Trước giọng tuyên bố trầm ấm của giáo hoàng Jaeliviano Daiwey Charelle nơi thánh đường Cymbeline cao quý, tiếng kèn trumpet vang lên đầy trang nghiêm. Tiếng chuông bạc trên tháp chuông phía sau nhà thờ Cymbeline được rung lên, trong trẻo nhưng sắc nét tựa lời cầu nguyện của các thiên thần vọng xuống trần thế. Âm thanh ấy lan ra khắp đất nước, thông báo cho các thần dân mọi nơi rằng thời khắc linh thiêng đã bắt đầu.Giáo hoàng Jaeliviano từ tốn cất giọng lên nói:
“Ngày hôm nay, một ngày mơ hạ đẹp trời với mây trắng nắng xanh và hoa đào nở rợp trời xanh. Như lời chúc phúc của Chúa dành cho chúng ta. Hỡi các thần dân, các chư thần công vương quý tộc của thánh quốc Hybrid, xin hãy đứng dậy chào đón sự xuất hiện của các quan khách quý vượt ngàn dặm đến đây.”
Cánh cửa gỗ óc chó lớn được đẩy ra với tiếng hét cao vút của hai kỵ binh đứng canh cửa:
“Hoàng đế Elos Vincent Rapedian của đế quốc Rapedian và hoàng hậu Ludmila Faina Rapedian đang tiến vào. Hoàng đế Alphonse Vyseros cùng hoàng hậu Mairenn Vyseros đang tiến vào…”
Từng quan khách quý tiến vào dưới sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người trong thánh đường, đợi cho thánh đường ổn định, giáo hoàng lại cất giọng:
“Hãy cúi đầu xuống hành lễ với hậu duệ của Chúa, người con của đất và trời sinh ra với đặc ân của các vị thần, nữ hoàng của thánh quốc Hybrid, Ciella Hybrid.”
Dàn nhạc giao hưởng vang lên trong veo, tiếng hát của dàn đồng ca cũng hòa theo tiếng nhạc như ánh sáng xuyên qua lớp sương mờ vào bình minh. Tiếng oboe cao vút như lời thánh ca cổ vọng từ mây xuống, sợi dây đàn hạc phát ra những âm thanh như giọt nước rơi xuống mặt hồ, nhẹ và mảnh. Âm thanh nới thánh đường rộng lớn ấy dường như chạm vào tâm hồn của mọi người, khẽ len lỏi qua khắp thánh đường, như bức sơn dầu bằng âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng mà ngập tràn sự hạnh phúc.
Ciella bước vào thánh đường trên lớp thảm trải sàn trắng dệt vàng kim, toàn bộ thánh đường được trang trí bằng hoa tông trắng – vàng kim, hai bên thảm cô đi cũng đầy hoa và ruy băng nơ trắng. Ciella cầm bó hoa calla lyly bước đi đầy tự tin, chiếc áo choàng nhung trắng quết dưới đất lại quết cả bông hoa nhỏ bị vãi xuống sàn. Bộ vest trắng tinh của cô hoàn hảo dưới ánh đèn chùm pha lê và cả hai hàng nến lớn xếp hai bên nơi cô đứng.
Giáo hoàng nhìn cô như nhìn đứa con gái mình nuôi lớn, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc và tự hào. Cô khẽ nói với giáo hoàng:
“Ta không ổn sao?”
“Đẹp lắm!”
Ông mỉm cười tiếp tục nói:
“Hãy giữ một trái tim cao quý, một tâm hồn thanh sạch để thực hiện một giao ước vĩ đại trong cuộc đời mỗi con người. Cảnh cửa ấy hãy mở ra, ý trung nhân của nữ hoàng cao quý xin hãy bước đi trên con đường ánh sáng và vinh quang này tại đây.”
Tiếng nhạc giao hưởng và tiếng hát thánh ca vang lên chào đón vị hoàng hậu tương lai của thánh quốc đang tiến vào lễ đường. Cựu hầu tước Yohart khoác lấy tay cô dâu đang tiến vào bước đi trên thảm sản, tiếng violin càng lớn hơn khi cô đang tiến đến gần nữ hoàng. Tấm khăn voan trắng đội đầu quết dưới đất cùng tà váy cưới dài phải có người xách đằng sau.
