Đến nội dung chính

Chương 50.2: Đàn ông nên bảo vệ phụ nữ

admin 735 Chữ Cài Đặt

Dù sao cũng còn sớm, cô gọi một ít điểm tâm ngọt chậm rãi thưởng thức trà chiều, ánh mặt trời mùa hè xuyên qua ô cửa kính chiếu vào.

Nhiệt độ trong quán cà phê rất mát mẻ, đã lâu cô không có lúc nhàn nhã như vậy.

Nhàm chán lật tạp chí, nghĩ đến lời dặn dò trước đó của Tiêu Lãnh Đình, cô gọi điện cho anh.

Dựa vào việc kỳ kinh nguyệt của cô đã đến người nọ cũng sẽ không làm gì, biết trong lòng anh có chút tức giận, cô còn phải làm anh nguôi giận.

Dù sao sớm muộn gì cô cũng phải nhờ anh hỗ trợ, bây giờ anh chủ động tìm tới của, sao cô không nhân cơ hội tạo dựng quan hệ với anh?

“Thi xong rồi?” Thật ra giọng của Tiêu Lãnh Đình rất êm tai, đặc biệt khi nghe qua điện thoại thì càng thêm từ tính.

“Ừ.”

“Tôi lập tức đến đón em, đợi tôi.”

“Anh đến quán cà phê Mộ Ngữ bên cạnh trường học đi, tôi đang ở chỗ này.” Hạ Sơ mới nhìn đồng hồ, hẳn là Triệu Tiểu Quỳ cũng sắp tới.
Nhiều nhất là cô nói chuyện với Triệu Tiểu Quỳ xong sẽ đi, cô không có đủ kiên nhẫn để uống trà chiều gì đó với Triệu Tiểu Quỳ.

Cô nhàm chán giở một ít tạp chí trên bàn để giết thời gian, rõ ràng mặc rất quê mùa.

Nhưng trên người cô lại có một loại hơi thở yên tĩnh, khiến người không nỡ quấy rầy.

“Hạ Sơ, để cậu đợi lâu, trách tôi quá thèm ăn MacDonald, Lâm Tầm đặc biệt đi mua nên chậm trễ thời gian.”

Hai người ngồi xuống đối diện, giọng Triệu Tiểu Quỳ cắt ngang bầu không khí đọc sách của Hạ Sơ.

Cô ngẩng đầu khỏi tạp chí, có chút không hiểu, Triệu Tiểu Quỳ giải thích ‘riêng’ cho cô chuyện này làm gì?

“Không sao, muốn uống cái gì thì gọi đi.” Cô đẩy menu đến trước mặt Triệu Tiểu Quỳ, tại sao Lâm Tầm cũng ở đây?

Triệu Tiểu Quỳ gọi mấy món đắt nhất, giống như chỉ có đắt nhất mới làm nổi bật thân phận cao quý của cô ta.
Hạ Sơ nhấp một ngụm cà phê, dùng khăn giấy ưu nhã lau bọt ngoài miệng, cô cũng không cố tình ngụy trang.

Nhưng khí chất trên người cô khác với những người phụ nữ khác, trên người cô tự mang theo một loại xa cách, lạnh nhạt.

Mặc dù ngày thường có không ít người chế nhạo cô, cô cũng không tranh chấp một câu. Có vài người cảm thấy cô yếu đuối, nhưng thực ra là cô khinh thường.

Vốn dĩ Lâm Tầm không có ác ý gì với cô, ngày hôm qua nhìn thấy khuôn mặt thật của cô, trong lòng cậu ta không thể bình tĩnh giống như ngày thường.

“Bạn học Hạ” Thường vẫn gọi ba chữ này nhưng nay đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, đến chính cậu ta cũng không biết tại sao lại khẩn trương như thế.

Triệu Tiểu Quỳ cảm nhận rõ được sự căng thẳng và mất tự nhiên của Lâm Tầm, hoàn toàn khác với trước đây.
Xem ra Chu Vi Vi nói không hề sai, nếu cô ta mà cứ ‘treo’ Lâm Tầm như vậy, vô cùng có khả năng Lâm Tầm và Hạ Sơ sẽ thật sự ở bên nhau.

Cậu ta chỉ có phản ứng này khi mới quen cô ta vào năm nhất, không dám đối diện với cô ta, đến nói chuyện cũng tỏ ra thận trọng mang theo chút ngượng ngùng.

Thế mà hiện tại cậu ta cũng có thái độ như vậy với Hạ Sơ, sao Triệu Tiểu Quỳ có thể chịu nổi Lâm Tầm thay lòng đổi dạ.

Trước khi cô ta tìm được kẻ có tiền, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ một ‘cổ phiếu’ tiềm lực như Lâm Tầm.

Mắt thấy sắp tốt nghiệp, Lâm Tầm rất có khả năng sẽ phát triển tốt, cậu ta theo đuổi mình ba năm, mình cũng không thể để Hạ Sơ chiếm của hời được.

Hạ Sơ khép tạp chí, “Triệu Tiểu Quỳ, rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì?” Cô hỏi thẳng.

Nếu cô ta có việc tìm cô, tại sao còn mang theo Lâm Tầm tới, quan hệ giữa cô và bọn họ tốt đến mức có thể cùng uống trà chiều rồi sao?

Dù sao cô rất khó hiểu.

…….