Đến nội dung chính

Chương 8

admin 527 Chữ Cài Đặt

Huyễn Thần đứng lặng người mấy giây. Đôi mắt trong vắt tựa sương lạnh của y hạ xuống, nhìn vệt máu đỏ sậm loang lổ trên ngạch cửa gỗ.

Không một lời thừa thãi, y xoay người xách rương gỗ nhỏ đã có sẵn các loại ngân châm và dược liệu lên.

“Dẫn đường.”

Chỉ hai chữ, lạnh lùng nhưng dứt khoát. Y sải bước đi lướt qua gã đàn ông đang ngẩn ngơ vì không ngờ vị đại phu này lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

Bên ngoài, gió bắt đầu rít từng cơn. Vẫn là một thân bạch y, Huyễn Thần theo chân người đàn ông luồn lách qua những con hẻm nhỏ hôi hám, lầy lội của Túc Dương.

Khi vừa rẽ vào ngã tư phố Tây, bỗng gặp phải một đám người chắn ngang đường.

“Tránh ra! Tránh đường cho Tôn thiếu gia đi!”

Mấy tên gia đinh mặt mũi bặm trợn vung roi mây quất vun vút vào không khí, xua đuổi đám dân tị nạn đang nằm la liệt hai bên vệ đường. Đi giữa vòng vây của bọn chúng là Tôn Hạo – đích tử của Tôn Tri phủ, một tên công tử nổi danh hống hách, cậy thế làm càn, chuyên ức hiếp bá tánh. Tôn Hạo mặc cẩm bào màu thiên thanh, bước đi xiêu vẹo, trên người nồng nặc mùi rượu thịt xen lẫn hơi son phấn.
Người đàn ông dẫn đường sợ hãi đến co rúm, kéo ống tay áo Huyễn Thần định lùi sát vào vách tường để nhường đường.

Nhưng con hẻm quá hẹp. Sự hiện diện của Huyễn Thần ở nơi này lại vô cùng chói mắt. Một thân bạch y cao quý không nhiễm bụi trần, dung nhan diễm lệ với làn da trắng như ngọc lập tức thu hút ánh mắt của Tôn Hạo.

Gã dừng bước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Huyễn Thần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không đứng đắn.

“Khoan đã.” Tôn Hạo phẩy tay. Đám gia đinh lập tức tràn lên, hung hăng chặn đứng lối đi của Huyễn Thần.

Tôn Hạo loạng choạng bước tới, ánh mắt thèm thuồng lướt từ gương mặt lạnh băng của y xuống vòng eo thon gọn ẩn dưới lớp y phục. “Trong thành Túc Dương lại có một tuyệt sắc giai nhân thế này sao? Vị công tử này, trông mặt lạ quá. Vội vã như vậy là định đi đâu? Hay là theo bản thiếu gia về phủ, ta hứa sẽ cho ngươi cả đời ăn sung mặc sướng!”
Nói đoạn, gã vươn bàn tay thô lỗ định vuốt ve gò má y.

Ánh mắt Huyễn Thần lạnh xuống. Y nghiêng người, dứt khoát né tránh bàn tay bẩn thỉu kia. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, khiến tay Tôn Hạo chộp vào khoảng không, lảo đảo suýt ngã.

“Mong thiếu gia đây tự trọng. Ta là đại phu, đang vội cứu người bệnh nguy kịch. Xin nhường đường.” Huyễn Thần cất giọng, thanh âm không mang theo chút sợ hãi nào.

Tôn Hạo thẹn quá hóa giận. Một tên dân thường hèn mọn, lại dám tránh né gã trước mặt bao nhiêu gia đinh, thật là khiến gã mất mặt.