn chết tiệt, cũng không biết đường bôi thuốc cho cậu nữa!

Cậu thề, sau này dị năng khôi phục hoàn toàn rồi, nhất định sẽ lột da hắn làm áo giáp!

Nghĩ như vậy, Kaelen lại nhắm mắt, rơi vào giấc mộng đẹp.

Trong mơ, bộ lạc không bị tấn công, Papa thuận lợi sinh ra cậu, Daddy ở bên cạnh cười vui vẻ như một tên ngốc.

Papa sẽ vừa ngồi may áo da thú vừa cười tủm tỉm nhìn Daddy dắt cậu tập đi…