Trời chỉ vừa mới hửng sáng được một chút thì mây đen lại ùn ùn kéo tới. Mùa mưa năm nay kéo dài hơn bình thường, bây giờ đã là giữa tháng 11 rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển giao từ mùa mưa sang mùa khô. Dù sao thì ở cái đất thành phố nhộn nhịp xô bồ này, dù là mưa hay nắng thì cũng phải vác xác ra đường đi làm.
Bên trong căn nhà trọ chỉ rộng tầm 15m2, cái đồng hồ treo tường cũ kỹ màu xanh da trời vừa điểm 5 giờ thì tiếng chuông điện thoại trên đầu giường cũng đúng lúc vang lên. Diệp Kỳ Nam hé mắt trong trạng thái mơ mơ màng màng, đầu tiên thì cậu có chút chờ mong nha. Thật sự tò mò không biết mình sẽ được lên thiên đường hay phải xuống địa ngục. Thế nhưng tối thui kiểu này thì có vẻ là lành ít dữ nhiều rồi. Cậu nhìn ngó xung quanh một lượt cuối cùng ngộ ra được chân lý là địa ngục giống y xì đúc như trên trần gian chẳng khác tẹo nào.
“Unbreak my heart
Say you”ll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life…”
Còn được nghe cả nhạc nữa. Quá đã!
Diệp Kỳ Nam bật dậy cái đầu còn vô thức lắc lắc theo nhịp điệu, nhìn xuống mới phát hiện thứ đang rung một cách nhiệt huyết trên đầu nằm chính là điện thoại di động.
Khoan, chờ chút!
Trên màn hình là giao diện có cuộc gọi đến, chỉ hiển thị một dãy số chứ không đề tên. Diệp Kỳ Nam loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu để điện thoại sang một bên nhìn lại chân tay mình. Tuy rằng da Diệp Kỳ Nam trắng nhưng cũng sẽ không tới mức trắng bệch thế này. Trong bóng tối mà da cậu giống như đang phát sáng vậy. Cậu sờ thử vào ngón tay, cảm giác chân thực từ từ lan tràn ra khắp não bộ, cơn đau đầu lại càng lúc càng rõ rệt. Diệp Kỳ Nam lật đật bước xuống nệm, đến khi đứng trước tấm gương cậu vẫn không thể tin vào mắt mình. Người bên trong không phải cậu.
Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Chuyện gì thế này? Trước đây lúc rảnh rỗi cậu cũng có đọc một vài bộ tiểu thuyết thể loại trọng sinh nhưng mà cậu chưa bao giờ tin rằng điều vô lý thế này lại có thật. Rõ ràng cậu đã chết rồi mà, còn chết một cách thê thảm. Nhưng linh hồn cậu thật sự đang tồn tại bên trong một thân xác khác, cậu đã sống lại sao?
Diệp Kỳ Nam vớ lấy điện thoại xem lịch, hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2025 trùng với ngày cậu bị giết. Chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ này lâu lắm rồi Diệp Kỳ Nam mới thấy lại nên cậu phải mất một lúc để tìm được chỗ mở danh bạ. Bên trong chỉ có một số điện thoại giống số lúc nãy gọi đến và một số khác được lưu tên là Viện trưởng Phùng.