Đến nội dung chính

Chương 8

admin 543 Chữ Cài Đặt

Tất nhiên là Triệu Lục đồng ý ngay tắp lự, từ lúc anh thành lập ra đội thu dọn xác này số lượng người đến người đi cũng gần vài chục, hiện tại chỉ còn lại em trai anh – Triệu Uông và một người khá lớn tuổi hay gọi là chú Phí vẫn còn kiên trì được.

Cuối tuần trước là vụ đầu tiên mà Hạ Hy làm cùng anh, nạn nhân cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm. Máu me lênh láng trên nền nhà đã chuyển sang màu đen, cả căn phòng bốc mùi nồng nặc ruồi nhặng bu đầy nhưng Hạ Hy lại khá bình tĩnh, điều này nằm ngoài sự mong đợi của Triệu Lục, tuy vụ hôm nay càng đáng sợ hơn nhưng Hạ Hy lại giống như phải chịu một áp lực nào đó vô cùng lớn.

Trong suốt quá trình cậu đều đứng đờ người ra nên Triệu Lục phải luôn miệng nhắc nhở cậu về trình tự xử lý thi thể, động tác của Hạ Hy cũng chậm chạp hơn lần trước rất nhiều. Tuy bọn họ chỉ là người dọn dẹp hiện trường các vụ án mạng hay tai nạn nhưng đều đã được trải qua một khoá huấn luyện, hôm nay Hà Hy lại biểu hiện giống như cậu không hề biết gì về công việc này. Vì sợ trời mưa lớn hơn nên Triệu Lục chỉ muốn làm nhanh rồi về, lúc đó không để tâm lắm nhưng giờ càng nghĩ lại càng thấy kỳ quái.
Trên đời này người trải qua cảm giác tự tay chạm vào thi thể vỡ nát của chính mình chắc cũng chỉ có Diệp Kỳ Nam. Từng mảng máu màu đỏ sậm đã đông lại, thịt vụn vương vãi trên đường ray và nền đất dính cả vào đầu ngọn cỏ xanh bên lề. Một vài mảnh xương trắng lộ ra bên trong những bộ phận chưa bị bánh xe cán qua, vài thứ còn lại Diệp Kỳ Nam cũng không biết gọi tên chúng như thế nào. Cậu kiềm lại cảm giác buồn nôn, có lúc cơn chóng mặt khiến cậu không thể nhìn rõ những gì trước mắt. Khi mọi việc xong xuôi hết Diệp Kỳ Nam còn chẳng nhớ mình đã vượt qua những giây phút đó bằng cách nào, Triệu Lục bảo cậu làm cái gì thì cậu làm cái đó. Hoàn toàn giống như một cái xác trống rỗng không có linh hồn.

Chợt nhớ ra còn có việc quan trọng cần làm, Diệp Kỳ Nam lặng lẽ đi đến vị trí được đánh dấu, là chỗ mà khi nãy cậu nghe chú cảnh sát kia nói tối qua hung thủ đã dừng xe lại để lôi cậu vào trong, rồi bắt đầu lần mò tìm kiếm. Hy vọng là đồ vẫn chưa bị cảnh sát lấy đi. Diệp Kỳ Nam tìm cả buổi mới thấy được một đoạn dây chỉ đỏ vướng lại trong bụi cây, có thể là lúc cậu bị kéo xuống móc dây chuyền đã bung ra rồi vô tình văng ở chỗ này. May mắn hơn nữa là chiếc nhẫn luồn vào sợi dây vẫn còn nguyên nằm lấp dưới đống lá cây khô gần đó.
“Tốt quá rồi.”