Đến nội dung chính

Chương 128

admin 1.012 Chữ Cài Đặt

Đoàn xe chỉ mất chưa đầy năm phút để tới Trung tâm Bảo trợ.

Từ ngoài đường đã có thể nhìn thấy hơn hai mươi người chuyển hóa đang lảng vảng quanh cổng. Một số liên tục đập vào hàng rào sắt, bên trong sân vẫn còn tấm ga trắng với dòng chữ [CÒN NGƯỜI SỐNG] trải ngay giữa khoảng đất trống.

Đội trưởng lập tức ra lệnh:

“Xe tải dừng phía sau. Xe bọc thép lên trước.”

“Đội một xử lý bên trái, đội hai theo tôi.”

Vy vừa định mở cửa đã bị anh ta chặn lại.

“Yêu cầu bác sĩ ở trên xe.”

Vy cau mày.

“Tôi có súng mà.”

Đội trưởng:

“Uhm biết.”

Vy nở nụ cười nịnh nọt:

“Tôi bắn cũng không tệ. Tôi còn là người biến đổi gen nữa.”

Đội trưởng mặt lạnh.

“Uhm. Cũng biết.”

Vy lúc này như có một dấu hỏi chấm to đùng muốn nện thẳng vào tên đội trưởng cứng nhắc trước mặt:
“Vậy…”

Đội trưởng lúc này mới thở dài giải thích:

“Nhiệm vụ của cô là thu hồi vật tư và hỗ trợ y tế. Đánh nhau là việc của chúng tôi.”

Vy nghẹn một lúc, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Không tình nguyện trả lời:

“Được.”

Hai xe bọc thép tiến thẳng tới cổng.

Cửa xe mở. Từng chiến sĩ nhanh chóng tản ra.

“Đoàng! Đoàng!”

Tiếng súng liên tiếp vang lên.

Những người chuyển hóa ngoài hàng rào lần lượt ngã xuống. Một số từ phía sau khu nhà nghe tiếng động cũng bắt đầu chạy ra, nhưng số lượng không nhiều.

Chưa đầy hai phút, khu vực trước cổng đã gần như được dọn sạch.

Vy nhìn qua cửa kính. Cô vừa định bước xuống xe thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh.

“Ầm.”

Rất nhỏ.

Không phải phía trước.

Cô quay đầu.

“Ầm.”

Lần này rõ hơn. Từ con hẻm bên phải.

Vy lập tức cầm bộ đàm.
“Đội trưởng, thứ gì đó từ phía đông.”

Đội trưởng quay lại.

“Cô biết là cái gì không?”

“Không biết.”

Anh lập tức ra hiệu hai chiến sĩ đổi hướng.

Một giây.

Hai giây.

“ẦM!”

Một chiếc cổng tôn ở cuối hẻm đột nhiên văng thẳng ra đường.

Tất cả đồng loạt chĩa súng. Một bóng người bước ra.

Vy lập tức nhận ra nó không bình thường.

Con zombie là một người đàn ông cao gần mét chín. Áo trên người đã rách gần hết, hai cánh tay lớn bất thường, phần vai và lưng nổi lên những khối cơ bắp mất cân đối với cơ thể.

Không cần ai nhắc. Mọi người đều từng xem đoạn video về loại này.

Zombie tiến triển theo hướng sức mạnh.

Đội trưởng lúc này hô to:

“NGẮM ĐẦU!”

Tiếng súng lập tức vang lên.

Con zombie giật mạnh.

Một viên đạn xuyên qua vai. Hai viên khác trúng ngực.
Nhưng thay vì ngã xuống, nó lao thẳng về phía trước.

Đội trưởng dùng hết sức bính sinh hét lớn như thể sợ cấp dưới không nghe rõ lệnh chỉ huy của anh ta:

“Đầu! Bắn vào đầu!”

Nó nhanh hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Một chiến sĩ vừa đổi vị trí thì con zombie đã đâm thẳng vào chiếc xe con bỏ lại bên đường.

“ẦM!”

Chiếc xe bị đẩy lệch gần nửa mét.

Mấy người đồng loạt biến sắc. Một loạt đạn khác vang lên.

