Đến nội dung chính

Chương 36

admin 491 Chữ Cài Đặt

“Vậy anh chờ chút tôi bỏ thêm loại thạch mà cậu ấy hay ăn.” Phó Hàn nhìn thấy đôi mắt cô chủ quán hơi ngấn nước, bàn tay luống cuống không giống ngày thường.

“Cảm ơn chị.” Anh nhận lấy ly trà sữa đầy ụ đột nhiên cảm thấy mắt mình mờ đi.

“Gần đây cậu ấy có tới quán không?”

“Cũng có nhưng chủ yếu là nhờ trợ lý đến mua, xe trà sữa mọc lên nhiều quá nên bán ra chậm lắm bữa đó tôi chỉ thuận miệng than vài câu về sau mỗi lúc khao đoàn làm phim dù có xa cách mấy đi nữa cậu ấy vẫn chỉ mua chỗ tôi thôi. Ở trên mạng nói cậu ấy không phải người tốt lành gì nhưng một đứa nhỏ như vậy, có thể làm hại ai được?” Chị chủ quán xếp lại cái khăn lau bàn lặng lẽ nhìn qua chỗ đứng bên cạnh Phó Hàn, bây giờ nơi ấy đã trở nên trống trãi cũng không còn giọng nói trong trẻo líu lo của thiếu niên nữa.
“Chị đừng quên những thứ mà Kỳ Nam hay uống, tôi sẽ thường xuyên ghé nếu tôi có quên thì chị nhớ nhắc tôi nhé.”

“Được.”

“Cảm ơn chị.” Bóng lưng to lớn của Phó Hàn trải dài trên vỉa hè, chị chủ quán vẫn nhìn theo cho tới khi anh ngồi vào trong xe.

Tay phải cầm ly trà sữa, tay trái nâng một cái bóng bay hình con vịt vàng, nhìn thế nào cũng thấy những thứ này không ăn nhập gì với ngoại hình to cao lạnh lùng của anh.

Mua cũng mua rồi bây giờ lại không còn ai để đưa.

***

Chậu cây cảnh to đùng trước cổng công ty SYJ cứ một chốc lại rung lên vài cái, thi thoảng còn phát ra tiếng bép bép giống như hai bàn tay đập vào nhau. Diệp Kỳ Nam ngồi trên bậc thềm chờ Doãn Phương tới, vừa nghịch lá cây vừa bắt muỗi giết thời gian. Cậu thuộc nằm lòng số điện thoại và địa chỉ nhà chị ấy nhưng lại không thể tới tìm vì dù xét góc độ nào đi nữa thì Hạ Hy cũng không thể có được những thông tin này, làm như vậy sẽ khiến Doãn Phương hoài nghi.
Khi Diệp Kỳ Nam sắp ngủ gật cuối cùng Doãn Phương cũng tới công ty, hôm nay chị mặc quần tây và áo sơ mi đen, mái tóc thẳng dài được buộc cao gọn gàng. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, dù sao cũng đã đồng hành cùng nhau một thời gian tương đối dài Diệp Kỳ Nam thật lòng cảm thấy có lỗi vì đã mang đến nhiều rắc rối cho Doãn Phương như vậy.

“Chị ơi chờ một chút.” Nghe thấy tiếng gọi Doãn Phương có hơi giật mình, cô nghi hoặc nhìn chàng trai trùm kín mặt mũi chỉ để lộ ra chiếc cằm thon gọn tinh xảo.