Trời sập tối, ánh đèn đường màu vàng nhạt hòa vào cùng dòng người vội vã. Bên lề có rất nhiều xe bán đồ ăn vặt, Phó Hàn lơ đãng tấp vào quầy trà sữa kế bên trung tâm thương mại. Anh không thích đồ ngọt nhưng Diệp Kỳ Nam lại mê mẩn với mấy thứ này vô cùng, có một đoạn thời gian ngày nào cậu cùng phải uống một ly trà sữa với đủ thứ thạch đầy màu sắc thì mới chịu được. Biết là không tốt nhưng cũng hết cách, ai bảo Diệp Kỳ Nam có một cái miệng vô cùng lợi hại, cãi qua cãi lại một hồi Phó Hàn đành phải chịu thua. Cũng không hẳn là anh nói không lại cậu nhưng Diệp Kỳ Nam thật sự cố chấp với đồ ăn một cách kỳ lạ, nếu mà tranh luận tới cùng thì chắc phải mất cả ngày mới xong.
Tính ra cũng đã hơn 3 năm Phó Hàn không ghé tới mấy chỗ này nhưng anh vẫn nhớ rõ Diệp Kỳ Nam thích uống trà sữa ở đây nhất. Xe không phải quá to nhưng hầu như cái gì cũng có, Diệp Kỳ Nam thử đủ tất cả các loại cuối cùng chọn ra mấy thứ hợp khẩu vị nhất sau đó chia ra mua giống như thời khóa biểu vậy. Đến nỗi chủ quán vừa thấy mặt cậu chỉ cần nhớ ra hôm nay là thứ mấy rồi bắt đầu làm luôn chứ không cần hỏi. Diệp Kỳ Nam ngày đó thật sự giống như mặt trời nhỏ vậy, đi tới đâu cũng khiến cho người ta vui vẻ.
Phó Hàn bước xuống xe, nhìn sạp bong bóng bay với đủ hình thù lắc lư trong gió, anh chợt nhớ tới vẻ mặt thích thú của Diệp Kỳ Nam. Có lẽ là do tuổi thơ thiếu thốn nên cậu luôn cảm thấy những thứ này đều rất mới mẻ và thú vị. Ngày hôm đó chỉ vì ánh mắt không rời của Diệp Kỳ Nam mà Phó Hàn tình nguyện nê cái bóng bay to đùng hình con gấu trúc băng qua một quãng đường dài mang về nhà. Lúc đó Diệp Kỳ Nam vui đến mức nhảy chân sáo khắp sân, mặc dù Phó Hàn nói dối là anh tham gia hoạt động ở trường nên giành được chứ không phải cố tình mua cho cậu nhưng Diệp Kỳ Nam vẫn chạy theo sau lưng anh cảm ơn rối rít.
Tiếc là hôm nay không có cái bóng bay hình gấu trúc mà cậu thích nhất, Phó Hàn đành mua một con vịt màu vàng khá đáng yêu.
Anh tạt qua xe trà sữa lấy điện thoại ra xem lịch sau đó gọi một ly trà sữa vị dâu mang về. Chủ quán nhìn chằm chằm Phó Hàn một hồi, lúc đưa đồ mới dám nhỏ giọng hỏi anh. “Cái này là mua cho Kỳ Nam sao?”
Động tác tay của anh hơi khựng lại sau đó lấy tiền trong bóp ra đưa cho chủ quán rồi mới đáp lại cô một chữ “Phải”.