Sau khi ăn một bữa no nê Diệp Kỳ Nam đi dạo xung quanh một chút rồi về nhà, dãy trọ này có tất cả 10 phòng, đều full hết. Khi cậu đang tra chìa khoá vào ổ để mở cửa thì có một cô gái ở phòng kế bên ló đầu ra nhìn, chỗ cửa sổ phía đối diện có thêm một bà cô nữa. Diệp Kỳ Nam nghĩ thầm chỗ này có lẽ là rất thiếu trai đẹp nhỉ? Cậu buồn cười nhưng không biết phải làm sao chỉ đành lịch sự gật đầu chào một cái.
Khi Diệp Kỳ Nam đi vào rồi lại nghe được tiếng xầm xì ở bên ngoài. Cậu cũng lười nghe lén, mấy người này chắc cũng không biết gì về Hạ Hy cùng lắm họ chỉ suy đoán dựa trên vẻ bề ngoài thôi.
Căn phòng trọ này của Hạ Hy không có bao nhiêu đồ đạc, tất cả gói gọn trong một cái tủ quần áo. Diệp Kỳ Nam kéo ngăn phía dưới cùng ra phát hiện một cái bao đựng tài liệu bên trong là giấy khen thời còn đi học của Hạ Hy, số khám bệnh và một ít giấy tờ.
Lúc lật tới giấy khai sinh, chỗ thông tin cha mẹ được để trống và chỉ có vỏn vẹn 4 chữ “trẻ bị bỏ rơi”. Trùng hợp thật, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà cậu lại được sống cuộc đời thứ hai trong thân xác của Hạ Hy. Hai người bọn họ có khá nhiều điểm tương đồng. Hạ Hy còn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đông máu, về điểm này Diệp Kỳ Nam phải chú ý nhiều hơn. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên do khiến Hạ Hy mất khi tuổi đời còn trẻ như vậy.
Diệp Kỳ Nam sắp xếp lại mấy tấm hình khi còn ở cô nhi viện của Hạ Hy đột nhiên có một tờ giấy ghi chú nhỏ rơi ra. Bên trên là thông tin về số tài khoản ngân hàng có tên là Phùng Khải Minh chi nhánh Nam Thành, trùng với số Hạ Hy hay chuyển tiền vào. Diệp Kỳ Nam chợt nhớ tới cái tên Viện trưởng Phùng trong danh bạ của Hạ Hy rất có thể là người tên Phùng Khải Minh này. Cậu do dự một chút rồi lấy điện thoại ra nhấn số gọi.
Sau vài tiếng đổ chuông thì đầu dây bên bên kia cũng nhận máy. “Alo, chị nghe đây Hạ Hy, ba vừa mới ngủ rồi.”
“Tiền hôm qua em chuyển đã nhận được chưa chị?” Diệp Kỳ Nam đoán rằng “ba” trong lời nói của người này có thể là Phùng Khải Minh nên cậu mới hỏi một câu như vậy.
“Nhận rồi, chị vừa mới đóng viện phí ban sáng nhưng cũng chỉ cầm cự được tới cuối tuần, sang tuần sau là lại phải vô hoá chất.”
“Ngày mai có lương em sẽ chuyển thêm.”