Đến nội dung chính

Chương 13

admin 529 Chữ Cài Đặt

“Đội trưởng, em trai anh… À không, cậu diễn viên Diệp Kỳ Nam bị tai nạn ở đường ray xe lửa gần quảng trường Cao Viên. Cậu ấy không có thân nhân nên em đành gọi cho anh, không biết bây giờ anh có tới nhận thi thể được không?”

“Cậu nói ai?”

“Là diễn viên Diệp Kỳ Nam. Cậu ấy chết rồi.”

“Không phải em ấy.” Phó Hàn đưa tay day day trán, anh đã không ngủ 2 ngày nay vì vụ án nghiêm trọng ở tỉnh lân cận. Bên đó thiếu người nên anh phải qua giúp một tay, Phó Hàn chỉ vừa về lại thành phố vào 2 tiếng trước nên mới tranh thủ chợp mắt một chút để buổi sáng còn phải tới cục xử lý những việc đang dang dở. Anh chỉ cảm thấy rằng Diệp Kỳ Nam sẽ không đến nơi đó, chắc chắn đã có nhầm lẫn trong việc xác định danh tính nạn nhân.

“Đội trưởng. Em gửi đoạn camera ghi lại quá trình xảy ra tai nạn, anh xác minh thêm lần nữa rồi nhắn lại cho em.” Tiêu Phàm biết Phó Hàn sẽ khó có thể chấp nhận được ngay nên cậu cũng không nói gì thêm rồi cúp máy.
Bên trong khung chat là đoạn video quay lại từ camera của một nhà dân gần đó. Người đàn ông mặc áo hoodie đen mũ trùm xuất hiện, hắn dùng một tay kéo chân người nọ lôi xềnh xệch vào trong khu vực đường ray.

Nhìn hắn không có vẻ gì là vội vàng gấp gáp cả chỉ thong dong ngồi xuống móc điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Hắn rít một hơi rồi lại quay sang người đang nằm bất động bên cạnh, hình như hắn đã mỉm cười, làn khói mờ ảo lượn lờ trong không khí làm cho Phó Hàn không nhìn rõ được mặt người kia.

Chờ khi tiếng còi tàu vang lên như xé toạc màn đêm, hắn bỗng nhiên bật dậy kéo nạn nhân nằm vắt ngang trên đường ray xe lửa. Lái tàu đã bấm còi từ xa để báo hiệu chỉ là không đoán được những hành động tiếp theo của hắn. Ông hét lên “tránh ra, tránh ra” trong vô vọng. Tàu hỏa không giống như các phương tiện giao thông đường bộ muốn dừng là dừng ngay được, trong trường hợp khẩn cấp buộc phải hãm phanh gấp vẫn cần ít nhất 400m mới có thể ngừng hẳn.
Trước lúc đầu tàu đến gần, người con trai kia đã động đậy. Cậu cố gắng dịch người ra khỏi đường ray nhưng có vẻ chẳng còn nhiều sức lực nữa nên đã không thành công, cả đoàn tàu dài 25 toa cứ như thế lao vun vút về phía trước. Chỉ là trong vài giây ngắn ngủi kia, người con trai đó đã quay đầu lại trùng hợp nhìn về phía camera. Đường ray xe lửa nằm rất gần khu dân cư nên mặc dù là ban đêm cũng quay được tương đối rõ ràng. Gương mặt sợ hãi, sự hốt hoảng bao trùm trong mắt cậu, cả đời này Phó Hàn cũng không thể quên được.