Phía trước cô là hai đứa trẻ cầm giỏ hoa hồng tung lên trên con đường cô bước. Tiếng chuông bạc ngân nga vang khắp thánh quốc hòa vào với dàn giao hưởng và dàn thánh ca chào đón vị mẫu nghi thiên hạ tương lai đang tiến vào. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua mái vòm kính ngọc của thánh đường chảy xuống vai của Ivyanne, tựa ánh sáng xuất hiện của Chúa và nữ thần hồn nhân.
Cô nắm chặt lấy cánh tay của ông ngoại, giọng hạ thấp xuống khẽ hỏi:
“Nữ hoàng như nào ạ?”
“Đẹp lắm! Hai cháu gái của ông đều đẹp.”
Cô hơi nhếch khóe miệng ra, tay nắm chặt bó hoa calla lyly với mẫu đơn và lan hồ điệp của mình như cố giữ lấy mối tình rách rưới này giữa cô và nữ hoàng. Ivyanne chầm chậm tiến lại về phía Ciella, một phần vì chiếc váy quá nặng khiến bước chân cô di chuyển khó khăn hơn, vả lại cô không chắc chắn về việc có nên tiếp tục bước vào lễ đường không. Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu cô từ khi bắt đầu trùng sinh lại, cô phân vân về sự tồn tại của đám cưới này, liệu nó có là sợi xích trói cô lại bên cạnh nữ hoàng, khiến cô mãi mãi không thể tự do nhưng cô lại yêu cô ta, vậy mới nực cười.
Cô bước đến chỗ Ciella đang đứng, mắt ngước lên lại thấy gương mặt như hoa của phu quân tương lai mình lại giàn giụa nước mắt. Đôi mắt vàng kim ánh lên sự xúc động và hạnh phúc như bóng mắt trời chiếu dưới hồ, cô đưa tay lên lấy khăn voan lau dòng nước mắt trên gò má cô rồi khẽ hỏi:
“Sao nay lại khóc như vậy?”
“Em sao lại đẹp như vậy đây? Làm sao ta không khóc được.”
Ciella mỉm cười, tay mở chiếc khăn voan trắng trên đầu cô ra mà tiếp tục nức nở, nhớ đến quá khứ mà không thôi xót xa. Giáo hoàng Jaeliviano lật quyển sách kinh thánh ra rồi bắt đầu lễ cưới:
“Trước thánh quang vĩ đại của Chúa và sự chứng giám của nữ thần hôn nhân, dưới hàng triệu con mắt của thần dân thánh quốc Hybrid, ngay tại đây, tại thánh đường của ánh sáng và tình yêu, ta sẽ được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng giữa đức nữ hoàng và tri kỉ trăm năm. Vậy nên, ta giáo hoàng Jaeliviano Daiwey Charelle, nhân danh thần linh tối thượng và luật thánh quốc, xin hỏi: Đức Nữ Hoàng, người có nguyện ý cùng đứng bên người này trong danh dự, trung thành và lòng thương xót, cả khi vinh quang lẫn gian khó, cho đến hơi thở cuối cùng?
Ciella mỉm cười, giọng nhẹ nhàng đáp:
“Ta nguyện ý”
“Và tri kỉ trăm năm của đức nữ hoàng, người có nguyện ý trung thành với thánh quốc, hết lòng với nữ hoàng không chỉ như một phu quân mà là một hậu phương vững chắc cho hậu duệ của Chúa, giữ một trái tim đôn hậu và hết mình vì nhân dân? Nguyện đầu bạc răng long bên người, chăm sóc và luôn kề cạnh bên người mỗi khi ốm đau và cả hơi thở cuối cùng của nữ hoàng?”
“Thần nguyện ý.”
Giáo hoàng Jaeliviano giơ cao cây quyền trượng lên, một luồng ánh thánh lực vàng kim tỏa sáng lấp lánh bao quanh lấy hai người, tạo thành sợi chỉ đó nối hai ngón áp út của họ lại rồi tan dần theo không khí. Ông cất giọng lên nói tiếp:
“Nhân danh sứ giả của Chúa, ta xin tuyên bố bây giờ hai người là một, là một nửa trái tim của nhau được kết nối bởi sợi chỉ đỏ của nữ thần hôn nhân, cả cuộc đời chỉ được kết hôn với người mình đã chọn. Và bây giờ, hãy để họ trao cho nhau cặp nhẫn tượng trưng cho kỉ vật của tình yêu, sẽ là thứ gắn bó với họ từ giờ đến cuối đời”
Tiếng vỗ tay vang khắp thánh đường đầy ánh sáng chúc mừng cho nữ hoàng và hoàng hậu. Hai đứa trẻ đội khăn voan trắng cẩn thận bước đến chỗ hai người họ, hai đứa hai tay đỡ một chiếc khay sứ lót đệm nhung thêu chỉ vàng. Mặt trên là hai hộp nhẫn nhung đỏ cùng chùm hoa hồng trắng david austin được buộc bằng ruy băng vàng kim, đứa con gái cầm hộp nhẫn đầu lên trao cho Ciella.
