Trong không gian im ắng, tiếng tim Bảo Khang đập rõ mồn một, cậu có chút phấn khích rồi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, cậu mới từ từ lẻn vào bảo tàng chứa viên kim cương mình định đánh cắp, vừa ngó nghiêng tìm cách mở tủ Bảo Khang đã nhạy bén nhận ra trong phòng triển lãm xuất hiện bóng người thứ hai.
Tiếng bước chân trong không gian tĩnh lặng vang lên rõ mồn một, Mục Chỉ với gương mặt điển trai bước ra từ góc tối, giọng nói mang theo sự đùa cợt: “Bé cưng, lại gặp nhau rồi.”
[Người ghép cặp đã xuất hiện.]
Mẹ, sao lại gặp nữa rồi, cậu không tin mình xui xẻo thế, nhìn người đàn ông xấu xa đối diện, Bảo Khang mỉm cười nói: “Kiếp trước anh có thù với tôi à.”
Mục Chỉ cười khẽ, ánh mắt nhìn Bảo Khang như nhìn con mồi đã rơi vào móng vuốt của mình: “Biết đâu là duyên thì sao, như này chẳng phải chúng ta quá hợp nhau à.”
Bảo Khang đâu phải trẻ lên ba mà tin lời anh, cậu giấu tay ra sau bật sẵn kim độc lên: “Tôi không tin thần hay duyên gì hết!” Nói xong, cậu đột ngột lao lên đánh phủ đầu đối phương.
Tuy nhiên Mục Chỉ từ sau lần trước đã sớm đề phòng cậu, anh nghiêng người né tránh, nhanh chóng túm lấy cổ tay Bảo Khang bẻ ngoặt ra sau: “Trùng hợp thật, tôi cũng không tin. Em nói xem có phải chúng ta hơi hợp nhau rồi không?”
Bảo Khang mặt không cảm xúc dứt khoát đá vào chỗ hiểm của anh, Mục Chỉ cũng nhanh nhẹn né đòn hiểm.
“Em nhẫn tâm thật… Nếu đã không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi bạo lực.” Gân xanh trên trán Mục Chỉ gồ lên cho thấy sự nhẫn nại đã đến giới hạn của anh.
Nói xong, động tác của anh như được tăng thêm sức mạnh, cú nào cũng nhanh chuẩn, nhưng Bảo Khang cũng không yếu thế chịu thua. Cận chiến một lúc, cuối cùng Bảo Khang vì thể lực không đọ được mà lại lần nữa rơi vào tay Mục Chỉ, anh còn dùng còng tay khóa cậu vào cạnh tủ gần đấy.
Anh kéo nhẹ cổ áo thở dốc, trận chiến vừa rồi khiến tinh thần anh hưng phấn tột độ. Mục Chỉ nhìn Bảo Khang đang không phục mà lườm mình, bàn tay thô ráp do chiến đấu khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi hồng hào đầy đặn, rồi đôt ngột di chuyển ra sau giữ chặt đầu cậu.
Trong bảo tàng đêm khuya yên tĩnh, ở một góc nhỏ không xa vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ. Nếu có ai bật đèn sẽ thấy một cậu trai trẻ xinh đẹp đang bị một người đàn ông cao to cưỡng hôn. Người đàn ông như muốn vo viên cậu lại nuốt chửng vào bụng, đầu lưỡi hung ác càn quét khắp khoang miệng đối phương, vấn vít không rời.
Bảo Khang không chịu nổi sự hung bạo của đối phương mà khẽ cựa quậy kháng cự, trong miệng phát ra từng tiếng nỉ non mềm mại. Tiếng còng tay va chạm với cạnh bàn không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng, những giọt nước lấp lánh chảy xuống đều bị Mục Chỉ tham lam liếm sạch.
Mục Chỉ cảm nhận được tinh thần lực báo động đỏ của mình dần ổn định lại, thoái mái đến mức anh suýt thì lại mất cảnh giác. Theo nụ hôn, một cảm giác khác cũng dần thức dậy.