Đến nội dung chính

Chương 1

admin 594 Chữ Cài Đặt

Vừa mở mắt ra, Bảo Khang đã cảm thấy kỳ lạ, cậu nhìn quanh căn phòng xa lạ này một lượt, trên cổ tay phải cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc vòng tay màu bạc mang hướng công nghệ cao mà trước đây cậu chưa từng được thấy.

Cậu nhớ rõ với độ cao từ tòa nhà mình nhảy thì cậu đã chết chắc rồi, nhưng hiện tại cậu lại vẫn còn hơi thở.

Ngay khi cậu đang nghi hoặc một giọng nói máy móc bỗng vang lên.

[Phát hiện các người chơi đã thức tỉnh, chuẩn bị công bố quy tắc của “Thành phố Cực Lạc”.]

Đột nhiên chiếc vòng trên tay Bảo Khang sáng lên, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt cậu, giọng nói máy móc không chút cảm xúc vang lên giữa căn phòng trống rỗng.

Bảo Khang chớp đôi mắt to tròn đen láy, cậu không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi nào mà chỉ thấy vô cùng hưng phấn trước sự mới lạ này, cậu dám đảm bảo thế giới này không hề giống thế giới mà cậu từng ở.
[Mọi người vốn dĩ đã tử vong ở thế giới ban đầu của mình, nhưng may mắn được hệ thống lựa chọn nên có thể đến một thời không mới và có được cuộc đời thứ hai. Nhắc nhở thân thiện, xin hãy trân trọng cơ hội mới.]

[Theo quy định, mỗi tuần người chơi sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ chỉ định thì mới có thể sống sót ở thành phố này, nếu quá 3 lần không hoàn thành nhiệm vụ sẽ trực tiếp bị xóa sổ.]

[Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được đồng vàng cho sinh hoạt hàng ngày tại thành phố. Mỗi người chơi sẽ được cung cấp một căn nhà miễn phí và chỉ bản thân người chơi mới có thể ra vào.]

[Cuối cùng, sau khi hoàn thành một số lượng nhiệm vụ nhất định và được hệ thống đánh giá, người chơi sẽ được trở thành cư dân chính thức của thế giới này. Hướng dẫn làm nhiệm vụ sẽ được gửi đến cho mọi người.]
Giọng nói điện tử vừa biến mất, trên vòng tay của Bảo Khang cũng xuất hiện thêm một file tài liệu mới, sau khi đọc thật kỹ cậu dần có suy đoán cơ bản về trò chơi này.

Nơi cậu đang nằm được gọi là “khoang trò chơi”, sau khi tiến vào khoang cậu mới được nhận nhiệm vụ, nhìn cái tên đầy “thành phố Dục Vọng” đầy mờ ám, Bảo Khang thật sự không nghĩ ra được điều gì tốt đẹp.

Cậu dứt khoát tắt màn hình ảo, bước ra khỏi khoang đi dạo quanh nhà. Căn nhà này là dạng một biệt thự loại nhỏ, có phòng ngủ, bếp. Nhìn chung là một căn nhà khá ấm cúng, Bảo Khang hài lòng nở một nụ cười vui vẻ.

Là một sát thủ từng thực hiện qua vô số nhiệm vụ, cậu khao khát được sống một cuộc sống bình thường và êm ấm như bao người khác. Nhưng cậu lại bị ràng buộc bởi tổ chức, nơi đã nhận nuôi và đào tạo cậu trở thành như hiện tại.
Tự sát là cách duy nhất mà cậu nghĩ được để có thể thoát khỏi bọn chúng, vì thế mà cậu đã không ngần ngại gieo mình từ trên tòa nhà cao tầng trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Bảo Khang đã chán ngấy cái cuộc sống tẻ nhạt, phải nghe lời người khác như thế từ lâu rồi.