Cô cầm hộp nhẫn lên, lấy chiếc nhẫn kim cương tím bên trong ra, hạnh phúc ngắm nhìn nó một lúc rồi khẽ hỏi Ivyanne đang đợi:
“Bây giờ chạy đi vẫn kịp đấy! Em không muốn sao?”
“Vậy em đi nhé?”
Cô mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của Ivyanne. Ánh mắt trìu mến nhìn bàn tay đang đeo nhẫn của Ivy mà mắt lại ấng ậc nước. Cô dâu đưa tay lên quệt nước mắt đi cho Ciella rồi nói:
“Đâu ra mà ngày vui lại khóc vậy? Hay không muốn cưới em đây?”
“Tại em xinh quá! Sợ không giữ được thôi.”
“Trước khi cưới em yêu thêm người khác sao mà miệng như quết mật vậy?”
“Yêu đại tiểu thư của gia tộc hầu tước Yohart. Cô ấy xinh lắm, lại còn khéo, tiếc là không cưới được cô ấy, chỉ cưới được mỗi mối tình đầu.”
Ivaynne cười tươi, cầm lấy hộp nhẫn mà đứa bé trai trao cho mình, lắc nhẹ trước mặt cô mà nói tiếp:
“Vậy có muốn mối tình đầu trao nhẫn không?”
“Muốn vợ ta trao thôi!”
Ivyanne lấy chiếc nhẫn kim cương lên, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út tay trái, đột nhiên bàn tay của hộ hiện lên một đường màu đỏ tươi kéo từ ngón áp út đến phần ngực của họ. Ciella nói:
“Vena amoris đấy, hiện lên rồi thì em không đeo nhẫn khác được đâu.”
Ivyanne chăm chú nhìn tĩnh mạch ấy nổi lên giữa mu bàn tay mình, ánh mắt khó nói nhưng cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Ciella đặt tay lên má của cô, kề sát mặt lại gương mặt đang vui cười của Ivyanne rồi đột ngột hôn vào đôi môi màu đào nhạt của Ivyanne. Khoảnh khắc ấy dừng lại trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của quan khách, trái tim của họ giờ đập chung một nhịp, hòa vào với tiếng hợp xướng và tiếng hát thánh ca của những đưa trẻ.
Ciella vuốt mái tóc hồng đào của Ivyanne rồi nhẹ nhàng nói với cô vẻ tha thiết:
“Đừng vì cưới một nữ hoàng hay lo việc triều chính mà em sợ mất đi tự do hay lo lắng bị kìm hãm bởi lời đồn ngoài kia, em vẫn sẽ tự do và hạnh phúc vì có ta bên cạnh ủng hộ em. Ta vẫn bên em dù em có như nào, vì ta yêu em.”
“Em không sợ mấy điều đó, thứ em sợ là người lãng quên em, quên mất dáng vẻ của em và cả giọng nói của em.”
Ivyanne bật cười rồi quay lại về phía giáo hoàng đang đứng, Ciella nhận lấy cốc rượu vang trắng mà người hầu dâng lên. Cả hai cùng nâng li về phía các quan khách, nữ hoàng nói lớn:
“Trước ánh sáng thiêng liêng của Thần linh, trước sự chứng giám của muôn dân, hôm nay ta đứng đây không chỉ với tư cách là nữ hoàng, mà là người yêu, người bạn đời. Ta nguyện sẽ yêu thương, trân trọng, và bảo vệ người như bảo vệ chính ngai vàng của mình, với tất cả trái tim và linh hồn. Tình yêu này, như vương miện ta đội, sẽ không bao giờ phai nhạt. Và từ giờ, ta và người, không phải chỉ là hai trái tim, mà là một vương triều chung. Chúc mừng cho hôn lễ của ta, niềm vui của thánh quốc. Nâng ly!”