Lúc Phó Hàn tới ngoài cửa đã có người ngăn lại may mà anh có nói trước với Cục phó Trương một tiếng nên ông mới ra hiệu để anh được vào trong.
“Ngồi đi. Chuyện tang lễ xong hết rồi chứ?” Cục phó Trương được xem là đàn em chính tay ba anh bồi dưỡng, so với Cục trưởng Trần thì ông vẫn dễ nói chuyện hơn nhiều.
“Vâng, Kỳ Nam chỉ còn một thân một mình nên không có tranh chấp tài sản hay rắc rối gì.” Phó Hàn ngồi xuống băng ghế quan sát, thông qua ô kính trong suốt anh nhìn thấy một bên sườn mặt của hung thủ. Hắn dựa lưng vào ghế, vẫn duy trì phong thái ung dung ngẩng cao đầu đối diện với Tín Phong. Trong phòng tối đen chỉ có một cái bóng đèn vàng thòng xuống từ trên trần nhà, không khí mang một cảm giác áp bức cực kỳ cao nhưng dường như điều đó không ảnh hưởng đến tâm lý của hắn chút nào.
“Tôi hỏi lại lần nữa, từ đâu mà cậu có được thẻ hội viên?” Tín Phong đứng ở đầu bên kia bàn dài dùng ngữ điệu cực kỳ hoà hoãn để cạy miệng kẻ giết người máu lạnh này. Sau gần 2 tiếng thẩm vấn liên tục, câu trả lời của hắn luôn là “Tôi không biết.” “Không nhớ rõ.” Cục phó Trương ngồi bên ngoài cũng thấy sốt ruột thay, nếu Phó Hàn không phải là người nhà nạn nhân ông thật sự muốn anh vào thử một chút.
“Anh trai à, dù anh có hỏi đến sáng mai thì tôi cũng không nhớ nổi đâu.” Hắn đặt hai tay đang bị còng lên mặt bàn, xoay xoay cổ vài cái sau đó nhếch môi đầy khiêu khích nhìn thẳng vào Tín Phong.
“Được, cứ từ từ mà nhớ. Hay là để nữ thần của cậu trả lời giúp cũng được.” Tín Phong móc điếu thuốc từ trong túi đứng dậy đi ra ngoài vừa quay người đã đụng phải Phó Hàn. Anh thở dài một hơi vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn. “Mặc dù đã nhận tội nhưng tên này lại rất dửng dưng giống như hắn chắc chắn rằng mình sẽ không phải thi hành án vậy. Hắn còn cố kéo dài thời gian cho nên không loại trừ khả năng có người đứng đằng sau dàn xếp giúp hắn.”
Quả thật như những gì Tín Phong nói, sau một cuộc điện thoại sắc mặt của Cục phó Trương đã kém đi mấy phần. “Bên trên đưa xuống quyết định trưng cầu giám định tâm thần, hung thủ có tiền sử Biến đổi nhân cách kéo dài sau trải nghiệm sự kiện bi thảm.”
“Tâm thần sao? Sợ là tên đó còn tỉnh táo hơn cả chúng ta.” Tín Phong vứt điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa vào sọt rác kế bên, cảm thấy như vừa nghe qua một câu chuyện cười hoang đường. Tố chất tâm lý của hắn mạnh như vậy nào giống với một kẻ mắc bệnh tâm thần đâu.