Chưởng môn Bồng Lai Tông là Doãn Hòa Uyên vốn đặt nhiều kỳ vọng vào chức vị này, đã đào tạo một lượng lớn đệ tử tinh anh, hy vọng người đứng đầu Trấn Tà Ty sẽ là tâm phúc của mình.
Thế nhưng không ai ngờ rằng, người mà vương đình để mắt tới lại chỉ có Thẩm Trúc Y, một kẻ ngoại lai thậm chí còn không thuộc bất kỳ gia tộc nào trong Bồng Lai Tông.
Doãn Hòa Uyên vì thế mà tức đến độ bế quan, cả ngày không gặp người ngoài.
Mọi người thì thầm bàn tán: “Chắc là chuyện vương đình giao cho Trấn Tà Ty rồi, đó là việc quan trọng, nếu làm chậm trễ sẽ là trọng tội.”
Chẳng mấy chốc, Doãn Ngọc Sơn cũng lội vũng máu mà chậm rãi tới nơi.
Theo sau Doãn Ngọc Sơn là một thiếu nữ mặt nhỏ cỡ bàn tay, gò má thanh tú, đôi mắt long lanh như sương mai, cực kỳ khiến người ta thương cảm.
Đó chính là sư muội được hắn ta cứu ra, Mục Nhu Cẩm.
Các đệ tử đi sau họ đang kéo lê thi thể của một con yêu vật, vệt máu đỏ tươi kéo dài trên mặt đất.
Trong vũng máu trên đất vương vãi những cành lá khô vàng, Vân Sanh cúi đầu, nhìn rõ hình dạng của cái xác.
Đó là một Thụ Yêu, đã bị rút xương lột gân, moi mất yêu đan.
Thụ Yêu thường sống trong các cây cổ thụ ngàn năm, tẩm bổ cho cây cỏ và đất đai một vùng, nơi nào có Thụ Yêu, nơi đó ắt hẳn sơn linh thủy tú. Chúng là loài yêu vật cực kỳ hiếm có và quý giá, vì vậy mà bị người đời săn lùng, đến nay đã gần như tuyệt chủng.
Yêu đan của Thụ Yêu có giá trị liên thành.
Doãn Ngọc Sơn vô cùng đắc ý: “Ta đã nói rồi, trong cấm địa của núi Ô Trường này có giấu bảo vật mà.”
“Phụ thân ta cứ giấu giấu giếm giếm, ta cũng phải tốn bao công sức mới trộm được chìa khóa cấm địa từ chỗ ông ấy, rồi dụ đám người canh gác đi chỗ khác.”
Một đệ tử trong tông nịnh nọt: “Thiếu tông chủ anh minh! Nếu không nhờ thiếu tông chủ dẫn chúng ta phá vòng vây của đám quỷ Anh Thù, làm sao chúng ta vào được cấm địa, đồng lòng hợp sức chém giết Thụ Yêu chứ?”
Sư muội Mục Nhu Cẩm mỉm cười nói: “Đúng vậy, may mà A Ngọc không sợ nguy hiểm, kịp thời xuyên qua bầy nhện đến hỗ trợ ta, nếu không một mình ta không thể đối phó nổi với con Thụ Yêu này.”
“Cũng tội cho sư muội phận nữ nhi mà lại lâm nguy không sợ hãi như vậy.” Doãn Ngọc Sơn mân mê yêu đan trong tay: “Phàm là người có cống hiến, đều sẽ được trọng thưởng.”
Nói rồi, hắn ta bước tới trước mặt Vân Sanh, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Trừ ngươi ra, Vân Sanh, ngươi lại chẳng hề tham gia vào chuyện này.”