Lần này một viên trúng vùng mặt khiến nó mất thăng bằng, nhưng vẫn chưa ngã hẳn.

Nó chộp lấy một mảnh kim loại nằm bên đường rồi quăng về phía nhóm chiến sĩ.

“TRÁNH RA!”

Mọi người lập tức tản ra.

Vy lúc này nhanh chóng cúi xuống thì mảnh kim loại đập mạnh vào thân xe tải.

“KENG!”

Một vết lõm lớn xuất hiện ngay trên cửa.

Cô nhìn nó. Rồi lại nhìn con zombie.

“…Cái quái gì vậy?”

Bộ đàm vang lên:

“Bác sĩ Hạ Vy, yêu cầu ở yên trên xe!”

Vy thề chỉ muốn đập đầu ông đội trưởng ra làm hai mảnh, cô không chạy ra khỏi xe thì chẳng khác nào cá nằm trong rọ, nói như vậy nhưng vẫn rất biết điều trả lời qua bộ đàm.

“Biết rồi!”

Cô vừa trả lời xong thì nhìn thấy một chiến sĩ bị vấp ngã.

Con zombie cũng nhìn thấy. Nó lập tức đổi hướng.

“Đoàng!”

Đạn trúng vai nhưng không khiến nó dừng lại.

Khoảng cách chỉ còn hơn mười mét. Người chiến sĩ cố bò dậy nhưng sẽ không kịp.

Vy mở cửa xe. Cô quyết tâm nhảy xuống.

Cô chạy nhanh đến mức chính mình cũng giật mình.

Mấy mét đầu tiên còn bình thường.

Sau đó cơ thể gần như tự biết phải làm gì. Chân đạp mạnh xuống mặt đường, tốc độ lập tức tăng lên.

Con zombie vừa giơ tay lên thì Vy đã tới nơi.

Cô kéo người chiến sĩ ra.

Cánh tay khổng lồ đập xuống.

“ẦM!”

Mặt đường ngay cạnh hai người vang lên một tiếng nặng nề.

Vy lăn sang bên.

“Chạy!”

Người chiến sĩ lập tức đứng dậy.

Nhưng con zombie đã quay sang cô.

Khoảng cách giữa hai bên chưa tới ba mét.

Lần đầu tiên Vy nhìn một cá thể tiến hóa ở khoảng cách gần như vậy.

Nó lớn hơn cô rất nhiều.

Và rõ ràng mạnh hơn cô.

Vy chậm rãi lùi lại.

“Má ơi.”

“Lần này chơi hơi ngu rồi.”

Con zombie lao tới.

Vy né. Nắm tay của nó lướt qua mặt cô chỉ vài centimet.

Tuy nó rất nhanh nhưng cô vẫn nhìn thấy được.

Không phải kiểu mọi thứ xung quanh bỗng nhiên chậm lại như trong phim.

Chỉ đơn giản là mắt cô bắt được chuyển động sớm hơn, cơ thể cũng phản ứng nhanh hơn trước rất nhiều.

Nó đánh lần nữa. Vy nghiêng người tránh.

Cô theo phản xạ tung một cú đấm vào sườn nó.

“Bịch!”

Cảm giác như đấm vào một bao cát đặc cứng.

Con zombie lùi lại một bước.

Vy cũng đứng sững.

Cô nhìn nắm tay mình.

“Ghê vậy?”

“VY! MAU TRÁNH RA!”

Tiếng đội trưởng kéo cô trở lại thực tế.

Con zombie gầm lên rồi lao tới lần nữa. Vy không định thử sức trực diện.

Cô lập tức né sang bên. Nhưng lần này nó bất ngờ quét ngang cánh tay.

Không kịp tránh hoàn toàn. Cánh tay khổng lồ đập trúng vai.

Vy lập tức bị hất văng. Lưng cô đập xuống nắp capo một chiếc xe.

“RẦM!”

Kính chắn gió nứt thành mạng nhện. Trong vài giây, Vy gần như không thở nổi.

Má ơi nó đau. Rất đau.

Rõ ràng biến đổi gen không có nghĩa là cô trở thành siêu nhân.