“Ôi cha mẹ ơi!”
Lê Thị Mai ngã đau đến mức mặt mũi méo xệch, cây gậy trong tay cũng văng sang một bên.
Cả căn phòng lập tức rơi vào yên lặng.
Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Hoàng Thanh Lan.
Không ai ngờ được đứa cháu gái trước nay luôn cúi đầu chịu đựng, bị đánh không dám khóc lớn, bị mắng không dám cãi lại, hôm nay lại dám phản kháng ngay trước mặt cả nhà.
Lưu Vân Hinh là người đầu tiên hoàn hồn. Bà ta vội vàng chạy tới đỡ Lê Thị Mai dậy, đồng thời cao giọng nói: “Mẹ nhìn thấy chưa? Con đã bảo rồi mà. Bình thường nó toàn giả bộ ngoan ngoãn. Nếu không có ý định bỏ trốn theo đàn ông thì sao dám làm ra chuyện như vậy?”
Lê Thị Mai tức đến run người.
Bà ta vừa được đỡ dậy đã chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thanh Lan, hận không thể lao tới xé xác cô.
Đúng lúc ấy, Tô Như Thủy từ trong đám người xông ra.
Không giống lần nào khác, bà không lao lên chắn gậy mà trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt Lê Thị Mai.
Hai tay bà ôm lấy chân bà lão, nước mắt rơi lã chã.
“Mẹ, con xin mẹ. Đừng ép Thanh Lan nữa. Con bé thật sự không muốn gả sang nhà họ Lâm. Chuyện cậu ba nhà họ Lâm ngoài kia ai cũng biết, nếu gả con bé qua đó chẳng khác nào đẩy nó vào đường cùng.”
Lê Thị Mai cúi đầu nhìn người con dâu đang quỳ dưới đất, ánh mắt đầy chán ghét.
“Cô còn mặt mũi cầu xin à? Vào nhà họ Hoàng bao nhiêu năm mà ngay cả một đứa con trai cũng không sinh nổi. Người vô dụng như cô có tư cách gì xen vào chuyện của gia đình?”
Nói xong, bà ta quay sang nhìn Hoàng Hữu Thành đang đứng bên cạnh.
“Hoàng Hữu Thành, anh tự lựa chọn đi. Nhà họ Lâm đã đưa năm mươi đồng sính lễ. Bốn mươi đồng trong đó đã mang sang nhà họ Tạ làm sính lễ cưới vợ cho cháu trai trưởng. Mười đồng còn lại cũng tiêu gần hết để mua lương thực với thức ăn cho cả nhà. Nếu con bé này không gả, anh lấy đâu ra tiền trả lại? Cháu trai trưởng của anh còn cưới vợ kiểu gì? Sau này ai lo hương khói cho anh? Hay anh định trông cậy vào cái đứa con gái lỗ vốn kia?”
Tô Như Thủy nước mắt giàn giụa nhìn chồng.
“Ba của Thanh Lan…”
Hoàng Hữu Thành siết chặt bàn tay rồi lại chậm rãi buông ra.
Ông nhìn con gái một lúc lâu.
Trong mắt hiện lên sự đau đớn và giằng xé.
Nhưng cuối cùng ông vẫn tránh ánh mắt của cô.
Ông lặng lẽ ngồi xuống ghế thấp bên cạnh, rút điếu thuốc lào ra châm lửa.
Từng làn khói trắng chậm chạp bay lên.
Ở thời đại này, con gái rồi cũng sẽ gả đi.
Không có con trai đồng nghĩa với việc tuổi già không người phụng dưỡng, sau khi chết cũng không ai lo hương khói.
Ông chỉ có thể dựa vào đám cháu trai của anh cả và em trai mình.
Ông thương con gái.
Nhưng ông càng sợ tương lai của chính bản thân.
Cho nên cuối cùng, ông vẫn lựa chọn im lặng.
Những người đứng quanh căn phòng đều nhìn Hoàng Thanh Lan với đủ loại tâm trạng.
Có người hả hê.
Có người cười trên nỗi đau của cô.
Cũng có người chờ xem cô sẽ bị đưa sang nhà họ Lâm như thế nào.